Real Madrid giành Siêu Cúp châu Âu: Vòng tròn của Ancelotti

12/08/2022 07:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Quyền lực tuyệt đối không thể bị xúc phạm. Real Madrid có chiến thắng dễ dàng trước Eintracht Frankfurt để nâng cao Siêu Cúp châu Âu, danh hiệu thứ 3 mà đội giành được kể từ đầu năm.

Real Madrid giành Siêu cúp châu Âu, Ancelotti tin Benzema xứng đáng nhận Quả bóng vàng

Real Madrid giành Siêu cúp châu Âu, Ancelotti tin Benzema xứng đáng nhận Quả bóng vàng

Karim Benzema một lần nữa tỏa sáng khi giúp Real Madrid giành Siêu cúp châu Âu, và HLV Carlo Ancelotti tin rằng anh xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2022.

Cuộc chiến giữa những nhà vô địch hai cúp châu Âu danh giá nhất mùa trước phần nào đó có tính chất giao hữu. Tuy vậy, danh hiệu này là động lực rất quan trọng với Real Madrid cũng như Carlo Ancelotti.

Những kỷ lục ở Helsinki

Dưới bức tượng bất tử của Paavo Nurmi - biệt danh “người bay” biểu tượng thể thao Phần Lan, người nắm giữ 22 kỷ lục trong môn điền kinh - Carlo Ancelotti mỉm cười sau khi trọng tài Michael Oliver thổi tiếng còi mãn cuộc trận Siêu Cúp châu Âu 2022. Cùng với người con trai Davide và các thành viên trong ban huấn luyện, nhà cầm quân Italy tạo thành hình tròn chiếc nhẫn. Mọi người cùng nhảy, trao cho nhau những cái ôm để ăn mừng chiến thắng.

Ancelotti không quên tiếp cận Vinicius Junior, nghiêm khắc nhắc nhở chàng trai trẻ người Brazil về tình huống sai lầm của anh trong hiệp hai gây nên lo lắng nhất định cho đội. Sau đó, chỉ có tình cảm giữa hai con người cách biệt nhiều thế hệ. Carletto có công rất lớn trong việc đưa Vini từ một cầu thủ tiềm năng bước lên hàng ngũ những ngôi sao tấn công đáng xem nhất hiện nay. Rời khỏi Vini, ông ôm bất kỳ ai trên đường bước lên bục nhận giải thường dành cho người chiến thắng.

Với chiếc huy chương trên cổ, Ancelotti hát vang ca khúc “We are the Champions” của Queen. Trong sự nghiệp huấn luyện, rất nhiều lần ông cất lên giai điệu ca khúc bất hủ này và bao giờ cũng đầy cảm xúc, cứ thể bản thân vừa giành danh hiệu đầu tiên. Carletto bảo rằng ông là người hạnh phúc trong đêm Real Madrid giành Siêu Cúp châu Âu, ở nơi được mệnh danh “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”.

Đó là lần thứ 4 Ancelotti nâng cao Siêu Cúp châu Âu, hai với Milan và hai cùng Real Madrid, một kỷ lục tuyệt đối của các HLV. 74 ngày trước đó, tại Paris, ông cũng đi vào lịch sử với tư cách HLV có nhiều danh hiệu Champions League nhất (4). Người đàn ông trầm lặng người Reggiolo, xứ Emilia-Romagna, tạo nên cột mốc mới trên băng ghế kỹ thuật, trong khi Real Madrid cân bằng kỷ lục 5 lần đoạt Siêu Cúp của Milan và Barca. Toàn bộ số danh hiệu mà họ có đều đến trong thế kỷ này, với chiến thắng đầu tiên năm 2002.

Với Ancelotti, Real Madrid duy trì thói quen chiến thắng, đặc biệt là các trận đấu tranh cúp. Kể từ năm 2000, sau khi thua Boca Juniors ở Cúp Liên lục địa, “Los Merengues” bất bại trong các trận chung kết với những đối thủ ngoài Tây Ban Nha. Tổng cộng là 12 lần liên tiếp họ nâng cúp, với 4 Champions League, 3 Siêu Cúp châu Âu, 4 Cúp thế giới các CLB và 1 Cúp Liên lục địa.

Chú thích ảnh
Real Madrid có động lực quan trọng cho mùa bóng mới

Động lực mới

“Ông ấy là một phần rất quan trọng của thành công”, Florentino Perez lên tiếng sau cái bắt tay với chiến lược gia 63 tuổi. Năm ngoái, sau khi chia tay Zinedine Zidane, Perez bất ngờ gọi cho Carletto và ông hoàn toàn không đắn đo trong việc đưa ra câu trả lời. Real Madrid với Ancelotti chinh phục vinh quang hơn so với mong đợi.

Ancelotti quản lý phòng thay đồ không giống như đa số các nhà cầm quân khác. Điều này giải thích qua việc Casemiro ngồi bên trái và Eder Militao ngồi bên phải ông trên bục trao giải. Không ai mệt mỏi, chỉ có niềm vui, cảm xúc và vui đùa. Thường thì các cầu thủ hay chạy khắp sân ăn mừng. Riêng Real Madrid thì khác. Các cầu thủ không muốn rời ông. Cuối tháng Năm vừa qua, trên bục chiến thắng tại Công viên các Hoàng tử, Dani Ceballos ngồi cạnh HLV của mình. Đó cũng là một cách tận hưởng chiến thắng, đồng thời thể hiện giá trị tập thể. Hơn cả một CLB, họ là một gia đình.

“Tôi nghĩ rằng có một bầu không khí tốt có thể dẫn đến kết quả tốt hơn”, Ancelotti chia sẻ về câu thần chú tạo nên chiến thắng cho ông, người cũng đang giữ kỷ lục HLV đầu tiên vô địch cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Hơn nữa, như ông nói, “chiến thắng giúp chúng tôi có động lực và sự nhiệt tình”.

Ở Helsinki, Ancelotti sử dụng 11 cầu thủ đá chính là những người hùng của “Decimocuarta” (danh hiệu Champions League thứ 14). Theo lý giải của ông, “đây là phần thưởng từ mùa giải trước, chúng tôi xứng đáng nhận được nó. Mặc dù nó có vẻ không khiêm tốn, nhưng đó là sự thật; chúng tôi vừa có một mùa giải ngoạn mục. Đội hình ấn tượng và nỗ lực của mọi người là như nhau. Tất cả các madridistas đều cảm thấy hạnh phúc”.

Chiến thắng để tạo động lực và cuối tuần này, trước Almeria, Ancelotti sẽ “làm mới một chút” đội bóng. Đó sẽ là bước tiếp theo cho tham vọng giành 6 danh hiệu trong mùa giải.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm