Real Madrid: Có một Casemiro rất khác

02/03/2022 06:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận Kinh điển năm 2017 ở sân Bernabeu, để tránh Casemiro phải nhận thẻ đỏ, Zinedine Zidane khi ấy đã phải rút tiền vệ người Brazil từ giữa hiệp hai, nhưng đó là lúc anh phải đối mặt với Leo Messi.

Real Madrid: Không có lựa chọn ngoài thất bại

Real Madrid: Không có lựa chọn ngoài thất bại

Kylian Mbappe giống như một cơn bão ở Parc des Princes, trước một đội bóng phòng ngự một cách mất giá trị như Real Madrid và đội khách chỉ sống sót được chính là nhờ tài năng của Thibaut Courtois.

Ở Vallecas cuối tuần trước, HLV Carlo Ancelotti cũng phải làm điều tương tự, nhưng điều ngạc nhiên, ở đây đối thủ của Casemiro chỉ là những cầu thủ kém tiếng của Vallecano. Rõ ràng, anh đã trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp không bao giờ có sự lùi bước của mình.

Đó là phút thứ 60 của trận đấu, khi Casemiro mất kiểm soát bóng và phạm lỗi thô bạo với Oscar Valentin. Trọng tài Isidro de Mera đã phạt anh một thẻ vàng, thẻ vàng thứ 9 trong mùa giải của anh. Vài giây sau, Carlo Ancelotti đưa Fede Valverde vào thay Casemiro. Khuôn mặt của tiền vệ người Brazil trên ghế dự bị cho thấy anh không hài lòng với màn trình diễn của mình, và HLV người Italy chỉ muốn làm điều cần thiết nhất thời điểm đó: Ngăn những thảm họa lớn hơn có thể xảy đến với số 14 cũng như Real Madrid.

Đây không phải là một mùa giải bình thường của cầu thủ người Brazil. Hoàn toàn ngược lại với những gì đã diễn ra trước đó. Trước Vallecano, Casemiro đã để mất bóng 14 lần, trong đó có 12 lần chỉ riêng trong hiệp một. Ngày hôm đó, Modric cũng rất tệ ở đẳng cấp của anh, để mất bóng 15 lần, nhưng tiền vệ người Croatia chơi 88 phút, nhiều hơn Casemiro 28 phút, nhưng dù thế nào thì đó cũng là kinh khủng với số 10.

Chú thích ảnh
Casemiro đang chơi một mùa giải không bình thường so với tiêu chuẩn và đẳng cấp của anh

Con số này là một triệu chứng về tình trạng của cầu thủ người Brazil. Mùa trước, Casemiro để mất bóng 409 lần trong 34 trận tại La Liga (trung bình 12,03 lần mỗi trận), nhưng thường thì Casemiro sẽ sửa chữa bằng cách thu hồi bóng 226 lần khác, trung bình anh thu hồi bóng 6,65 lần một trận. Mùa bóng này, trong 24 trận đã chơi cho đến nay, tiền vệ 29 tuổi này đã để mất bóng 274 lần, nhưng lại thu hồi bóng tới 7,52 lần mỗi trận.

Một khía cạnh khác mà anh ấy nổi bật theo nghĩa tiêu cực là ở số lần phạm lỗi, mùa trước, Casemiro phạm 55 lỗi, trung bình 1,62 lỗi một trận, nhưng xét về vai trò đánh chặn, đó là công việc mà số 14 phải hoàn thành. Nhưng cho đến thời điểm này, Casemiro chưa ghi được bất kì bàn thắng nào, mùa trước, anh ghi được 7 bàn cho Dải thiên hà, 5 trong số đó được ghi vào thời điểm này.

Casemiro, dù thế nào luôn là quái vật số 1 thế giới ở vị trí của anh ta, nhưng đây là một mùa giải bất thường với số 14, mùa mà anh đã trở thành một người rất khác, theo nghĩa tiêu cực hơn.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm