Rafael Nadal ở chế độ ‘chờ’ trước giải Mỹ mở rộng

12/08/2014 15:14 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal sẽ còn phải trải qua các cuộc kiểm tra chấn thương ở cổ tay phải tại Barcelona trong tuần này trước khi đưa ra quyết định liệu anh có tham dự giải Mỹ mở rộng, Grand Slam cuối cùng trong năm, hay không.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã bị đau ở cổ tay phải trong khi tập luyện chuẩn bị cho giải Mỹ mở rộng và buộc phải đeo thanh nẹp ở tay từ đó cho tới nay. Vì chấn thương này, Nadal không thể thực hiện những quả đánh trái tay sở trường.

“Khi một phần của cơ thể bạn bất động trong chốc lát, cơ bắp của bạn trở nên yếu đi và bạn cần thời gian để trở lại tình trạng cũ. Tôi đang cố gắng hết sức có thể để hồi phục nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là chờ đợi các cuộc kiểm tra để biết rằng khi nào mình có thể quay lại tập luyện”, Nadal cho biết trên kênh IB3.



Nadal sẽ trải qua các cuộc kiểm tra ở cổ tay vào thứ Sáu tới và kết quả của những cuộc kiểm tra này sẽ quyết định xem anh có tham dự giải Mỹ mở rộng, giải đấu mà anh đang là ĐKVĐ, hay không.

“Sau các cuộc kiểm tra, tôi sẽ biết liệu tình trạng của mình đã được cải thiện hay chưa hay vẫn phải chờ đợi. Nếu tôi có cơ hội để thi đấu, rõ ràng là tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng chúng ta phải nhận ra rằng tôi chỉ còn một tuần rưỡi nữa mà thôi. Tôi không thể cạnh tranh nếu không thể thực hiện một cú trái tay”, tay vợt số 2 thế giới bày tỏ.

Vì chấn thương, Nadal đã buộc phải rút lui khỏi hai giải Masters 1000 ở Toronto và Cincinnati. Giải Mỹ mở rộng sẽ khai mạc ngày 25/8.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm