Ra mắt Solla Music – chuỗi Festival âm nhạc dành cho học sinh

26/02/2023 12:09 GMT+7 | Giải trí

Solla Music – chuỗi Festival âm nhạc được tổ chức tại các sân trường PTTH và THCS trên toàn quốc sẽ mở màn chương trình đầu tiên vào ngày 25/03 tại trường PTTH Chu Văn An – Hà Nội. 

Điểm nhấn âm nhạc của chương trình khai mạc Solla Music là âm nhạc cổ điển sẽ kết hợp với nhạc rock của ban Ngũ Cung, âm nhạc dân tộc sẽ giao thoa với âm nhạc của nhóm Dalab và một số tác phẩm sẽ thể hiện sự giao thoa giữa âm nhạc cổ điển và âm nhạc dân tộc.

Cùng với phần biểu diễn của ca sĩ Khánh Linh, dàn nhạc Giao hưởng, chương trình còn có một nhạc mục đặc biệt là phần trình diễn của một học sinh người dân tộc Thái cùng các bạn học sinh khoa âm nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Chương trình dự kiến sẽ có khoảng 5000 người tham dự, bao gồm học sinh và phụ huynh đến từ các trường trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Sân khấu và hệ thống âm thanh ánh sáng sẽ được đầu tư công phu nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm sống động về âm nhạc với 15 tấn thiết bị, bao gồm hệ thống loa Kara II, SB18, SB28… 

Ra mắt Solla Music – chuỗi Festival âm nhạc dành cho học sinh  - Ảnh 1.

Giảng viên piano Triệu Tú My, Nhạc sĩ Trí Minh và giám đốc sản xuất Solla Music, anh Phạm Trần Thọ

Được tổ chức bởi giám đốc âm nhạc, giảng viên piano Triệu Tú My, tổng đạo diễn – nhạc sĩ Trí Minh và giám đốc sản xuất - Phạm Trần Thọ, Solla Music – Hoà nhạc sân trường mong muốn đưa nhạc cổ điển và âm nhạc dân tộc tới trường học, tạo lập sân chơi dành cho các nghệ sĩ trẻ, sinh viên/học sinh yêu âm nhạc và năng khiếu, nhằm phát triển một cộng đồng cảm thụ âm nhạc - nghệ thuật làm nền tảng cho một xã hội văn minh, phát triển thịnh vượng…

Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức 2 phần: phần 1: các hoạt động mang tính chất lễ hội, các chương trình nhỏ mang tính giới thiệu các loại hình âm nhạc diễn ra ban ngày tại sân trường; Phần 2 là chương trình biểu diễn trên sân khấu từ 20h- 23h30 tại sân bóng của trường. Hai chương trình được tổ chức với tiêu chí đảm bảo yếu tố học thuật và giải trí được cân bằng.

Ra mắt Solla Music – chuỗi Festival âm nhạc dành cho học sinh  - Ảnh 2.

Phần trình diễn của Hà Quang Thái 16 tuổi, học sinh người dân tộc Thái ở Pu Luông, Bá Thước tại buổi giới thiệu chương trình. Với tình yêu âm nhạc, Thái dã tự mày mò học biểu diễn nhạc cụ dân tộc (sáo mèo) qua các kênh. mạng xã hội

Như chia sẻ của nhạc sĩ Trí Minh, tại Solla Music việc "set up" chương trình với hoạt động biểu diễn giao thoa giữa các ca sĩ chuyên nghiệp cùng các em học sinh sẽ tạo được cảm hứng và truyền lửa đến lứa tuổi này, gây dựng tình yêu âm nhạc một cách đầy hứng thú và tự nhiên.

"Có hai phần mà tôi đang rất hứng thú trong đêm diễn sắp tới, là sự giao lưu của ban nhạc trẻ, được trình diễn cùng nhóm Dalab và Ngũ Cung. Ngoài ra, có sự tương tác, giao thoa âm nhạc giữa Dalab với âm nhạc truyền thống hoặc cổ điển. Đây là những hoạt động mang đến những chiều khác của âm nhạc.

Thông qua hoạt động này, các bạn học sinh – sinh viên sẽ nhìn nhận đó là những hoạt động rất mở chứ không phải nhạc Pop là chỉ định hình trong nhạc Pop, nhạc cổ điển là chỉ định hình trong nhạc cổ điển… Tôi nghĩ, Solla Music có một sứ mệnh đó là đem âm nhạc cổ điển và dân tộc đến gần hơn nữa với các công chúng, nhất là các bạn trẻ" - tổng đạo diễn cho hay.

Ra mắt Solla Music – chuỗi Festival âm nhạc dành cho học sinh  - Ảnh 4.

Trước đó, Solla Music cũng đã khởi động bằng một chương trình âm nhạc tương đối quy mô tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước, Thanh Hóa) vào 26 – 28/1

“Solla Mucsic ngoài các chương trình biểu diễn ra thì còn gắn với các hoạt động xã hội, cộng đồng. Cụ thể là hôm Tết Quý Mão, khi biểu diễn ở Pù Luông chúng tôi có gặp một em học sinh dân tộc Thái. Em tự tìm hiểu trên mạng và tự học theo chứ không có thầy dạy. Nhìn thấy niềm đam mê âm nhạc quá lớn của em, Solla Music đã quyết định tài trợ kinh phí cho em đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội vào cuối tuần tuần để theo học lớp bổ tung nhằm thi vào hệ Trung cấp Khoa Nhạc cụ dân tộc của Học Viện Âm nhạc, từ tháng 1- 7/2023. Đây là hoạt động mang tính cộng đồng, gắn kết với các giá trị nhân văn của Solla Music. Tức là khi chúng tôi đến biểu diễn ở đâu cũng sẽ tìm kiếm các nhân tố tài năng và giúp đỡ để họ có cơ hội được phát triển tài năng”, nhạc sĩ Trí Minh nói thêm.

Dự kiến, chuỗi festival của Solla Music sẽ có sự tham gia biểu diễn của hơn 100 nghệ sĩ/nhà giáo trong lĩnh vực âm nhạc tđến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, trường PTTH/THCS, Trung tâm nghệ thuật uy tín.

Vé của chương trình sẽ được bán với mức giá 2.000.000 đồng/vé, trên website và ứng dụng Solla Music. Các bạn học sinh từ 15 đến 18 tuổi sẽ được ưu đãi giảm đến 70% giá vé.

"Chúng tôi lựa chọn kết hợp các loại hình âm nhạc trên cùng 1 sân khấu để tiếp cận với người chưa nghe nhạc cổ điển bao giờ cũng như người không thích nhạc dân tộc. Nhưng với cách dàn dựng và đầu tư quy mô về âm thanh, chúng tôi tin việc trải nghiệm nghe nhạc sống chất lượng cao sẽ tạo được hiệu ứng, giúp cho người nghe thấy hay. Từ đó, họ mới thích và yêu" - Giám đốc sản xuất Phạm Trần Thọ cho hay.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm