Quảng Nam FC 2–1 CLB TPHCM: Thua trận, HLV Miura vẫn tin đội nhà trụ hạng thành công

09/09/2018 06:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã rất nỗ lực nhưng CLB TP.HCM không thể có được kết quả như mong muốn trước chủ nhà Quảng Nam FC. Ra về với thất bại 1-2, cuộc chạy đua tránh chiếc vé xuống hạng vẫn sẽ là cơn đau đầu cho HLV Miura ở những vòng đu sắp tới.

“Chúng tôi lường trước được mọi khó khăn khi phải làm khách trước Quảng Nam. Những nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng cũng không như ý. Khó khăn là có thật, nhưng chúng tôi biết phải làm gì, làm mọi cách có thể để ở lại V-League. Không thể khác được, đó là mục tiêu, là danh dự, khi đội bóng là đại diện cho thành phố lớn của cả nước”, vị HLV người Nhật đầy trầm ngâm, nhưng cũng nói cứng như thế sau trận đấu.

Đây một trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng với cả hai, xứ Quảng muốn thắng để cắt đuôi an toàn, trong khi TP.HCM  cần 3 điểm để thoát khỏi đáy bảng xếp hạng. Không ngạc nhiên khi cả 2  HLV Toshiya Miura và  Hoàng Văn Phúc đều tung ra sân những quân bài tốt nhất của mình vào lúc này.

Thầy trò HLV Miura học kiến thức dinh dưỡng để mong trụ hạng

Thầy trò HLV Miura học kiến thức dinh dưỡng để mong trụ hạng

Trong giai đoạn nước rút của mùa giải, ngoài tập luyện với cường độ cao để duy trì cảm giác tốt cho các cầu thủ, thầy trò HLV Miura còn chăm chỉ học thêm cả kiến thức cơ bản về dinh dưỡng do công ty NutiFood tổ chức chiều 9/8.

Quảng Nam FC chủ động đá tấn công với 3 tiền đạo Minh Tuấn, Douglas và Warley. Trong khi đó, việc thiếu vắng chân sút số một là Matias khiến hàng công TP.HCM cùn hơn lúc nào hết. Chân sút Vũ Quang Nam vẫn chưa đủ khả năng để tạo đột biến trước hàng thủ chủ nhà. Lão tướng Huỳnh Kesley Alves chủ yếu phô diễn kỹ thuật, chứ không còn đủ sức để tì đè hay bứt tốc được nữa.

Quảng Nam Fc vẫn chơi ở mức trung bình khá, hệt như cái cách họ trình diễn từ đầu mùa đến nay. Lý do đưa ra từ chính nhìn nhận của HLV Hoàng Văn Phúc: “Chúng tôi mùa này gặp khá nhiều biến động cề nhân sự. Người thì không còn toàn tâm, toàn ý như Claudecir. Nguyễn Trung Đại Dương không còn phong độ cao. Hà Minh Tuấn đang vào phom, lại gặp chấn thương.

Thiago phải ngồi ngoài gần đây, vì vướng mắc đến vấn đề nhập tịch. Nửa sau mùa giải, đội bóng buộc phải làm lại với cặp tiền đạo mới. May mắn ở chỗ, cả 2 chân sút này đều ghi bàn khi hòa nhập cùng lối chơi của cả đội”.

Có được 3 điểm quan trọng, xứ Quảng đã có thể “kê cao gối ngủ”. Ở chiều ngược lại, CLB TP. HCM hẳn đang trong viễn cảnh đêm dài lắm mộng” trong cuộc chiến trụ hạng.

                                                                                                 Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm