Quan điểm: Sterling đã bị đánh giá sai lầm như thế nào?

28/06/2022 15:14 GMT+7 | Man City

Cây bút Adam Bate cho rằng Raheem Sterling đang bị đánh giá thấp và điều này bắt nguồn từ nhìn nhận sai lầm về khả năng dứt điểm của anh. Chelsea có thể hưởng lợi nhiều nếu Man City bán Sterling cho họ.

Chelsea chơi lớn, chiêu mộ cả Sterling lẫn Dembele

Chelsea chơi lớn, chiêu mộ cả Sterling lẫn Dembele

HLV Thomas Tuchel được ban lãnh đạo mới của Chelsea cấp cho hơn 150 triệu bảng mua sắm cầu thủ và hai trong số những mục tiêu ông nhắm đến là Sterling (Man City) và Dembele (Barca).

Fan Man City có vẻ thoải mái trước tin đồn Sterling sắp đến Chelsea. Thật đáng ngạc nhiên vì trong 5 mùa qua, bình quân Sterling ghi 22 babf/mùa cho CLB của họ. Chỉ có Messi và Sergio Aguero ghi nhiều bàn thắng hơn (cũng chỉ hơn 4 bàn/mùa) khi chơi bóng dưới sự huấn luyện của Pep Guardiola.

Nhưng chính fan Chelsea cũng không tỏ ra vui mừng trước thông tin Sterling có thể gia nhập đội bóng của họ. Tại sao lại như vậy? Chuyện này bắt nguồn từ việc có thể người ta đã hiểu sai về khó khăn trong khâu dứt điểm của ngôi sao 27 tuổi và sự hiểu sai này ảnh hưởng nhiều nhất đến cách mọi người nhìn nhận về Sterling.

Chú thích ảnh
Chelsea có thể được hưởng lợi nếu có Sterling

Trên Youtube có những video ghi lại những cơ hội ghi bàn ở cự li gần bị Sterling bỏ lỡ. Dù Sterling đã ghi tới 131 bàn thắng cho Man City nhưng CĐV của họ đôi khi vẫn bực mình vì họ cho rằng anh tỏ ra không đáng tin cậy khi đứng trước khung thành đối phương.

Nhưng quan điểm này dựa trên nhận thức sai lầm. Mọi người đã đánh giá quá cao cơ hội ghi bàn từ những tình huống mà họ cho rằng Sterling bỏ lỡ một cách khó tin.

Người ta nghe thấy BLV bảo một cầu thủ lẽ ra phải ghi bàn sau khi anh ta bỏ lỡ cơ hội nào đó. 10 lần thì 9 lần chúng ta tự nhủ đó phải là một bàn thắng.

Nhưng thực tế tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng được dựa trên hàng chục nghìn cơ hội như thế. Điều đó có nghĩa là chuyện Sterling bỏ lỡ những cơ hội ai cũng nghĩ là không được phép bỏ lỡ, thực ra là chuyện rất bình thường

Thống kê cho thấy, như những đường chuyền cắt ngang khung thành chẳng hạn, thì 10 lần chỉ có 3 lần bóng được đưa vào lưới. Các tình huống mặt đối mặt với thủ môn đối phương ở góc mà ai cũng nghĩ là không thể không ghi bàn thì sao? Thực tế thì có tới gần 50% các cơ hội như thế không được cầu thủ chuyển hóa thành bàn thắng.

Vì sao mọi người lại hay xoáy vào Sterling mỗi khi anh bỏ lỡ những tình huống nói trên? Vì mỗi khi Sterling thi đấu, mọi người thường để ý quá nhiều đến những cơ hội mà họ nghĩ cầu thủ nào cũng phải ghi bàn.

Từ khi Guardiola dẫn dắt Man City, Sterling là một trong 8 cầu thủ ghi ít nhất 80 bàn thắng ở giải Ngoại hạng nhưng những bàn thắng anh ghi được và những cơ hội anh có được không giống với các cầu thủ khác.

Những phân tích về “những cơ hội lớn” theo đánh giá của OPTA trong 6 mùa qua cho thấy 63/132 bàn thắng Sterling đã ghi ở giải Ngoại hạng bắt nguồn từ những “cơ hội lớn”. Tỷ lệ chuyển hóa “cơ hội lớn” thành bàn thắng của anh là 47,73%, chỉ kém chút ít so với Salah (47,98%) hay De Bruyne (48,48%).

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn thành bàn thắng của Sterling còn cao hơn Sadio Mane và nhiều đồng đội của anh ở Man City trong 6 năm qua trong đó có Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Phil Foden hay Riyad Mahrez. Hiệu quả dứt điểm của Sterling trên mức trung bình.

Sterling được kỳ vọng ghi 81 hay 82 bàn thắng ở giải Ngoại hạng dưới thời Guardiola từ những cơ hội anh có được nhưng thực tế anh ghi 85 bàn thắng từ những cơ hội đó. Thế thì tại sao người ta lại bảo anh dứt điểm kém?

Điều nguy hiểm với Man City là họ vẫn tin sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nếu có một cầu thủ dứt điểm tốt hơn Sterling. Nhưng nếu họ để Sterling gia nhập Chelsea thì họ có thể sẽ “nhớ” những bàn thắng dễ dàng của anh còn Chelsea là kẻ đắc lợi.

HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm