Quân bầu Đức thất sủng ở U22 Việt Nam, sao HAGL dần 'biến mất' ở các đội tuyển

24/04/2023 06:43 GMT+7 | SEA Games 32

Sau khi Đức Việt và Trung Kiên bị loại khỏi danh sách U22 Việt Nam vào ngày 23/4, nhiều CĐV HAGL đã tiếc nuối cho quân bầu Đức. So với nhiều năm trước, cầu thủ trẻ HAGL ngày càng lép vế so với những đồng nghiệp ở lò đào tạo khác.

1. Cụ thể, ở kỳ tích lần đầu tiên vô địch SEA Games 30 tại Philippines năm 2019, HLV Park Hang Seo đã quyết định chỉ dùng 2 cái tên của bầu Đức cho U22 Việt Nam. Thanh Sơn và Việt Hưng là những người được chọn lựa. Tuy nhiên, cả 2 cầu thủ này chỉ được dùng hạn chế. Việt Hưng được ra sân nhiều hơn Thanh Sơn, nhưng càng về sau càng mất hút.

Tuy vậy, họ vẫn còn may mắn hơn Phan Thanh Hậu. Thần đồng được đề cao một thời của HAGL đã bị loại trước giờ tới Philippines. Thanh Hậu hiện tại cũng không còn trụ lại được đội bóng phố Núi.

Ở SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã không còn kiên nhẫn với cầu thủ nào của HAGL. Khi bảo vệ được tấm HCV SEA Games năm ngoái, ông Park đã đúng khi đặt niềm tin vào những cầu thủ Hà Nội FC, Viettel hay B.Bình Dương.

Đến SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia ít ngày tới, HLV Philippe Troussier sau khi suy xét nhiều yếu tố đã quyết định loại luôn 2 cầu thủ của HAGL là Đức Việt và Trung Kiên. Thủ thành Trung Kiên không thể cạnh tranh vị trí với 3 đồng nghiệp khác là Văn Bình (SLNA), Văn Chuẩn (Hà Nội FC) và Huy Hoàng (Viettel). Đây là điều tiếc nuối cho Trung Kiên vì có thể ở Campuchia, U22 Việt Nam sẽ phải dùng suất dự phòng cho thủ môn (được ngồi khán đài và vẫn có thể tập luyện cùng 20 cầu thủ chính thức).

Nếu không kể Quốc Việt trưởng thành từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG vừa chuyển sang chơi cho HAGL đầu năm nay, quân của bầu Đức xem như không xuất hiện tại U22 Việt Nam. Quốc Việt là cầu thủ hiếm hoi của HAGL có tên trong danh sách rút gọn 24 cầu thủ của ông Troussier.

Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi vẫn phải cạnh tranh quyết liệt vị trí với Văn Tùng, Văn Trường, Thanh Nhàn, Vĩ Hào. U22 Việt Nam còn phải loại thêm tới 4 cầu thủ trước ngày khởi tranh môn bóng đá nam hôm 29/4.

HLV Troussier không kỳ vọng vào quân HAGL, tương tự ông Park Hang Seo đã làm ở SEA Games 31. Đó là quyết định có thể không mấy khó khăn của ông thầy người Pháp sau những gì đã chứng kiến.

Điều trớ trêu cho CĐV HAGL là Nguyễn Đức Việt dù đã thi đấu liên tục từ đầu năm, nhưng lại "rơi đài" vào thời điểm ít ai ngờ nhất. Đức Việt được sử dụng liên tục từ đội U20, U23 và cả V-League 2023, nhưng cầu thủ 19 tuổi không thuyết phục được HLV Troussier.

Quân bầu Đức thất sủng ở U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Sau khi Đức Việt bị loại thì Quốc Việt (19) là cái tên hiếm hoi của HAGL còn sót lại U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Chiến lược gia 68 tuổi không đánh giá cao sự đa năng của Đức Việt ở giữa sân. Tiêu chí chọn người của HLV Troussier, như ông đã trực tiếp đề cập trước đó, là phải đáp ứng được nhiều vị trí trên sân. Ở tuyến giữa, HLV Troussier còn nhiều học trò có thể chơi tốt như Công Đến (PVF-CAND), Thái Sơn (Thanh Hoá), Văn Khang (Viettel)…

Giới chuyên môn nhận định, việc Đức Việt phải ra về cũng là điều dễ hiểu khi U22 Việt Nam cần sự mạnh mẽ và đa năng nơi giữa sân. Dù được thi đấu nhiều vài tháng qua, tiền vệ 19 tuổi vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn. Và có lẽ màn trình diễn trước CLB TP.HCM hôm 21/4 đã khiến HLV Troussier thôi không dùng Đức Việt.

Theo thời gian, những cầu thủ trưởng thành từ HAGL không còn sức hấp dẫn với các HLV. Điều này cũng phù hợp với xu thế khi các lò đào tạo trẻ HAGL những năm qua không đủ sức cạnh tranh thành tích ở những sân chơi quốc gia. Hà Nội, Viettel và PVF nổi bật về khoản này và cầu thủ trẻ của họ xứng đáng được đặt niềm tin. Đây cũng là quy luật đào thải khắc nghiệt của môn thể thao vua.

2. Ông thầy người Pháp đang gấp rút hoàn thiện bộ khung cho U22 Việt Nam với 6 cầu thủ từng dự SEA Games 31 năm ngoái. Trong số này, thủ thành Quan Văn Chuẩn là lựa chọn trong khung gỗ. Hàng hậu vệ sẽ còn có Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương và Phan Tuấn Tài. Tuấn Tài chính là người tạt bóng để Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất trận chung kết SEA Games 31.

Trên hàng công, ông Troussier còn có Lê Văn Đô và Nguyễn Văn Tùng. Điều đáng mừng là cả 2 cầu thủ này đã cùng lên tiếng ở trận giao hữu trước CLB TP.HCM. Văn Đô đang có phong độ rất cao với những bàn thắng đến liên tục cho CLB lẫn U22 Việt Nam. Còn Văn Tùng có vẻ đã hồi phục chấn thương để sẵn sàng cho mục tiêu lớn.

Văn Tùng là cầu thủ rất hay trên hàng công, đã khẳng định được năng lực ở đội trẻ Hà Nội FC và được HLV Park Hang Seo để mắt. Tuy nhiên, năm ngoái U23 Việt Nam còn Tiến Linh lĩnh xướng hàng công nên vai trò của Văn Tùng mờ nhạt.

Ở Campuchia năm nay, Văn Tùng có thể là lựa chọn để ông Troussier gây bất ngờ cho đối thủ. U22 Việt Nam cần những cầu thủ mới ngoài Văn Trường, Quốc Việt, Thanh Nhàn để tạo đột biến trong lối chơi. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm