Quách Thị Lan sẽ châm đuốc SEA Games 31

04/05/2022 05:39 GMT+7 | SEA Games 32

Ban tổ chức SEA Games 31 đã quyết định lựa chọn VĐV Quách Thị Lan (môn điền kinh) là người sẽ châm ngọn đuốc thắp sáng đài lửa trong Lễ khai mạc đại hội vào ngày 12/5 tới tại sân Mỹ Đình.

Quách Thị Lan thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31

Quách Thị Lan thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31

Tại Lễ khai mạc SEA Games 31, vận động viên Quách Thị Lan môn điền kinh được Ban tổ chức chọn là người sẽ thắp đuốc thay cho lão tướng Hoàng Xuân Vinh đã chuyển sang công tác huấn luyện.

Theo kế hoạch trước đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh người từng giành HCV, HCB Olympic Rio 2016 sẽ là người châm ngọn đuốc SEA Games 31 trong Lễ khai mạc đại hội vào tối ngày 12/5, dù vậy, đến thời điểm hiện tại, BTC đã quyết định thay đổi và người sẽ thắp sáng đài lửa là Quách Thị Lan - nhà ĐKVĐ nội dung 400m rào nữ môn điền kinh ASIAD 18.

Dự kiến, sau nghi thức rước đuốc, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là người trao đuốc cho Quách Thị Lan, như một cách thể hiện sự tiếp nối và kế thừa của thể thao Việt Nam trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới về thành tích trên đấu trường quốc tế.

Trong kịch bản Lễ khai mạc SEA Games 31, thành phần đoàn rước đuốc còn có những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong 2 thập kỷ gần đây gồm võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic 2000), lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008), lực sỹ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ Olympic 2012), võ sỹ wushu Nguyễn Thúy Hiền (VĐTG, châu Á, SEA Games), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, (6 HCV SEA Games 30)...

Với ý tưởng tôn vinh thể thao đỉnh cao, ngợi ca thành tích mà các VĐV Việt Nam đã giành được trong lịch sử, BTC cũng mời nhiều người hùng của thể thao nước nhà tham gia thực hiện các nghi lễ trong Lễ khai mạc như Lễ rước cờ Đông Nam Á (6VĐV), Lễ rước cờ SEA Games (6 VĐV).

Đặc biệt, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của ĐTQG bơi sẽ đại diện các VĐV đọc lời tuyên thệ, trọng tài Nguyễn Thị Thanh Hoa môn bóng chuyền thay mặt cho đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ tuyên thệ tại Đại hội và VĐV cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc là kiếm thủ Vũ Thành An.

SEA Games, SEA Games 31, điền kinh SEA Games 31, Quách Thị Lan, khai mạc SEA Games 31
VĐV Quách Thị Lan có vinh dự là người thắp sáng đài lửa SEA Games 31. Ảnh V.L

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31, BTC sẽ thực hiện nghi lễ xin lửa thắp sáng SEA Games 31 vào lúc 17h00 ngày 6/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

11 VĐV đại diện cho 11 quốc gia dự SEA Games 31 tham gia nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc là Vũ Thành An (Đấu kiếm), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Đặng Hồng Hà (bắn súng), Bùi Thị Thu Thao (điền kinh), Bùi Yến Ly (muay), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Vũ Tiến Dũng (pencak Silat), Chu Diệu Hoàng Linh (taekwondo), Nguyễn Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Lụa (vật) và Dương Thuý Vi (wushu).

Về lịch trình, đoàn sẽ đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm, sau đó di chuyển về khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ xin lửa. Ngọn lửa thiêng sẽ cùng đoàn di chuyển và lưu giữ tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình và sẽ thắp sáng đài lửa SEA Games 31 trong Lễ khai mạc đại hội vào tối ngày 12/5.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm