PSG bị loại khỏi MSI 2023, khán giả LMHT chỉ trích Riot đang 'hủy diệt' các khu vực nhỏ

08/05/2023 15:17 GMT+7 | Games-Esport

Thể thức mới của Riot tại MSI 2023 đã không có lợi cho các khu vực nhỏ.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng Khởi Động MSI 2023, đại diện cuối cùng của nhóm các khu vực nhỏ (Minor) và Wildcard - PSG Talon đã không thể làm nên điều bất ngờ. Thậm chí, kết quả còn có phần áp đảo khi PSG thua trắng 0-3. Á quân LCS Mùa Xuân 2023 thực sự tỏ ra quá vượt trội và đội tuyển đến từ PCS không tìm được bất kỳ cơ hội nào cho mình.

PSG Talon là đại diện cuối cùng của nhóm các khu vực nhỏ phải rời MSI 2023 chỉ sau vòng Khởi Động - nguồn: LoL Esports

PSG Talon là đại diện cuối cùng của nhóm các khu vực nhỏ phải rời MSI 2023 chỉ sau vòng Khởi Động - nguồn: LoL Esports

Trước PSG, lần lượt GAM Esports, Movistar R7, DetonatioN FocusMe và LOUD cũng phải rời giải. Như vậy, MSI 2023 sẽ là lần đầu tiên kể từ khi giải đấu này được thành lập và các khu vực được phân chia, không có bất kỳ một đại diện nào đến từ nhóm Minor hay Wildcard được góp mặt trong top 6. Đặc biệt, với thể thức mới của Riot, vị trí top 8 tại MSI năm nay cũng đã chính thức không còn thuộc về các đội đến từ những khu vực kể trên nữa.

Lần đầu tiên MSI vắng bóng hoàn toàn các đội thuộc khu vực nhỏ ở nhóm 6-8 - nguồn: Twitter

Lần đầu tiên MSI vắng bóng hoàn toàn các đội thuộc khu vực nhỏ ở nhóm 6-8 - nguồn: Twitter

Đây có thể xem là một bước lùi của nhóm các khu vực nhỏ nói chung khi lần đầu vắng mặt trong nhóm 6 - 8 của 1 kỳ MSI. Dù rằng trong thời gian qua, các đội trong khu vực đã có nhiều sự tiến bộ, nhập nhiều ngoại binh nhưng màn trình diễn tại MSI 2023 vừa qua vẫn cho thấy sự chênh lệch quá lớn. Ngay cả một đội cũng có những tuyển thủ từng thi đấu tại LCK, LPL như PSG cũng dễ dàng bị Golden Guardians hủy diệt. Hay GAM Esports - lá cờ đầu của nhóm Minor lại chính là đội về nước sớm nhất.

GAM rất được kỳ vọng nhưng lại là đội về nước đầu tiên - nguồn: LoL Esports

GAM rất được kỳ vọng nhưng lại là đội về nước đầu tiên - nguồn: LoL Esports

Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, chính thể thức mới của Riot đang thực sự ảnh hưởng theo hướng tiêu cực đến các khu vực nhỏ. Riot đã thu hồi acc rank Hàn cấp cho các đội tuyển, khiến những khu vực nhỏ không có cơ hội được rèn luyện kỹ năng trong môi trường chất lượng. Trong khi đó, thể thức thi đấu thay đổi khiến yếu tố bất ngờ từ các đội tuyển thuộc nhóm Minor và Wildcard vốn đã thấp nay càng thấp hơn.

Cơ hội cho các đội thuộc nhóm khu vực nhỏ đã thấp nay còn thấp hơn - nguồn: LoL Esports

Cơ hội cho các đội thuộc nhóm khu vực nhỏ đã thấp nay còn thấp hơn - nguồn: LoL Esports

Theo một ý kiến nhận định: "Kỹ năng của các tuyển thủ thuộc nhóm nhỏ rất tốt. Thêm được trau dồi trong môi trường rank chất lượng đã góp phần tạo ra những tuyển thủ giỏi, như SofM của Việt Nam hay Karsa, SwordArt. Nhưng nếu ở hiện tại, những tuyển thủ này sẽ không được ai phát hiện vì không ai quan tâm mấy đến rank khu vực của họ. Ngay cả các tuyển thủ LPL cũng không có acc rank Hàn để chơi nữa. Và các trận đấu kéo đến BO3, BO5 thì khả năng gây bất ngờ của các đội nhỏ không còn. Các đội mạnh chỉ chủ quan ở 1 game đấu là cùng và họ sẽ hủy diệt các đội nhỏ trong 2, 3 game đấu còn lại".

Yếu tố bất ngờ của các khu vực nhỏ gần như không còn - nguồn: LoL Esports

Yếu tố bất ngờ của các khu vực nhỏ gần như không còn - nguồn: LoL Esports

Trên thực tế, các trận đấu từ Vòng Bảng trở đi của MSI 2023 sẽ hấp dẫn và cân tài cân sức hơn. Tuy nhiên, các đội nhỏ sẽ khó có thể vượt qua được những "ông lớn" từ vòng Khởi Động. Và kết quả từ MSI 2023 có thể sẽ khiến Riot phải tiếp tục điều chỉnh các giải đấu của mình để phù hợp hơn trong tương lai.

Nam Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm