Phố sách Hà Nội tấp nập ngày khai trương

01/05/2017 14:42 GMT+7 | Văn hoá

 

(Thethaovanhoa.vn) - Phố sách Hà Nội vừa được khai trương vào sáng nay 1/5 và sẽ hoạt động toàn bộ các ngày trong tuần. Như vậy, đây cũng sẽ là phố đi bộ vĩnh viễn đầu tiên tại Thủ đô.

 

Trao đổi với Thể thao &Văn hóa (TTXVN), ông Nguyễn Minh Khánh, Phó giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội, cho biết: trong thời gian tới, phía tổ chức sẽ tiếp tục cùng các cơ quan chức năng lên phương án hoàn thiện tổ chức giao thông tại khu vực này, để đảm bảo phố sách có thể vận hành đều đặn suố tuần mà không gặp các vấn đề về ùn tắc giao thông hoặc thiếu bãi gửi xe ở hai đầu phố.

Dài 200 mét, phố sách Hà Nội được xây dựng trên trục phố 19/12, với 16 gian hàng sách được bố trí dọc tuyến phố đi bộ. Kèm theo các quầy sách này là hệ thống quảng trường nhỏ, trạm tra cứu, nhà vệ sinh công cộng và trạm phát wifi miễn phí, quán cà phê... Trong quá trình xây dựng, hệ thống cây xanh tại đây được ưu tiên bảo tồn tối đa, đồng thời 25 cây xanh mới cũng được bổ sung để tạo bóng mát.

"Tôi rất vui vì Hà Nội cuối cùng cũng đã có một phố sách đúng nghĩa cho mình. Đó là công trình cần có, và phải có, ở một thủ đô có bề dày cả ngàn năm về văn hóa " – nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ trong buổi khai mạc phố sách vào sáng 1/5. "Đặc biệt, phố sách lại được đặt ở khu vực chợ Âm Phủ cũ – nay là trục phố 19/12. Đây là địa điểm có sự gắn bó mật thiết với cuộc kháng chiến bảo vệ thủ đô năm 1946, từ đó làm tăng thêm nội hàm văn hóa cho cụm công trình này".

Cũng theo ông Quốc, trong thời gian tới, phía tổ chức nên nghiên cứu dựng biểu trưng của cuộc kháng chiến năm 1946 để tạo thêm điểm nhấn cho không gian này. Trước mắt, phố sách 19 – 12 đã có hệ thống ghế nghỉ, quán cà phê, quảng trường nhỏ... để phục vụ cho không gian công cộng tại đây.

 

Để phố sách thật sự là 'phố sách'

Để phố sách thật sự là 'phố sách'

Sau rất nhiều nỗ lực, phố sách Hà Nội đã được khởi công và dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 4/2017. Theo đó, không gian tại trục phố 19 tháng 12 sẽ được quy hoạch để trở thành tuyến phố đi bộ hằng ngày.

Theo quan sát của Thể thao & Văn hóa, trong sáng khai mạc 1/5, lượng du khách đổ về đây khá đông, do vậy hệ thống bãi gửi xe (miễn phí trong ngày khai m ạc) ghế nghỉ, quán cà phê... được khai thác "hết công suất". Kèm theo đó, nhiều hoạt động giao lưu giới thiệu sách, quảng bá văn hóa đọc.... cũng đã được lên kế hoạch tổ chức tại đây trong vài tuần tới.

Phố sách Hà Nội là đề án được Sở Văn hóa &Thông tin Hà Nội phối hợp cùng cộng đồng xuất bản của thành phố tổ chức và khởi công vào đúng ngày 19/12/2016. Đề án này đã được đề cử ở hạng mục Ý tưởng của giải Bùi Xuân Phái  - Vì tình yêu Hà Nội năm 2016, do báo Thể thao &Văn hóa tổ chức.

Hình ảnh Phố sách Hà Nội trong ngày khai mạc 1/5:


Cổng phố sách Hà Nội nhìn từ phố Lý Thường Kiệt

Các quầy sách được thiết kế đồng bộ, mang dáng dấp
của kiến trúc gỗ và mái ngói truyền thống

Biểu trưng Phố Sách lập tức trở thành nơi "check in" của các độc giả nhí

Rất nhiều hoạt động khuyến mại quảng bá
được các nhà sách tổ chức trong dịp khai trương

Nhà sách Nhã Nam, như thường lệ, vẫn là địa chỉ được nhiều người tìm đến

Tương tự là trường hợp của NXB Kim Đồng

Nhà sách Phương Nam ở TP HCM cũng có quầy sách tại đây.

Không chỉ là nơi bán sách, phố sách còn có địa điểm
để tổ chức giao dịch bản quyền về sách

Khoảng trống giữa các quầy sách được thiết kế như một
"chiếu nghỉ" phục vụ cộng đồng

Cột thông tin được bố trí với màn hình điện tử, để
du khách tra cứu thông tin về sách và văn hóa Hà Nội

Dải phân cách giữa phố cũng được quy hoạch cho chức năng công cộng

Quán cà phê ngoài trời được bố trí trong Phố Sách

Thậm chí, có cả quầy bán hoa tươi cho du khách tới đây

Một nét mới tại Phố Sách: sau khi mua sách, phụ huynh có thể lập tức đọc
tại chỗ cho các độc giả nhỏ đang... nóng ruột
Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm