Phim Việt Nam tạo dấu ấn tại Liên hoan Truyền thông Singapore 2019

24/11/2019 10:02 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan Truyền thông Singapore (SMF) 2019 đã chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của Việt Nam tại hai sự kiện điện ảnh lớn là Liên hoan phim quốc tế Singapore (SGIFF) lần thứ 30 và Giải thưởng Sáng tạo Hàn lâm châu Á (AAA).

Liên hoan phim Quốc tế Ấn Độ lần thứ 50: Hướng về 'Linh hồn châu Á'

Liên hoan phim Quốc tế Ấn Độ lần thứ 50: Hướng về 'Linh hồn châu Á'

Diễn ra từ 20 đến 28/11, với chủ đề “Linh hồn châu Á”, Liên hoan phim Quốc tế Ấn Độ được xem là lâu đời bậc nhất của nền điện ảnh châu Á.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Yuni Hadi, Giám đốc Điều hành SGIFF lưu ý rằng, Liên hoan phim năm nay dành riêng cho Việt Nam một chương trình đặc biệt mang tên "Phim ngắn Việt Nam đương đại", trong đó trình chiếu 5 phim ngắn của các nhà làm phim độc lập Việt Nam.

Các phim ngắn với tổng thời lượng 89 phút này bao gồm: Một khu đất tốt (đạo diễn Phạm Ngọc Lân), short/cut (đạo diễn gốc Việt Ostin Fam), U ơi! (đạo diễn Vũ Minh Nghĩa), Vườn hoa nhà anh Bính (đạo diễn Nguyễn Duy Anh) và Hiếu (đạo diễn Richard Van). Các đạo diễn trẻ của Việt Nam khai thác nhiều chủ đề gai góc trong xã hội như cộng đồng LGBT (Vườn hoa nhà anh Bính) hay căn bệnh ung thư (U ơi!).

Chú thích ảnh
Bà Fiona McKay, Giám đốc Điều hành AAA và ông Michael McKay, Chủ tịch AAA (Ảnh: TTXVN)

Bà Yuni Hadi khẳng định sẽ tiếp tục tạo cơ hội để các tài năng trẻ trong lĩnh vực phim ảnh ở Việt Nam khẳng định bản thân trong sự kiện điện ảnh uy tín nhất khu vực này.

Cũng trong khuôn khổ SGIFF, Việt Nam có 5 tác phẩm dự thi giải Màn Ảnh Bạc. Các phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân, Ngọt, Mặn (Dương Diệu Linh), Gallery (Võ Anh Vũ), Lễ trưởng thành của Edison (Phạm Hoàng Minh Thy) sẽ tranh giải ở hạng mục phim ngắn. Trong khi đó, phim Nhà cây của đạo diễn Trương Minh Quý tranh giải ở hạng mục phim dài.

Chú thích ảnh
"Nhà cây" của Trương Minh Quý (Ảnh: SGIFF)

Trả lời phỏng vấn, ông Hafez Marican, đại diện Ủy ban Du lịch Singapore và ông Howie Lau, đại diện Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) - đơn vị tổ chức SMF, cùng bày tỏ hy vọng các hoạt động tại SGIFF sẽ giúp quảng bá du lịch và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia ASEAN cũng như hình ảnh ASEAN ra thế giới.

Khác với SGIFF, Giải thưởng Sáng tạo Hàn lâm châu Á (AAA) mới chỉ ra mắt năm ngoái. Song với quy mô đầu tư lớn, mô hình chấm điểm hiện đại giống với các giải thưởng quốc tế uy tín, AAA hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn hàng đầu của điện ảnh châu Á trong tương lai gần.

Ông Michael McKay, Chủ tịch AAA cho biết, phim Hậu duệ mặt trời giành chiến thắng ở hạng mục Chuyển thể xuất sắc nhất tại khu vực Việt Nam, từ đó sẽ tranh tài với các phim giành giải này tại các nước khác để tìm ra chủ nhân giải thưởng xuất sắc nhất trong toàn châu Á. Ngoài ra, Việt Nam còn có 4 chủ nhân giải trong nước sẽ tranh tài là: Song Luân (phim Hậu duệ mặt trời) ở hạng mục Diễn viên chính xuất sắc nhất, Đối mặt thời gian (Hải Nam Media - đài HTV7) ở hạng mục Chương trình giải trí hay nhất, The Face Vietnam mùa 3 ở hạng mục Chương trình giải trí thực tế hay nhất và trailer mùa giải Ngoại hạng Anh 2019-2020 của đài K+ ở hạng mục Trailer quảng cáo hay nhất.

Đáng chú ý, nhà sản xuất phim nổi tiếng Trần Thị Bích Ngọc nằm trong số 25 nhân vật được mời tham gia chương trình thảo luận về phát triển và chiến lược sản xuất nội dung trong khu vực Đông Nam Á. Chương trình nằm trong khuôn khổ "Mạng lưới các nhà sản xuất Đông Nam Á" của SGIFF. 

SMF diễn ra từng ngày 21/11 đến 8/12, bao gồm hàng loạt hoạt động truyền thông và giải trí lớn. Trong đó, SGIFF diễn ra từ ngày 21-24/11 và Lễ trao giải AAA sẽ diễn ra trong 2 ngày 5-6/12.

Thanh Tùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm