Phim đồng tính của Kenya lần đầu được giới thiệu tại LHP Cannes nhưng bị cấm chiếu tại quê nhà

03/05/2018 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim mang đề tài đồng tính nữ, Rafiki (Friend), của nữ đạo diễn Kenya Wanuri Kahiu sẽ được chiếu ra mắt tại LHP Cannes năm 2018, diễn ra vào ngày 8-19/5, và như vậy đây là lần đầu tiên đất nước Đông Phi này có phim được giới thiệu tại LHP danh giá.

Tuy nhiên, phim đã bị cấm chiếu tại quê nhà khi bị cho là "mang mục đích rõ ràng nhằm cổ súy cho tình trạng đồng tính nữ vốn trái với pháp luật ở Kenya”.

Chú thích ảnh
Đạo diễn, nhà biên kịch kiêm đồng sản xuất phim Wanuri Kahiu

Đạo diễn, nhà biên kịch kiêm đồng sản xuất phim, Kahiu, nói cô “vô cùng xin lỗi” khi xác nhận phim "Rafiki" đã bị Hội đồng Phân loại Phim Kenya ban hành lệnh cấm chiếu.

Phim được dàn dựng theo câu chuyện ngắn “Jambula Tree” từng đoạt giải Caine của Monica Arac de Nyeko, kể về hai cô gái tuổi vị thành niên yêu nhau ở Uganda, đất nước mà các mối quan hệ đồng giới bị coi là bất hợp pháp.

Trong câu chuyện ngắn, mối quan hệ của hai cô gái đã bị một người hàng xóm trèo lên cây Jambula theo dõi. Ở Uganda trái cây Jambula được dùng làm hình ảnh tượng trưng cho bộ ngực phụ nữ.

Đạo diễn Kahiu đã đặt câu chuyện tình tuổi vị thành niên của hai cô gái trong bối cảnh ở Kenya, thách thức lại quan điểm của đất nước quê hương mình về các quyền của LGBTQI (người đồng tính, song tính và chuyển giới). Ở Kenya, quan hệ đồng giới có thể bị giam tù tới 14 năm.

Chú thích ảnh
Hai nhân vật chính trong phim "Rafiki"

Nhiều nước châu Phi đã có luật cấm quan hệ đồng giới, trong khi nhiều người đang phải đối diện với nạn quấy rối và đe dọa về cơ thể.

Trong một cuộc phỏng vấn của CNN hồi đầu tháng, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta khẳng định: “Các quyền của người đồng tính không có tầm quan trọng  ở Kenya”.

Đạo diễn Kahiu từng nói trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng cô rất lo sợ về sự tiếp nhận bộ phim Rafiki ở Kenya nhưng đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà chức trách và nền điện ảnh địa phương.

Song cuối tuần qua, Hội đồng Phân loại Phim Kenya đã cáo buộc các nhà sản xuất thay đổi kịch bản gốc đã được cấp phép và tuyên bố sẽ “đưa ra các biện pháp pháp lý khiến họ phải chịu trách nhiệm”.

Theo Hội đồng Phân loại Phim Kenya, trong kịch bản gốc không có các cảnh lãng mạn giữa hai diễn viên nữ.

“Chúng tôi cho rằng câu chuyện trong phim nhằm hợp pháp hóa quan hệ đồng tính nữ ở Kenya. Bất cứ nỗ lực nào nhằm giới thiệu hoặc bình thường hóa quan hệ đồng giới ở Kenya đều phải đối diện với pháp luật và hiến pháp”.

Chú thích ảnh
Những cảnh lãng mạn trong phim "Rafiki" bị coi là cổ súy cho quan hệ đồng giới ở Kenya

Hội đồng Phân loại Phim Kenya cho biết họ đã gặp đạp diễn phim và đề nghị biên tập những phần “nhạy cảm” trong phim. Nhưng Kahiu không chấp thuận và thẳng thắn nói Hội đồng Phân loại Phim Kenya cứ việc đưa vụ này ra tòa.

“Tôi nghĩ rằng sẽ có những khán giả sáng suốt, không chỉ ở Kenya là trên khắp thế giới, có thể đánh giá bộ phim hay hoặc dở chứ không dựa vào những nhận định của Hội đồng Phân loại Phim Kenya” – Kahiu nói với phóng viên AP.

Nữ đạo diễn này cho biết cô đã cố gắng phân loại phim dành cho khán giả 18 tuổi trở lên và tuyên bố: “Cách nhìn của Hội đồng Phân loại Phim Kenya làm hạn chế tự do biểu cảm của các nghệ sĩ và sự phát triển của nền điện ảnh ở đất nước này”.

Hàn Quốc: Cảnh hôn đồng giới 'bỏng mắt' khiến MV bị dán nhãn 19+

Hàn Quốc: Cảnh hôn đồng giới 'bỏng mắt' khiến MV bị dán nhãn 19+

Làng giải trí Hàn Quốc vốn nổi tiếng khắt khe với "giới tính thứ 3". Song mới đây, một nam ca sĩ đã lần đầu tiên không chỉ công khai giới tính mà còn đưa tình yêu đồng giới vào sản phẩm đầu tay.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm