Phát hiện hài cốt và vũ khí vật liệu nổ tại Di tích Đồi A1, Điện Biên

21/12/2018 10:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tiến hành khai quật hài cốt cùng nhiều đạn được phát hiện trong quá trình cải tạo Di tích Đồi A1.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ hành vi lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng yêu cầu làm rõ hành vi lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH khẩn trương làm rõ thông tin báo chí nêu về hành vi lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ để trục lợi.

Trung tá Đỗ Quốc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Ngày 19/12, trong quá trình thi công xây dựng rãnh thoát nước trên Di tích Đồi A1, đơn vị thi công báo cáo với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ về việc phát hiện hài cốt và vũ khí vật liệu nổ.

Chú thích ảnh
Quá trình khai quật tại vị trí hài cốt phát hiện rất nhiều đạn còn sót sau chiến tranh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời huy động lực lượng tiến hành khai quật hài cốt cũng như đạn còn sót sau chiến tranh. Vị trí khai quật có nhiều mẫu hài cốt cùng với rất nhiều đạn. Sau khi cất bốc xong, đơn vị sẽ phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để giám định ADN, sau đó sẽ xin ý kiến chỉ đạo và thực hiện các bước tiếp theo. Đối với đạn, vật liệu nổ, đơn vị sẽ tiến hành tiêu hủy để đảm bảo an toàn.

Chú thích ảnh
Những mẫu được xác định là hài cốt sau khi khai quật. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Di tích Đồi A1 nằm ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đồi A1 là cứ điểm quan trọng nhất trong dãy đồi phía đông, bảo vệ Sở Chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nơi đây từng diễn ra những trận đánh ác liệt nhất, kéo dài nhất, có tính chất quyết định cho toàn bộ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng tại Đồi A1, hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ Việt Nam cùng hơn 800 binh lính Pháp thương vong cho chiến dịch này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm