Monaco buộc tội Man United và Chelsea làm Falcao mất phong độ

28/10/2016 10:24 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Radamel Falcao đã có 2 mùa giải thi đấu ở Premier League theo dạng cho mượn ở Man United và Chelsea. HLV Leonardo Jardim của Monaco cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến tiền đạo Colombia sa sút phong độ.

Mùa giải 2014-15, Radamel Falcao bất ngờ gia nhập Man United theo dạng cho mượn. Chấn thương đã khiến tiền đạo này không được ra sân nhiều. Thực tế, trước khi tới Anh, Falcao chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Mùa giải sau đó, anh chuyển tới Chelsea với hy vọng tìm lại phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, mùa giải 2015-16 là một mùa giải đáng quên nhất trong lịch sử của Chelsea. Họ sa sút ngay sau khi vô địch. Trong cơn khủng hoảng, Falcao cũng chẳng có được thi đấu nhiều.


Falcao không thi đấu thành công ở Premier League

Bỏ lại sau lưng những kỷ niệm buồn ở nước Anh, Falcao quay trở lại Monaco. Tới nay, tiền đạo 30 tuổi này đang có phong độ tốt khi ghi 2 bàn thắng sau 4 lần ra sân cho Monaco. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Falcao, HLV  Leonardo Jardim của Monaco càng bực tức với quyết định tới thi đấu cho Man United và Chelsea của Falcao hơn.

“Vấn đề không chỉ nằm ở chấn thương đầu gối của Falcao mà cậu ấy đã mất 2 mùa giải để thi đấu cho Man United và Chelsea. Cậu ấy cố gắng duy trì phong độ bằng cách thi đấu ở giải đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, khi gặp chấn thương đầu gối như Falcao, cách tốt nhất là ở lại CLB và cố gắng phục hồi nhanh nhất. Chẳng có mấy cầu thủ lại chuyển CLB khi đang chấn thương cả. Các cầu thủ không phải cỗ máy”, HLV Leonardo Jardim chia sẻ.


HLV Leonardo Jardim không hài lòng vì Falcao tới Premier League thi đấu

Thứ Bảy 29/10, Monaco sẽ gặp St.Etienne ở vòng 11 Ligue 1. HLV Leonardo Jardim cũng mong Falcao sẽ tiếp tục nổ súng cho đội bóng.


Falcao khi thi đấu cho Monaco

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm