Pháp lo mất bộ khung tại World Cup 2022

25/10/2022 06:40 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Việc tổ chức World Cup vào giữa mùa giải vào mùa Đông luôn là một ý tưởng ngớ ngẩn, có lẽ ngang bằng với ý tưởng rằng giải đấu từng có thể được tổ chức vào mùa Hè ở Qatar. Ngoài điều đó ra, một nỗi lo rất lớn của các đội tuyển là nguy cơ vắng mặt của nhiều cầu thủ do chấn thương.

Câu chuyện thể thao: World Cup của những người giàu

Câu chuyện thể thao: World Cup của những người giàu

Theo các chuyên gia, những trải nghiệm 'thượng hạng' trong thời gian diễn ra World Cup 2022 ở Qatar đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi sững sờ.

Cuối tuần qua, đội tuyển Pháp một lần nữa đón nhận tin xấu về việc một cầu thủ khác của họ xem như đã loại mình khỏi World Cup 2022. MU giành lại 1 điểm trước Chelsea nhưng Raphael Varane thì rơi nước mắt khi anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương, một chấn thương sẽ khiến anh không thể có mặt tại Qatar. Nhiều nguồn tin cho biết, hậu vệ người Pháp có thể chỉ bỏ lỡ phần lớn vòng bảng, nhưng điều này chắc chắn vẫn không có gì là vui, đặc biệt khi họ sẽ không có N'Golo Kante và Paul Pogba, tuyến giữa quan trọng đã giúp họ vô địch ở World Cup 2018.

Việc mất đi một trung vệ đá chính sẽ là tổn thất lớn cho Pháp, ngay cả khi họ là một trong ba hoặc bốn đội bóng quốc tế có nhiều tài năng đến mức họ có thể giải quyết được tình thế. Pháp có lẽ chỉ cần quay sang bộ đôi Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga của Real Madrid là ổn, nhưng về lâu dài, chiều sâu đội hình của họ cần được kiểm chứng thêm. Ngay cả khi Varane quay trở lại, anh sẽ không thi đấu trong 1 tháng và gân khoeo không được tốt, điều này gây rất nhiều áp lực cho William Saliba hoặc Dayot Upamecano, hai cầu thủ tài năng, nhưng cũng chưa được thử thách ở cấp độ cao nhất.

Tuy vậy, Pháp không phải là đội tuyển duy nhất bị sứt mẻ lực lượng. Chỉ trong vài tuần qua, Bồ Đào Nha đã mất Diogo Jota, cầu thủ thường xuyên đá chính trên hàng tiền đạo của họ. Đội tuyển Anh có thể và có lẽ sẽ không có cánh phải hàng phòng ngự với Reece James Walker chấn thương. Argentina có thể thiếu Pablo Dybala và Angel Di Maria, ít nhất là trong một phần của giải đấu đối với Di Maria. Gini Wijnaldum bị gãy chân và không có mặt trong đội tuyển Hà Lan. Mexico sẽ ra quân mà không có Jesus Corona. Senegal sẽ không có Bouna Sarr. Danh sách này có thể còn tiếp tục và vẫn còn một tháng để các giải đấu cố gắng nhồi nhét nhiều trận đấu nhất có thể trước thời gian nghỉ kéo dài. Rốt cuộc, người bị đối xử thiếu công bằng vẫn là các cầu thủ.

Chú thích ảnh
Chấn thương của Varane không chỉ là một cú sốc với MU mà còn là một tổn thất lớn cho đội tuyển Pháp ở World Cup sắp tới

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là chấn thương không phải là một phần của mọi World Cup. Những cầu thủ mệt mỏi vào tháng 4 và tháng 5 rất dễ bị chấn thương, và thông thường 3 tuần đến 1 tháng giữa cuối mùa giải và khi World Cup khai mạc là không đủ để cứu họ. Người ta có thể nhớ lại một Mohammed Salah bị kiệt sức trong trận chung kết Champions League 2018 sau khi Sergio Ramos suýt thành công trong việc làm hỏng cánh tay của anh, khi tiền đạo của Liverpool nhận ra rằng anh có thể bỏ lỡ World Cup 2018 tại Nga của Ai Cập (anh đã bỏ lỡ 2 trận đầu tiên).

Thực tế thì 3 tuần chỉ giúp các cầu thủ có nhiều thời gian hơn cho những chấn thương và mệt mỏi nhỏ, mặc dù mùa giải kéo dài 9 tháng vẫn đè nặng lên họ trong bất kì giải đấu mùa hè nào. Thực tế thì với việc World Cup đang bị bó hẹp về thời gian, và vòng bảng về cơ bản sẽ chỉ kéo dài 8 hoặc 9 ngày thay vì 10 hoặc 12 ngày, những chấn thương đó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Có nghĩa là chiều sâu sẽ được thử thách nhiều hơn bình thường và giải thích tại sao một đội như Pháp sẽ lo lắng khá nhiều trước tin tức về Varane.

Sau cùng, thành công ở World Cup 2022 còn tùy thuộc vào mức độ khỏe mạnh của bất kì đội tuyển nào và tất cả những ai có thể trụ lại. Và dĩ nhiên, bất cứ điều gì xảy ra ở Qatar đối với những cầu thủ này sẽ có ảnh hưởng ngay lập tức cho CLB của họ ngay sau World Cup, giai đoạn thông thường sẽ có 1 tháng hoặc 6 tuần trước khi một mùa giải bắt đầu.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm