Pháo lậu đang tràn vào các cửa khẩu ở Lạng Sơn như thế nào?

21/01/2020 11:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong năm 2019, các lực lượng chức năng toàn tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ gần 28,5 tấn pháo nổ các loại, tăng hơn 12 tấn so với năm 2018. Con số trên được Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn tổng kết và đưa ra cho thấy, buôn lậu pháo nổ ở Lạng Sơn chưa hề hạ nhiệt và cuộc chiến chống pháo lậu vẫn còn nhiều gian nan.

Công an Quảng Ninh bắt đối tượng vận chuyển 40kg pháo lậu

Công an Quảng Ninh bắt đối tượng vận chuyển 40kg pháo lậu

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 40kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.

Những thủ đoạn tinh vi   

Công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo đã được lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn triển khai, phối hợp nhiều biện pháp đồng bộ, song công tác đấu tranh bắt giữ, điều tra giải quyết các vụ pháo còn gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi nhu cầu pháo ở trong nước vẫn còn tồn tại. Đặc biệt, pháo là mặt hàng cấm ở nước ta nhưng lại được bày bán công khai ở các chợ khu vực ngoại biên, chợ cửa khẩu bên kia biên giới với một bánh pháo hoa loại 36 lỗ có giá dao động từ 80 - 100 nghìn đồng. Pháo được vận chuyển trót lọt vào nội địa có thể bán với giá 500 đến 700 nghìn đồng/bánh, tức là thu lãi gấp 5-7 lần.

Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) Nguyễn Duy Anh nhận định, pháo là mặt hàng siêu lợi nhuận, vốn ít lời nhiều. Đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo chủ yếu là nam giới, người ngoài tỉnh Lạng Sơn, độ tuổi từ 18 đến 40, không nghề nghiệp ổn định, đôi khi là tài xế lái xe hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào nước ta… Những đối tượng này bằng mọi cách đi mua pháo về bán lại để kiếm lời, thỏa mãn ăn chơi, tiêu sài cá nhân.

Chú thích ảnh
Biên phòng tỉnh Lạng Sơn kiểm đếm số pháo bị thu giữ, ngày 5/9/2019. Ảnh: TTXVN

Đơn cử những vụ buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn “tóm gọn” như: Khoảng 20 giờ ngày 5/9/2019, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh phối hợp với Chi cục Hải quan Tân Thanh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 67M-0351 kéo theo rơ – móc biển kiểm soát 51R- 128.15, phát hiện trên 12 tấn pháo do Trung Quốc sản xuất được ngụy trang trong lô hàng hành tây, thông quan nhập khẩu từ Trung Quốc. Lúc 3 giờ 30 phút ngày 12/1/2019, tại mốc 1124 – 1125 thuộc thôn Còn Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với đồn Biên phòng Bảo Lâm bắt quả tang đối tượng Hoàng Lâm Hải ( sinh năm 1986, trú tại Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) có hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 1,9 tấn pháo nổ cất trong nhiều bao tải dứa, thùng các – tông do Trung Quốc sản xuất.

Qua các vụ mua bán, vận chuyển pháo tại Lạng Sơn cho thấy, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng khi vận chuyển, cất giấu pháo rất tinh vi, khó bị phát hiện. Các đối tượng thường cất giấu pháo trong thùng các – tông, bên ngoài bọc bao tải dứa như những loại hàng hóa bình thường; trà trộn pháo vào các bao hàng hóa để trên ô tô khách, ký gửi về dưới xuôi hay sử dụng phương tiện phân khối lớn, có tốc độ cao để chở pháo qua đường vòng, đường tránh trạm kiểm soát của lực lượng chức năng.   

Thiếu tá Vũ Đức Trung - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cốc Nam, đồn Biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối, lúc cán bộ, chiến sĩ bàn giao ca để thực hiện hành vi vận chuyển pháo từ biên giới qua đường mòn, lối tắt vào nội địa. Nhiều đối tượng còn liều lĩnh, manh động, thậm chí sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ; khi bị bắt còn quanh co, chối tội…

Quyết liệt đấu tranh chống pháo lậu từ biên giới

Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn nhận định, Tết Nguyên đán, lễ hội và Tết Thanh minh là những thời điểm để các đối tượng tập trung thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo qua địa bàn Lạng Sơn. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch thường niên để chỉ đạo các lực lượng chức năng quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sai phạm về pháo.

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường quân số cho các địa bàn trọng điểm; chỉ đạo các đồn Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát cơ động, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu gắn với đấu tranh các hành vi sai phạm về pháo. Cùng với đó là theo dõi các đối tượng nghi vấn có hoạt động mua bán, vận chuyển các loại pháo tại các cửa hàng, kho hàng buôn bán pháo ở khu vực ngoại biên đối diện.

Ông Vũ Tuấn Bình, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, để đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển pháo lậu, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển pháo nổ qua khu vực địa bàn cửa khẩu. Đặc biệt trong đó chỉ đạo các Đội kiểm soát Hải quan tăng cường chủ động tuần tra xung quanh những điểm nóng như khu vực Khơ Đa (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), đường mòn hai bên cánh cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma…

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Với con số bắt giữ gần 28,5 tấn pháo nổ các loại và khởi tố 133 vụ liên quan đến pháo trong năm 2019, có thể khẳng định rằng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai rất quyết liệt để ngăn chặn. Thời gian tới, dựa trên kế hoạch cụ thể, các huyện cùng với các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường sẽ tiếp tục triển khai triệt để, tổ chức ngăn chặn hành vi sai phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán, lễ hội và Tết Thanh minh, cũng như tất cả thời gian trong năm.

Ngoài những biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn pháo lậu từ biên giới, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn còn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp phát tờ rơi cho người dân, hộ gia đình, các tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, khu vực biên giới, để hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật của Đảng, Nhà nước về mua bán, vận chuyển pháo nổ, qua đó nâng cao ý thức tự giác, không tiếp tay mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo nổ.

Nguyễn Quang Duy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm