Phần phim cuối cùng của 'Star Wars': 'Cái kết' sẽ không làm hài lòng tất cả!

18/12/2019 10:59 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ là phần thứ ba nằm trong bộ ba phần hậu truyện của loạt phim đình đám Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), mà Star Wars: The Rise Of Skywalker còn là lời chào tạm biệt dành cho loạt phim chính đã đi vào lịch sử điện ảnh từ năm 1977.

Phim 'Star Wars: The Last Jedi': Không có bất cứ giây phút nhàm chán

Phim 'Star Wars: The Last Jedi': Không có bất cứ giây phút nhàm chán

"Star Wars: The Last Jedi" (Chiến tranh giữa các vì sao - Tập 8), tập thứ 2 trong bộ 3 phim Star Wars của đạo diễn Rian Johnson, đã thu về được 220 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua.

Sau buổi ra mắt thế giới vào ngày 16/12 với toàn bộ dàn diễn viên của Star Wars: The Rise Of Skywalker, tất cả công chúng và truyền thông đều đang “nín thở” chờ đợi đến ngày bộ phim chính thức công chiếu. Như đạo diễn J.J. Abrams đã nói: “Tôi mong rằng người hâm mộ khi xem phim sẽ được trải qua cảm giác như tôi khi còn là một cậu nhóc 10 tuổi và đó là cảm giác về khả năng và hy vọng vô hạn”.

Kết thúc câu chuyện cũ, mở ra con người mới

Star Wars không đơn giản chỉ là một loạt phim khoa học viễn tưởng đơn thuần, mà còn là một hiện tượng điện ảnh lịch sử của văn hóa đại chúng Mỹ. Nó mở ra thời kỳ điện ảnh hiện đại và đến nay, khi trải qua hơn 4 thập kỷ, Star Wars vẫn khẳng định chỗ đứng trong lòng công chúng khi lượng khán giả ra rạp với mỗi phần phim đều là con số không tưởng, bất chấp chất lượng của phim đến đâu.

Phần cuối cùng mang tên Star Wars: The Rise Of Skywalker sẽ là lời giải đáp cho hai phần hậu truyện trước đó Star Wars: The Force Awakens (2015) và Star Wars: The Last Jedi (2017) và là dấu chấm hết cho chặng đường lịch sử của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao của đạo diễn George Lucas. Dù bị nhận định là quá tham vọng nhưng J.J.Abrams - đạo diễn của phần phim lần này, lại khá tự tin, hoặc có thể nói là “thỏa mãn”.

Star Wars, star wars, Chiến tranh giữa các vì sao, chiến tranh giữa các vì sao, phim Chiến tranh giữa các vì sao, kết phim Chiến tranh giữa các vì sao
Poster chính thức của phần phim “Star Wars: The Rise Of Skywalker”

Nếu như The Force Awakens của J.J.Abrams được người hâm mộ Star Wars tung hô bởi sự cân bằng tài tình giữa cái mới và trên nền cũ từ các phần phim chính, thì giới phê bình điện ảnh lại không đánh giá cao phần ngoại truyện đầu tiên này. Ngược lại, phần ngoại truyện thứ 2 của đạo diễn Rian Johnson nhận được tới 93% lời khen từ các nhà chuyên môn, nhưng công chúng chỉ chấm56% cho The Last Jedi, thấp nhất trong số các phim Chiến tranh giữa các vì sao. Nhưng với phần cuối cùng này, Star Wars: The Rise Of Skywalker không có ý định làm hài lòng bất kỳ ai!

Những nhân vật mang tính biểu tượng của Chiến tranh giữa các vì sao sẽ trở lại, đó là sự chắc chắn. Cái kết dành cho Luke Skywalker, Kylo Ren,công chúa Leia… là điều cần thiết đối với tất cả người hâm mộ của loạt phim lịch sử này. Bên cạnh đó, số phận của những nhân vật mới làRey, Finn, Kylo Ren… cũng là câu hỏi cần lời giải đáp đối với phần cuối cùng của loạt phim này. Đặc biệt, đạo diễn J.J.Abrams xác nhận rằng dù nữ diễn viên Carrie Fisher, người đảm nhiệm vai diễn công chúa Leia đã qua đời vào năm 2016, các cảnh quay chưa sử dụng của bà từ The Force Awakens sẽ được đưa vào phần phim lần này để giúp hoàn thành cái kết của Star Wars.

Hứa hẹn “hốt bạc” dịp Giáng sinh

Người hâm mộ không còn thấy ngạc nhiên khi Star Wars: The Rise Of Skywalker bị lùi đến tận 20/12 mới ra mắt, khi mà 2 phần hậu truyện trước đó cũng “ăn nên làm ra” vào các dịp Giáng sinh trước. Cụ thể, Star Wars: The Force Awakens ra mắt vào 14/12/2015 thu về hơn 2 tỷ USD trên toàn thế giới, trong khi phần phim The Last Jedi cũng “nhẹ nhàng” thu về hơn 1,3 tỷ USD khi ra rạp vào ngày 9/12/2017.

Star Wars, star wars, Chiến tranh giữa các vì sao, chiến tranh giữa các vì sao, phim Chiến tranh giữa các vì sao, kết phim Chiến tranh giữa các vì sao
Hơn 4 thập kỷ trôi qua, “Chiến tranh giữa các vì sao” chuẩn bị bước đến hồi kết

Sau khi mua lại hãng Lucasfilm, WaltDisney chính thức trở thành ông lớn của giới điện ảnh khi sáp nhập thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao vào danh sách phim “không thể hoành tráng hơn” của mình. Việc lượng vé đặt trước đang ngày một tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại chắc chắn sẽ làm hài lòng các nhà sản xuất của Disney, khi mà thương vụ mua bán này đã tốn của hãng một số tiền “kha khá”.

Theo thống kê từ các trang bán vé trực tuyến, số tiền thu được từ vé đặt trước đã đưa Star Wars: The Rise Of Skywalker trở thành bộ phim có lượng bán vé trong 1 giờ đầu tiên khi mở bán lớn nhất trong lịch sử. Hơn tất cả, nó còn vượt qua “bom tấn” về siêu anh hùng Avengers: End Game, điều mà không ai có thể ngờ đến. Dự đoán, phần phim sẽ cán mốc 1 tỷ USD chỉ sau 1 tuần ra mắt và việc phần phim leo lên đỉnh cao của các bảng xếp hạng doanh thu là điều không còn xa vời.

Hơn nữa, người hâm mộ tò mò với câu hỏi “Ai sống? Ai chết?” trong phần cuối cùng này càng làm tăng độ “nóng” của Star Wars: The Rise Of Skywalker. Với bất kỳ người hâm mộ nào của loạt phim lịch sử này, việc trở thành một phần của cái kết cho những năm tháng điện ảnh lịch sử là điều không thể bỏ lỡ.

Đã đến lúc Chiến tranh giữa các vì sao cần phải bước qua quá khứ huy hoàng của thập niên 1970- 1980 để xây dựng một đế chế mới, nhưng tất nhiên không thể làm điều này một cách hời hợt. Và liệu The Rise Of Skywalker có làm được điều đó hay không? Câu trả lời sẽ có vào ngày 20/12 tới, khi bộ phim sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim nội địa của Mỹ. Và với người hâm mộ tại Việt Nam, chắc hẳn sẽ là một thời gian chờ đợi khó khăn khi lịch chiếu chính thức của phim sẽ là đầu năm mới, ngày 3/1/2020.

Danh sách 9 phần phim của loạt phim “Star Wars”

StarWars: A New Hope (1977)

Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)

Star Wars: Return Of The Jedi (1983)

Star Wars:The Phantom Menace (1999)

Star Wars:Attack Of The Clones (2002)

Star Wars:Revenge Of The Sith (2005)

Star Wars:The Force Awakens (2015)

Star Wars:The Last Jedi (2017)

Star Wars:The Rise Of Skywalker (2019)

Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm