Phan Gia Nhật Linh giành giải Nhất cuộc thi Sáng tác kịch bản phim hoạt hình

28/12/2021 19:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phan Gia Nhật Linh cùng tác giả Đoàn Trần Tuấn Anh, Đồng Thị Tân Khánh giành giải Nhất cuộc thi Sáng tác kịch bản phim hoạt hình với kịch bản Dưới bóng cây.

Nguyễn Quang Dũng cùng Phan Gia Nhật Linh 'săn tìm' đạo diễn phim kinh dị

Nguyễn Quang Dũng cùng Phan Gia Nhật Linh 'săn tìm' đạo diễn phim kinh dị

Ngày 16/12, Lotte Entertainment Việt Nam công bố cuộc thi Săn tìm đạo diễn phim kinh dị với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt đạo diễn tài năng mới của điện ảnh Việt.

Chiều 28/12, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản của phim hoạt hình (90 phút) năm 2021.

Buổi lễ được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp tại trụ sở Cục Điện ảnh với quy mô nhỏ và trực tuyến đối với một số thành viên Ban Giám khảo và tác giả tại các đầu cầu TP.HCM, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. 

Chú thích ảnh
Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho kịch bản phim hoạt hình Dưới bóng cây của nhóm tác giả Đoàn Trần Tuấn Anh, Phan Gia Nhật Linh, Đồng Thị Tân Khánh.

Chú thích ảnh
"Dưới bóng cây" của nhóm tác giả Đoàn Trần Tuấn Anh, Phan Gia Nhật Linh, Đồng Thị Tân Khánh giành giải Nhất

"Kịch bản do tôi, Đoàn Trần Anh Tuấn ấp ủ và làm việc 10 năm trời và sự tham gia gần đây nhưng vô cùng quan trọng để có thể có được bản draft đầu tiên mà mình thấy hài lòng và tự tin để có thể đi chặng đường kế tiếp của biên kịch Đồng Tân Khánh.

Thật sự xúc động với thành quả này. Giải thưởng này đến rất đúng lúc, vì Dưới bóng cây cần một động lực mới thúc đẩy để chuyển sang giai đoạn mới" - Phan Gia Nhật Linh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Hai tác giả nhận giải nhì kịch bản phim hoạt hình. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hai giải Nhì kịch bản phim hoạt hình được trao cho kịch bản Sống sót của tác giả Đặng Thị Linh (bút danh Đặng Nhật Anh) và kịch bản Tò he nổi loạn của tác giả Đàm Thùy Dương.

Giải Ba được trao cho kịch bản phim hoạt hình Gió thần của tác giả Nguyễn Anh Quốc và kịch bản Chuyến du hành tương lai của tác giả Nhiếp Thị Hải Anh. Giải khuyến khích dành cho kịch bản về đề tài lịch sử Gươm báu Thuận Thiên của tác giả Lê Ngọc Minh.

Chú thích ảnh
Tác giả Trần Thanh Hưng thay mặt nhóm tác giả kịch bản "Lửa giận" - giải Nhì kịch bản phim tài liệu phát biểu trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cuộc thi không có kịch bản phim tài liệu nào được trao giải Nhất. Giải Nhì được trao cho kịch bản phim tài liệu Lửa giận của nhóm tác giả Trần Thanh Hưng, Hồ Nhật Thảo. Và giải Ba được trao cho kịch bản Đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thuận thiên của tác giả Nguyễn Thu Tuyết.

Chú thích ảnh
Tác giả Nguyễn Thu Tuyết - kịch bản “Đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thuận thiên” nhận giải Ba kịch bản phim tài liệu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim tài liệu 60 phút và kịch bản phim hoạt hình 90 phút được phát động từ ngày 14/5 đến ngày 10/9. Ban tổ chức đã nhận được tổng số 24 kịch bản phim tài liệu và 52 kịch bản phim hoạt hình hợp lệ theo Thể lệ của Cuộc thi.

Chú thích ảnh
Đạo diễn, NSND Lê Hồng Chương - Trưởng Ban chung khảo kịch bản phim tài liệu phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Theo đánh giá chung của ban giám khảo, vấn đề và đề tài của kịch bản phim tài liệu tham dự khá phong phú như vấn đề về con người với những nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá, đề tài về lịch sử cách mạng, nhân vật lịch sử, Lãnh tụ Hồ Chí Minh; có cả những đề tài đương đại, gai góc…

Chú thích ảnh
Đạo diễn Phạm Mình Trí - Trưởng Ban chung khảo kịch bản phim hoạt hình phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Kịch bản phim hoạt hình dự thi cũng phong phú về đề tài và thể loại như chuyện cổ tích, huyền sử, nhân vật lịch sử, con người trong xã hội đương đại, gia đình, dân tộc miền núi, thanh thiếu niên trong học đường, khoa học viễn tưởng, thế giới thiên nhiên... 

Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả của kịch bản đọat giải thưởng chủ động tìm kiếm đối tác, Nhà sản xuất để giới thiệu kịch bản và gửi thông báo để Cục Điện ảnh biết về các thông tin hợp tác.

Loạt chương trình giải trí truyền hình hấp dẫn đón chào năm mới 2022

Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2022, Dấu ấn 2021 và loạt chương trình vằn hóa - giải trí hấp dẫn khán giả truyền hình, đón chào năm mới 2022.

Xem tiếp TẠI ĐÂY

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm