Pep Guardiola đã đúng khi không cần Ronaldo

15/11/2022 20:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cristiano Ronaldo không thể chấp nhận việc anh không còn là trung tâm đội bóng và Pep Guardiola đã đúng khi không cần Ronaldo ở mùa Hè 2021.

Ronaldo không còn là trung tâm đội bóng

Có nhiều lý do để Ronaldo chấp nhận thực hiện buổi phỏng vấn độc quyền với Piers Morgan. Anh có thể cảm thấy bực tức với cách đối xử hiện tại của MU với bản thân mình. Cầu thủ 37 tuổi cảm thấy bị MU "phản bội". Tuy nhiên, đó chỉ là góc nhìn phía cá nhân của Ronaldo. Khách quan nhìn vào vấn đề này thì có thể thấy Ronaldo vẫn chưa chấp nhận bản thân không còn là trung tâm của đội bóng.

Đến lúc này, moi người mới thấy Pep Guardiola sáng suốt như thế nào ở mùa Hè 2021. Man City là đội đã có ý định đưa cầu thủ người Bồ quay trở lại Ngoại hạng Anh trước Man United. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" không muốn thấy huyền thoại của mình gia nhập "gã hàng xóm ồn ào" nên đã nẫng tay trên. Pep Guardiola thời điểm đó thực tế cũng không mặn mà trong việc theo đuổi Ronaldo. Việc sở hữu chân sút người Bồ đối với ông có lẽ chỉ nhằm gia tăng chiều sâu cho đội hình chứ không mang nhiều ý nghĩa quan trọng giống như Erling Haaland lúc này.

Pep Guardiola đã đúng khi không cần Ronaldo - Ảnh 2.

Ronaldo không thể so về độ hiệu quả với Haaland lúc này

Tại sao Pep Guardiola lại không theo đuổi Ronaldo đến cùng? Chắc chắn HLV người Tây Ban Nha cũng hiểu tính cách và những rủi ro Ronaldo có thể đem lại. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ không dễ dàng chấp nhận ngồi dự bị hay hy sinh lợi ích cá nhân vì đội bóng. Kevin De Bruyne ngồi dự bị trong một số trận đấu mà không phàn nàn gì. Cầu thủ người Bỉ bị rút ra sau hiệp 1 và chấp nhận điều đó. Guardiola biết nếu ông cần De Bruyne sẽ chơi hậu vệ trái thì cầu thủ này vẫn sẵn lòng thi đấu.

Ronaldo chắc chắn vẫn sẽ nhận được sự tôn trọng. Tuy nhiên, điều đó chỉ đến khi anh chấp nhận đóng vai trò hỗ trợ. Sẽ chẳng có HLV nào xem phát biểu của Ronaldo là ý kiến đóng góp tích cực cả. Với những người yêu quý Ronaldo, hình ảnh của anh cũng đang dần xấu xí đi.

Ronaldo sẽ chẳng thể quay trở lại Old Trafford sau kỳ World Cup. Ở đó, không còn ai chào đón anh. Nếu ra đi, đội bóng nào sẽ chấp nhận một cầu thủ 38 tuổi với cái tôi lớn như Ronaldo? Ronaldo không còn là trung nhưng thật tiếc khi anh không nhận ra điều đó. Chính cầu thủ người Bồ đang khiến khoảng thời gian cuối sự nghiệp trỉa qua nhiều sóng gió.

Pep Guardiola đã đúng khi không cần Ronaldo - Ảnh 3.

Không còn nhiều cơ hội để Ronaldo trở lại Old Trafford

Ronaldo sẽ giúp Man City ngăn cản Arsenal

Arsenal mùa giải này đang thi đấu thăng hoa. Họ hiện dẫn đầu BXH với khoảng cách hơn Man City 5 điểm. Chính đội bóng của Pep Guardiola đã bổ sung sức mạnh cho đối thủ của mình. Hai sự bổ sung gồm Gabriel Jesus và Zinchenko thực sự đã nâng tầm "Pháo thủ".

Arsenal vẫn chưa gặp Man City. Tuy nhiên, dù Pep Guardiola có giành chiến thắng thì họ cũng chưa thể vươn lên dẫn đầu. Man City cần một điều gì đó để ngăn chặn Arsenal, kéo đối thủ đi xuống liên tục. Cristiano Ronaldo đủ sức để làm như vậy. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi Arsenal chiêu mộ Ronaldo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Pep Guardiola đã đúng khi không cần Ronaldo - Ảnh 4.

Ronaldo có thể tới Arsenal

Cristiano Ronaldo ngày càng thi đấu kém hiệu quả. Anh cũng khiến nội bộ đội bóng chủ quản gặp nhiều rắc rối, vấn đề không đáng có. Ronaldo không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nữa. Những ngày tháng thăng hoa đã ở lại phía sau cầu thủ 37 tuổi. Thế nhưng, chân sút người Bồ Đào Nha dường như chưa nhận ra điều đó. Anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân không còn là trung tâm của đội bóng.

Arsenal từng trao những bản hợp đồng lớn để đáp ứng những yêu cầu cá nhân của Aubameyang, Mesut Oezil hay Alexis Sanchez. Tuy nhiên, sau đó những cái tên này lại sa sút phong độ. Thậm chí họ còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến phần còn lại của đội bóng. Hệ quả là Arsenal dần mất khả năng cạnh tranh danh hiệu, tốn kém đặc biệt về tài chính để sửa chữa những sai lầm.

Pep Guardiola đã đúng khi không cần Ronaldo - Ảnh 5.

HLV Arteta có lẽ sẽ không muốn gặp một Aubameyang thứ 2 tại Arsenal

Sự trở lại của Arsenal thời điểm này thể hiện rõ sự quyết đoán của HLV Arteta. Ông đã mạnh tay loại bỏ những thành phần coi mình lớn hơn CLB, giống như Ronaldo lúc này. Arsenal của HLV người Tây Ban Nha được xây dựng dựa trên những cầu thủ trẻ, sôi nổi và nhiệt huyết. Dù không mất phí chuyển nhượng, Arsenal cũng sẽ chẳng dại gì mà chiêu mộ Ronaldo thời điểm này. Sự hiện diện của chân sút 37 tuổi lúc này sẽ chỉ khiến nội bộ Arsenal rối loạn và sa sút phong độ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm