Paul Merson: 'Man City có thể thua vì… trọng tài'

08/06/2023 09:27 GMT+7 | Champions League

Paul Merson, cựu tiền vệ lừng danh từng khoác áo Arsenal, hiện là chuyên gia bình luận bóng đá của Sky Sports, khẳng định Inter sẽ là đối thủ khó chơi hơn cho Man City so với MU và trận chung kết Champions League có thể được định đoạt bởi một tiếng còi.

"Man City sẽ chịu áp lực lớn ở trận chung kết. Họ đã từng trải qua cảm giác này cách đây 2 năm. Họ được kỳ vọng sẽ thắng Chelsea nhưng lại không làm được vì quá căng thẳng. City mạnh đến cỡ nào, áp đảo thế nào? Ở giải quốc nội họ có 38 trận đấu, có rất nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm, nhưng chỉ một bàn thua từ penalty giống như ở trận chung kết Cúp FA là đủ để trận đấu bất ngờ đảo chiều. Tôi vẫn luôn nghĩ Inter là đối thủ khó hơn MU vì họ có những tiền đạo hàng đầu như Lautaro và Lukaku, trong khi MU chỉ có Rashford là đáng kể".

"Giành cú ăn ba ở thời điểm này là vô cùng khó khăn, khi các đội bóng đều sở hữu những tuyển thủ hàng đầu. Tôi vẫn nói trước đây, nếu Man City làm được điều này thì họ là đội ấn tượng hơn so với MU năm 1999. Tôi từng được xem đội hình kết hợp giữa 2 thế hệ của Gary Neville, trong đó chỉ có 3 cầu thủ Man City góp mặt. Điều đó có nghĩa nếu Man City thành công, đó sẽ là thành tựu vĩ đại hơn so với MU".

Paul Merson: “Man City có thể thua vì… trọng tài” - Ảnh 1.

Một vài khoảnh khắc không thuận lợi có thể “giết” Man City ở chung kết

"Man City đã thống trị Premier League từ lâu nhưng ở các giải cúp, bạn chỉ cần có 45 phút chơi dở hoặc một tiếng còi sai lầm của trọng tài là đủ để phá hỏng mọi nỗ lực trước đó", Merson kết luận.

Các cầu thủ Man City đang chuẩn bị cho trận chung kết ở Istanbul với tâm lý thận trọng và tập trung tối đa. Họ cũng chỉ ăn mừng chức vô địch Cúp FA một cách vừa phải, bởi tất cả đều ý thức rõ trận đấu quan trọng nhất còn ở phía trước. Tiền vệ Kevin De Bruyne từ chối nhận định rằng Man City là đội cửa trên so với đối thủ: "Inter là một đội bóng mạnh. Tương quan là 50-50. Chúng tôi được đánh giá cao hơn, nhưng đây không phải là lúc nói về điều này. Inter có những cầu thủ xuất sắc và chúng tôi phải tôn trọng họ. Họ không phải đã thắng những đội tầm thường để đến được trận chung kết".

De Bruyne cho biết anh không cảm thấy áp lực trước trận đấu có thể là quan trọng nhất từ trước đến nay: "Tôi đã chơi gần 700 trận, tất nhiên một trận đấu 90 phút sẽ không thể định nghĩa lại sự nghiệp của tôi. Nhưng một chiến thắng sẽ giúp rất nhiều". 

 V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm