Pape Omar: 'Vì V-League, tôi quên hết Champions League'

09/01/2018 06:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Là cầu thủ duy nhất ở V-League từng ra sân tại UEFA Champions League, Pape Omar Faye đã có những chia sẻ thú vị với Thể thao & Văn hóa về sự nghiệp và cuộc sống của anh tại FLC Thanh Hóa.

- Xin chào Omar, mùa giải năm ngoái có vẻ không may cho anh và FLC Thanh Hóa khi đội chơi rất tốt nhưng lại chỉ về đích thứ hai?

Pape Omar: Đúng vậy. Năm ngoái, đội có lực lượng mạnh và đã chơi tốt. Nhưng chúng tôi không gặp may và không đạt được thành tích cao. Bản thân tôi bị kỷ luật vài trận. Điều đó làm ảnh hưởng tới phong độ của tôi.

Năm nay, chúng tôi có đội hình mạnh hơn. Hy vọng các cầu thủ ngoại sẽ làm được nhiều hơn, cầu thủ nội chơi quyết tâm hơn. Như thế, thành tích của đội bóng sẽ được cải thiện.

Thuê cựu HLV Real Madrid, FLC Thanh Hóa quyết tạo ‘bom tấn’ cho mùa giải 2018

Thuê cựu HLV Real Madrid, FLC Thanh Hóa quyết tạo ‘bom tấn’ cho mùa giải 2018

Bên cạnh việc bắt tay vào tập luyện một cách tích cực và khẩn trương nhất, FLC Thanh Hóa một mặt thực hiện thanh lọc đội hình, mặt khác sẵn sàng chi đậm để kích hoạt những “bom tấn”, đem về những bản hợp đồng có giá trị cả nội lẫn ngoại nhằm hiện thực hóa mục tiêu vô địch V-League và tiến sâu ở giải AFC Champions League.

- Anh là cái tên duy nhất tại V-League từng ra sân tại Champions League và đối mặt với Arsenal. Anh có thể chia sẻ về trải nghiệm ấy?

Pape Omar: (bật cười) Những trải nghiệm ở Champions League và UEFA Cup là điều tuyệt vời với tôi. Nhưng khi tôi tới Việt Nam, tôi muốn quên hết quá khứ đi. Vì tôi muốn làm quen với bóng đá Việt Nam, muốn dành sự quan tâm cho bóng đá Việt Nam.

Mọi người cứ nghĩ bóng đá Việt Nam đơn giản nhưng tôi thì không thấy thế. Tôi cũng phải tập luyện cật lực mới thi đấu được. Thời gian đã chứng minh rằng bóng đá Việt Nam không hề dễ dàng.

- Dù vậy, anh dường như vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và tài năng của một cái tên từng ra sân ở Cúp châu Âu?

Pape Omar: Sự chuyên nghiệp đến từ đào tạo. Như môi trường đào tạo của tôi trái ngược hẳn với môi trường đào tạo ở Việt Nam. Ở Việt Nam, các bạn chuẩn bị sức mạnh, thể lực trước rồi mới tới chiến thuật. Còn ở nước tôi, người ta chuẩn bị chiến thuật, kỹ thuật trước.

Tôi là đội trưởng của FLC Thanh Hóa. Những gì tôi biết, tôi đều có thể giúp các đồng đội từ trong tới ngoài sân.

Chú thích ảnh
Omar nhảy múa trong vòng vây của các hậu vệ HAGL ở mùa giải 2017. Ảnh: Thanh Hà

- Anh từng trải qua vài biến cố trong quá khứ. Ở FLC Thanh Hóa mùa trước, anh cũng bị treo giò. Nhưng đội bóng vẫn tin tưởng, trao cho anh băng đội trưởng. FLC Thanh Hóa hẳn phải rất ý nghĩa với anh.

Pape Omar: FLC Thanh Hóa là nơi đã giúp tôi rất nhiều. Tôi và Thanh Hóa có một câu chuyện rất lớn ở giữa. Nơi này như gia đình của tôi.

- Đồng đội của anh là Van Bakel từng nhiều lần bày tỏ mong muốn khoác áo tuyển Việt Nam. Anh thì sao? Nhập tịch và khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai có phải một lựa chọn của anh?

Pape Omar: Nếu được, tôi cũng muốn nhập tịch Việt Nam. Tôi sẵn sàng thi đấu với 200 % cho tuyển Việt Nam.

Nhưng tôi nghĩ VFF có lý do riêng của họ khi chưa gọi chúng tôi lên tuyển. Lý do ấy là gì thì tôi không biết. Nhưng nếu được nói gì đó với VFF, tôi muốn nói họ hãy trao cho chúng tôi cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam.

- Anh có tự tin rằng mình sẽ cạnh tranh được với các tiền đạo tuyển Việt Nam như Văn Quyết hay Công Phượng?

Pape Omar: Số 10 Văn Quyết và số 10 Công Phượng là những cầu thủ rất tốt. Nếu được trao cơ hội, tôi rất muốn được đá cùng với họ.

- Với anh, ai là tiền đạo Việt Nam hay nhất hiện nay?

Pape Omar: Anh Đức chắc chắn là cầu thủ số một. Công Phượng và Văn Quyết không phải tiền đạo. Họ là nửa số 10, nửa số 8. Anh Đức mới là tiền đạo cắm đích thực.

- Xin cảm ơn anh vì cuộc trao đổi.

Pape Omar Faye sinh ngày 1/1/1987 tại Louga, Senegal. Anh trưởng thành ở Senegal và chuyển tới FC Thun (Thụy Sỹ) năm 18 tuổi. Tháng 9/2005, Omar ra mắt tại đội bóng trong trận gặp Arsenal ở vòng bảng UEFA Champions League. Anh cũng từng thi đấu tại Europa League trong màu áo FC Vaduz.

Từ đó tới năm 2010, sự nghiệp của Faye thăng hoa với khoảng 150 trận tại giải vô địch quốc gia Thụy Sỹ và các Cúp châu Âu. Tới năm 2010, anh bị cấm thi đấu khi có dính líu với vụ dàn xếp tỷ số chấn động bóng đá châu Âu năm 2009.

Chú thích ảnh
Dù hai lần bị cấm thi đấu dài hạn trong sự nghiệp, Omar vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình và được trao băng đội trưởng của Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Hà

Sau scandal, Omar đến Thanh Hóa và ký hợp đồng hồi tháng 1/2011. Hành trình của Omar ở Thanh Hóa gián đoạn khi CLB phát hiện án phạt của FIFA vào năm 2012. Anh buộc phải trở về Senegal, thi đấu cho đội bóng bản địa ASC Diaraf.

Khi án phạt kết thúc, Omar trở lại FLC Thanh Hóa và được trao băng đội trưởng cho tới nay. Đến thời điểm này, chân sút sinh năm 1987 vẫn là một trong những ngoại binh có đẳng cấp cao nhất lịch sử V-League.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm