Paolo Di Canio: 'Balotelli cần thay đổi'

12/08/2015 09:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc này, tiền đạo Mario Balotelli đang đối mặt với một tương lai khá u ám. Liverpool thì không còn mặn mà giữ lại cầu thủ 24 tuổi còn ứng viên Lazio phải đợi kết quả ở Champions League rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Nguyện vọng quay trở lại Inter Milan của Balotelli mới đây thì tính khả thi gần như bằng 0. Tất cả dường như đang quay lưng với cầu thủ lắm tài nhiều tật này.

Thực ra, tiền đạo gốc Ghana vẫn nhận được lời đề nghị cực kỳ nghiêm túc từ CLB Al-Ahli (UAE). Tuy nhiên, Balotelli ngay lập tức từ chối bởi nguyện vọng ở lại châu Âu chơi bóng. Ngay cả HLV Paobo Di Canio, người nổi tiếng ngưỡng mộ tài năng của ngôi sao 24 tuổi cũng phải lên tiếng chê bai, chỉ trích. Huyền thoại của Lazio cho rằng ông sẽ không bao giờ ký hợp đồng với Balotelli của hiện tại. Di Canio tin rằng chính thái độ ngông cuồng sẽ hủy hoại sự nghiệp của cựu cầu thủ Inter Milan.

“Chia sẻ trên tư cách là một HLV, tôi sẽ không ký hợp đồng với cậu ấy. Tôi nghĩ ở một vài thời điểm nào đó, bạn phải nhận ra ý nghĩa của việc chơi cùng các đồng đội, chia sẻ những khoảnh khắc vui lẫn buồn với tập thể, điều mà dường như cậu ấy đang không thực hiện được”, ông chia sẻ trên TalkSPORT.

“Có một con quỷ thật sự trong tâm trí cậu ấy. Cậu ấy còn rất trẻ, có một thể hình tốt và là một tài năng bẩm sinh nhưng Balotelli lại chẳng bao giờ tận dụng được những tài sản quý giá đó”.

Cựu HLV Sunderland bày tỏ nếu những HLV hàng đầu không tận dụng hết được tiềm năng của Balotelli thì rất có thể mọi thứ với anh sẽ là con số 0. “Rất nhiều HLV đã cố gắng thay đổi cậu ấy”, Di Canio cho biết. “Mancini từng như là một người cha trong bóng đá của cậu ấy tuy nhiên giờ đây chính ông lại không còn mặn mà mang anh trở lại Inter”.

“Mourinho cũng nắm rất rõ Balotelli ngay từ thời điểm đầu tiên. Ông ấy là người đọc tâm lý cầu thủ rất giỏi nhưng rồi ông ấy cũng không thể làm gì hơn. Balotelli đã gần 25 tuổi và cậu ấy cần thay đổi ngay. Cậu ấy không thể phụ thuộc vào người khác mãi được”.

Paolo Di Canio từng được biết đến là một cầu thủ cực kỳ cá tính của bóng đá thế giới. Cá tính mạnh của ông khiến nhiều người cho rằng Di Canio có những nét tương đồng với cựu cầu thủ AC Milan. Tuy nhiên, ông cho rằng mình không giống “Super Mario” ở điểm gì cả.

“Đôi khi cậu ấy nghĩ bóng đá chỉ đơn thuần là giữ trái bóng lại và phô diễn những kỹ năng mình có. Điều đó có nghĩa là đồng đội sẽ phải hoạt động vì bạn”, Di Canio nói.

“Không. Bóng đá là phải biết hi sinh, kết nối với những đồng đội. Không phải sự kết nối ở quán bar mà là trên sân bóng. Cậu ấy có tiềm năng rất lớn và tôi hi vọng Balotelli sẽ đổi mới mình. Điều đó không hề đơn giản bởi hiện tại cậu ấy dành quá nhiều thời gian vào mạng xã hội. Dường như cậu ấy sử dụng bóng đá để mình nổi tiếng hơn chứ không vì mục đích chuyên môn”.

Không biết “Super Mario” sẽ nghĩ gì khi nghe những lời chỉ trích nhưng rất thật của Di Canio. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè còn gần một tháng nữa mới kết thúc, vì vậy đây là lúc cần thiết để tiền đạo người Italy nhìn lại bản thân nếu không muốn sự nghiệp bị hủy hoại trong chốc lát.

Nguyễn Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm