'Ông hoàng nhạc sến' Chế Linh: Tuổi 80 khoe giọng như thuở tráng niên, fan vây kín

18/09/2022 09:44 GMT+7 | Giải trí

"Ông hoàng nhạc sến" Chế Linh mở đầu tour diễn kỷ niệm 60 năm ca hát của mình bằng đêm diễn Bài ca kỷ niệm nhiều dấu ấn đáng nhớ tại Thủ đô. 

Thu Phương cùng Khánh Ly, Chế Linh biểu diễn tại quê hương Hải Phòng

Thu Phương cùng Khánh Ly, Chế Linh biểu diễn tại quê hương Hải Phòng

Liveshow "Như một lời chia tay" cũng là sự lan tỏa kết nối hành trình "Vòng tay nhân ái" (do danh ca Khánh Ly và ca sĩ Quang Thành khởi xướng) sẽ diễn ra lúc 20h ngày 23/9 tại Nhà hát tháng Tám, Hải Phòng.

Chọn Hà Nội là nơi thực hiện đêm diễn đầu tiên chuỗi liveshow kỷ niệm 60 năm ca hát của mình, Chế Linh không giấu nổi sự xúc động trước tình cảm của người hâm mộ dành cho mình.

Không chỉ ở Hà Nội, có rất nhiều fan của giọng ca Thành phố buồn đi nhiều cây số từ các tỉnh thành khác để đến nghe thần tượng hát lại những ca khúc đã trở thành một phần kỷ niệm trong đời sống của họ. 

Sau ba năm mới trở lại Việt Nam biểu diễn, ca sĩ Chế Linh cho biết, giống như nhiều người, ông may mắn còn khoẻ mạnh, vẫn được nói chuyện và hát trước khán giả.

Chú thích ảnh

"Cơn bão Covid-19 thật sự là một nỗi kinh hoàng đối với toàn thế giới, trong đó có tôi. Nói thật, tôi có cảm giác còn sợ Covid hơn sợ vợ. Tôi cứ tưởng mình sẽ không có cơ hội để trở về với khán giả quê nhà nữa. Nhưng rất may, tôi đã đứng đây để kỷ niệm 60 năm ca hát của mình dù lần này đến gần ba năm thay vì mỗi năm về hai lần như mọi khi" - Chế Linh dí dỏm sau khi biểu diễn ca khúc đầu tiên - Qua cơn mê.

Ông cũng tếu táo, dù ở tuổi 80, tiếng hát có thể vơi đi đôi phần nhưng hình hài vẫn còn dễ coi nên trong cuộc đời mình, ông chưa bao giờ cô đơn. 

Chú thích ảnh

Với gần 30 tác phẩm, cùng với khách mời Sơn Tuyền và Lệ Quyên, Chế Linh khẳng định vị trí “tượng đài dòng nhạc vàng” của mình như cách nói của Lệ Quyên. Chỉn chu, cẩn thận từ các buổi tập, ghép với band nhạc cùng với việc luyện thanh hàng ngày đã đem đến cho Chế Linh giọng hát mê đắm và hào sảng như thủa còn tráng niên.

Càng về sau, giọng hát càng chắc chắn và sung sức khiến nhiều người bất ngờ. Trình diễn những bản hit nằm lòng khán giả như Qua cơn mê, Thành phố buồn, Mười năm tình cũ, Thói đời, nhiều fan đứng bật dậy khỏi ghế ngồi hú hét. Trong đó, bài Kiếp nghèo, Chế Linh kể kỷ niệm khi đi hát ở Đức, có khán giả đến gặp ông nói rằng, ông ăn mặc quần áo sang trọng thế này sao lại hát Kiếp nghèo, ông có nghèo đâu. 

Chú thích ảnh

Ngoài các tác phẩm nổi tiếng của các tác giả như Trần Quảng Nam, Lam Phương, Chế Linh cũng thể hiện thành công nhiều tác phẩm do chính ông viết với bút danh Tú Nhi như Đoạn tái bút, Đoạn buồn cho tôi hay Đoạn cuối tình yêu. Các tác phẩm biểu diễn nhiều đến mức, Chế Linh bảo, chỉ cần nhắm mắt là âm nhạc lại cất tiếng như một thói quen.

Cũng chính vì thế, cùng với bề dày của những trải nghiệm, Chế Linh đã mang đến không gian âm nhạc của cảm xúc với những nỗi buồn, sự mất mát trong tình yêu, sự hy vọng vào đoạn cuối của con đường kiếm tìm bến đỗ hạnh phúc.

Chú thích ảnh

Giọng hát đầy chất tự sự, ngọt như mía lùi của ông đã chạm vào trái tim khán giả và miền ký ức một thời đã xa của họ. Hỗ trợ đắc lực cho Chế Linh, band nhạc cũng chơi rất hay đêm qua những tác phẩm được phối khí mới mẻ, không làm mất đi đặc trưng của dòng nhạc sến nhưng trẻ trung, bắt tai với những đoạn gian tấu bằng saxophone của nghệ sĩ Tùng Sax. 

Hai khách mời của đêm diễn của Chế Linh là hai giọng borelo Sơn Tuyền và Lệ Quyên. Dẫu gắn bó nhiều hơn với Thanh Tuyền, nhưng Chế Linh cũng biểu diễn ăn ý nhiều năm trên sân khấu với Sơn Tuyền. Ông dành cho giọng ca này lời ngợi khen vì sự trẻ trung dù đã bước sang tuổi lục tuần. Năm nay cũng chính là dịp Sơn Tuyền kỷ niệm 40 năm sân khấu của mình.

Ngoài ba ca khúc song ca là Mai lỡ hai mình xa nhau, Con đường mang tên em và Con đường xưa em đi, Sơn Tuyền còn dành tặng khán giả một số ca khúc quen thuộc như Phận tơ tằm, Đừng nói yêu tôi, Sầu lẻ bóng, Nhớ nhau hoài bằng chất giọng khoẻ khoắn vừa có màu sắc borelo lại mang hơi hướng của semi rock.

Chú thích ảnh

Chế Linh bảo, ông gắn bó với danh ca Thanh Tuyền trong nhiều năm nhưng mỗi khi không có cô chị thì có ngay cô em Sơn Tuyền, một giọng ca biểu diễn ăn ý của ông. Tham gia tour diễn của Chế Linh, tái ngộ khán giả Hà Nội, Sơn Tuyền cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và hãnh diện vì luôn được khán giả Thủ đô đón nhận và yêu thương.

Trong Bài ca kỷ niệm, ca sĩ Lệ Quyên giữ được phong độ và chứng tỏ là giọng ca borelo hàng đầu của lớp ca sĩ kế cận các tượng đài của dòng nhạc này. Sự xuất hiện của cô là làn gió tươi mới trong chương trình. Bên cạnh các ca khúc quen thuộc như Tình lỡ, Kiếp nghèo, Tình đời, Lệ Quyên hoà giọng với danh ca Chế Linh với ca khúc Ai cho tôi tình yêu.

Chú thích ảnh

Dù đã gắn bó với borelo 10 năm và có chỗ đứng không thể thay thế nhưng Lệ Quyên vẫn phải thú nhận, đứng chung show với “tượng đài” Chế Linh cô vẫn rất run vì khán giả của đêm diễn đều là fan của ông.

Nói về Lệ Quyên, Chế Linh cũng rất tự hào vì có lớp ca sĩ phía sau mình nối tiếp vinh quang của dòng nhạc trữ tình và thành công như vậy. Hai người đã có màn song ca vô cùng ăn ý dù chỉ tập trước một lần khi ráp sân khấu. 

Chú thích ảnh

Sau đêm diễn, fan níu lại vây quanh "ông hoàng nhạc sến" khiến Chế Linh mãi mới có thể lui vào hậu trường để rời khỏi địa điểm biểu diễn.

Theo lịch trình đã định, Chế Linh sẽ còn tái ngộ khán giả nhiều địa phương khác trên cả nước: hội ngộ Khánh Ly, Thu Phương trong đêm diễn 23/9 tới tại Hải Phòng; tái ngộ khán giả Lào Cai cùng Sơn Tuyền, Phương Thảo và Phan Anh; hội ngộ giọng ca trẻ Tố My và Phương Hồng Ngọc tại thành phố sương mù Đà Lạt...

Bảo Anh. Ảnh: Đ.G.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm