Tin Olympic 24/7: VĐV 12 tuổi gây chú ý. Đội TDDC Đức 'cách mạng' trang phục

24/07/2021 15:16 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- Kỷ lục Olympic bị phá. VĐV bỏ Olympic vì phải đấu với đối thủ người Israel. Đội thể dục dụng cụ Đức “cách mạng” với trang phục ở Olympic. VĐV 12 tuổi gây chú ý…

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021. Xem trực tiếp các môn thi đấu thi đấu của đoàn Việt Nam trên kênh VTV6, VTV5.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021: Lượt trận thứ hai vòng bảng

* 14h30 ngày 24/7: Nữ Chile vs Nữ Canada (E)

* 15h00 ngày 24/7: Nữ Trung Quốc vs Nữ Zambia (F)

* 15h30 ngày 24/7: Nữ Thụy Điển vs Nữ Úc (G)

* 17h30 ngày 24/7: Nữ Nhật Bản vs Nữ Anh (E, VTV5 Tây Nam Bộ)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5-tay-nam-bo.htm

* 18h00 ngày 24/7: Nữ Hà Lan vs Nữ Brazil (F, VTV5)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 18h30 ngày 24/7: Nữ New Zealand vs Nữ Mỹ (G)

 

Xem kết quả bóng đá nữ Olympic TẠI ĐÂY.

Xem kết quả bóng đá nam Olympic TẠI ĐÂY.

 

 

Kỷ lục Olympic bị phá

Trong ngày thi đấu đầu tiên 23/7, bắn cung đã chứng kiến kỷ lục Olympic được phá vỡ. Người phá vỡ kỷ lục là VĐV An San của Hàn Quốc. Khép lại 72 lượt bắn của 2 hiệp, nữ VĐV sinh năm 2001 đạt tổng điểm 680/720. Kỷ lục cũ mà cung thủ người Ukraine Herasymenko Lina thiết lập đã tồn tại 25 năm, diễn ra tại Olympic Atlanta 1996 là 673 điểm. Tuy nhiên, An San chưa phá được kỷ lục thế giới của đồng hương Kang Chae-young (692 điểm), lập hồi tháng 7/2019.

Chú thích ảnh
VĐV An San của Hàn Quốc phá kỷ lục Olympic ở môn bắn cung

  

VĐV 12 tuổi gây chú ý ở Olympic

Hend Zaza, 12 tuổi, của đoàn Syria đã đi vào lịch sử thể thao nước này với tư cách nữ vận động viên trẻ tuổi nhất từng tham dự 1 kỳ Thế vận hội. Tại Olympic Tokyo, Hend Zaza cạnh tranh ở nội dung bóng bàn. Cô gái cho biết từng cầm vợt vào năm 5 tuổi và nhanh chóng cho thấy tài năng ở môn thể thao này.

Zaza cũng chính là VĐV trẻ tuổi nhất tham dự kỳ Olympic năm nay nhưng không phải là VĐV duy nhất 12 tuổi tham dự đại hội. VĐV trượt ván Nhật Bản Kokona Hiraki cũng mới 12 tuổi, chỉ hơn Zaza vài tháng.

Trong lịch sử các kỳ Olympic ghi nhận 1 VĐV trẻ nhất từng giành được 1 tấm huy chương, đó là VĐV môn thể dục dụng cụ Dimitrios Loundras người Hy Lạp. VĐV này đã giành tấm HCĐ ở kỳ Olympic năm 1896 khi mới 10 tuổi và 218 ngày.

 

Chú thích ảnh
Hend Zaza là VĐV trẻ tuổi nhất tại Olympic Tokyo

  

VĐV bỏ Olympic vì phải đấu với đối thủ người Israel

Một VĐV judo đã quyết định bỏ Olympic Tokyo vì được xếp đấu với đối thủ người Israel. VĐV nói trên là Fethi Nourine, thuộc đoàn VĐV Algeria. Fethi Nourine đã khởi đầu kỳ Thế vận hội thuận lợi khi giành chiến thắng ở vòng 1. Theo lịch đấu ở môn judo, Fethi Nourine sẽ đối đầu với đối thủ người Israel, Tohar Butbul, ở vòng 2.

Tuy nhiên, khi biết danh tính đối thủ của mình, Fethi Nourine đã quyết định bỏ cuộc. Nguyên do là bởi Tohar Butbul là người Israel, trong khi Fethi Nourine ủng hộ Palestine.

Quyết định này của Fethi Nourine được huấn luyện viên của anh cùng các thành viên khác trong đội tuyển judo Algeria ủng hộ. “Chúng tôi không may mắn với kết quả bốc thăm. Fethi Nourine phải đối đầu với một đối thủ đến từ Israel và đó là lý do tại sao chúng tôi đã từ bỏ. Đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn”, HLV Amar Ben Yaklif cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên Fethi Nourine rút lui khỏi một giải đấu lớn khi đụng mặt đối thủ người Israel. Vào năm 2019, Fethi Nourine cũng kiên quyết rời khỏi Giải vô địch judo thế giới khi bốc thăm so tài với một đối thủ Israel.

 

Chú thích ảnh
VĐV Fethi Nourine

  

Đội thể dục dụng cụ Đức “cách mạng” với trang phục ở Olympic

Trên trang Instagram ngày 23/7, đội thể dục dụng cụ nữ của Đức đã chia sẻ hình ảnh của họ trong bộ trang phục mới. Bộ đồ toàn đội mặc là đồ liền thân màu hồng và đen với phần dưới kéo dài tới tận mắt cá chân, thay vì bộ áo liền quần ngắn giống đồ bơi một mảnh như trước đây.

“Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng mọi phụ nữ, mọi người, đều có quyền lựa chọn mình mặc gì”, VĐV Elisabeth Seitz chia sẻ.

Theo truyền thông Đức, lựa chọn trang phục này của tuyển thể dục dụng cụ nhằm chống lại vấn đề giới tính trong thể thao. Những năm gần đây, thể dục dụng cụ thế giới rung chuyển bởi bê bối lạm dụng tình dục của bác sĩ đội Mỹ, Larry Nassar- người đã bị kết án tới 175 năm tù vì lạm dụng các VĐV trong nhiều thập kỷ.

Hiện chưa rõ đội thể dục dụng cụ Đức có mặc trang phục mới này khi ra quân thi đấu vào Chủ nhật tới hay không.

 

Chú thích ảnh
Trang phục mới của đội thể dục dụng cụ Đức

  

Trận bóng chuyền bãi biển bị hủy do COVID-19

Trận đấu đầu tiên của bóng chuyền bãi biển Olympic đã bị hủy bỏ do một cầu thủ Cộng hòa Séc có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Marketa Slukova đã có kết quả dương tính, khiến cô và đồng đội Barbora Hermannova bị loại khỏi Thế vận hội Tokyo. Thay vào đó, cặp Megumi Murakami và Miki Ishii của chủ nhà Nhật Bản đã mặc định giành chiến thắng và đi tiếp.

Slukova là một trong 3 thành viên của đoàn thể thao Cộng hòa Séc nhiễm virus corona. Đoàn thể thao Cộng hòa Séc cho biết họ đang điều tra xem sự bùng phát của COVID-19 trong đoàn có liên quan đến chuyến bay tới Tokyo hay không.

 

Chú thích ảnh
Trận bóng chuyền bãi biển bị hủy do COVID-19

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm