Những điều cần biết về môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo

20/07/2021 06:10 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá là một trong những môn thể thao đầu tiên có mặt tại các kỳ Olympic. Tại thế vận hội năm 1900, bóng đá lần đầu tiên góp mặt, thậm chí trước kỳ World Cup đầu tiên đến 30 năm. Kể từ sau đó, chỉ có một kỳ Olympic bóng đá không được tổ chức là tại Los Angeles năm 1932.

Lịch thi đấu bóng đá Olympic Tokyo 2020. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá Olympic 2021

Lịch thi đấu bóng đá Olympic Tokyo 2020. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá Olympic 2021

Lịch thi đấu bóng đá Olympic Tokyo 2020. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá Olympic 2021. Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic 2021. Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021.

Giới hạn độ tuổi U23

Kể từ năm 1992, ủy ban Olympic quốc tế quyết định các cầu thủ môn bóng đá nam dự giải phải có độ tuổi dưới 23. Đến năm 1996, ban tổ chức cho phép mỗi đội có thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Điều này để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn, và tránh trùng với các giải đấu như World Cup, Euro.

Thay đổi tại Olmypic Tokyo

Riêng tại Olympic Tokyo 2021, vì giải đấu diễn ra muộn 1 năm do dịch Covid19, rất nhiều cầu thủ chuẩn bị cho Olympic năm ngoái đã bị quá tuổi, ví dụ như tiền đạo Richarlison của Brazil, hay chân sút Oyarzabal của TBN. Theo đề xuất của Hàn Quốc, các đội bóng sẽ được sử dụng cầu thủ dưới 24 tuổi tại Olympic lần này, và cuối cùng đề nghị đó đã được chấp thuận. Năm nay lần đầu tiên trong lịch sử các đội sẽ sử dụng đội hình U24 + 3 dự Olympic.

Nhiều bất ngờ

Vì việc giới hạn độ tuổi các cầu thủ, môn bóng đá nam tại các kỳ Olympic cũng có rất nhiều bất ngờ. Năm 1996 và 2000, hai đại diện của Châu Phi liên tiếp giành tấm HV là Nigieria và Camerun. Đây là lần đầu tiên lục địa đen giành chiến thắng ở sân chơi này. Đến năm 2012, tới lượt U23 Mexico lên ngôi vô địch, họ cũng là quốc gia Bắc Trung Mỹ đầu tiên giành HCV sau 108 năm. Năm 2012, lần đầu tiên có tới 2 đội bóng của Châu Á giành vé tới bán kết là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Những kỷ lục

Đến nay, 2 quốc gia giàu thành tích nhất môn bóng đá nam là Hungary và Vương Quốc Anh với mỗi đội có 3 chức vô địch. Xếp tiếp theo là Argentina, Uruguay và Liên Xô, mỗi đội có 2 lần đăng quang. Đức, Pháp, Ý, TBN là những quốc gia duy nhất vô địch cả Olympic, World Cup và Euro. Ngoài ra Đức là quốc gia duy nhất giành HCV Olympic cả môn bóng đá nam và nữ.

VT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm