Elaine Thompson-Herah phá kỷ lục Olympic nội dung chạy 100m nữ

31/07/2021 22:18 GMT+7 | Olympic 2021

Elaine Thompson-Herah đã phá kỷ lục Olympic và bảo vệ thành công HCV nội dung chạy 100m nữ ở Olympic Tokyo 2021.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Olympic 2021 vòng tứ kết trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Olympic 2021 vòng tứ kết trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic 2021 vòng tứ kết. Lịch thi đấu bóng đá Olympic 2021. Xem trực tiếp bóng đá Olympic trên kênh VTV6, VTV5, VTV5 Tây Nam Bộ.

 

Chỉ hai giờ sau khi giấc mơ Olympic của Dina Asher-Smith tan thành mây khói vì chấn thương gân khoeo, Thompson-Herah đã lập nên kỳ tích khi hoàn thành phần thi của mình ở nội dung chạy 100m nữ chỉ với 10,61 giây. Thành tích này của VĐV người Jamaica đã phá kỷ lục tồn tại 33 năm của Olympic.

Kỷ lục cũ thuộc về VĐV người Mỹ Florence Griffith-Joyner, thiết lập tại Olympic Seoul 1988.

Về đích sau Thompson-Herah là Shelly-Ann Fraser-Pryce với thành tích 10,74 giây, Shericka Jackson 10,76 giây trong trận chung kết.

Olympic Tokyo 2021, lịch bóng đá nam Olympic 2021, tin tức Olympic 2021, bán kết Olympic 2021, VTV5, VTV6, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da hom nay
Thompson-Herah phá kỷ lục và giành HCV Olympic

Có một điều đáng kinh ngạc là có tới 6 VĐV hoàn thành phần thi của mình dưới thời gian 11 giây. Điều đó đã biến trận đấu vừa qua trở thành trận chung kết dành cho nữ nhanh nhất trong lịch sử.

Fraser-Pryce, 34 tuổi, đã khởi đầu rất nhanh và dẫn trước ở cự ly 60m. Nhưng sau đó, Thompson-Herah đã bắt tốc và vượt lên. VĐV Daryll Neita của Anh là người chạy chậm nhất khi kết thúc phần thi ở 11,12 giây.

Olympic Tokyo 2021, lịch bóng đá nam Olympic 2021, tin tức Olympic 2021, bán kết Olympic 2021, VTV5, VTV6, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da hom nay
Thành tích của nội dung chạy 100m nữ

Sau trận đấu, Thompson-Herah nói với BBC: “Tôi đã phải vật lộn với chấn thương của mình, tôi thấy tất cả những bình luận không hay. Để giữ sự tập trung và bình tĩnh, tôi đã lấy tất cả những mất mát, những thất bại và biến chúng thành động lực”.

Fraser-Pryce thì cho biết: “Tôi rất vui mừng vì với tư cách là một người mẹ và là lần thứ 4 tham gia Thế vận hội, tôi vẫn được đứng trên bục vinh dự một lần nữa. Thực sự là một vinh dự to lớn”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm