Đô cử Trung Quốc đứng một chân nâng tạ, giành HCV Olympic Tokyo

25/07/2021 22:20 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Ở nội dung cử tạ nam hạng 61kg, VĐV Trung Quốc Li Fabin giành HCV, đồng thời lập kỷ lục Olympic mới sau khi đạt tổng cử 313 kg trong đó anh nâng thành công mức tạ 141 kg (cử giật) và 172 kg (cử đẩy).

Bảng xếp hạng bóng đá Olympic Tokyo 2021 - BXH bóng đá Olympic 2021

Bảng xếp hạng bóng đá Olympic Tokyo 2021 - BXH bóng đá Olympic 2021

Bảng xếp hạng bóng đá Olympic 2021. Bảng xếp hạng bóng đá Olympic hôm nay. BXH bóng đá nam mới nhất. Bảng xếp hạng bóng đá nữ Olympic 2021. 

Điều đặc biệt là khi nâng tạ ở mức 166kg (gấp gần 3 lần trọng lượng cơ thể của Li Fabin), Li Fabin chỉ đứng bằng chân trái trong khi nhấc chân phải khỏi sàn.

Sau khi giành HCV cử tạ nam hạng 61kg, đô cử Trung Quốc nói: “Tôi có nền tảng sức mạnh và cơ bắp. Tôi biết động tác này làm khán giả hài lòng nhưng tôi không khuyên mọi người làm như vậy. Nó có thể gây ra chấn thương".

Chú thích ảnh
VĐV cử tạ Li Fabin

Với kiểu nâng tạ một chân, động tác của Li được các fan gọi là “kiểu nâng tạ Flamingo”. Đô cử của Trung Quốc nói kiểu nâng tạ một chân này giúp anh có được trạng thái thăng bằng tốt.

HCV của Li là HCV cử tạ thứ 2 đoàn Trung Quốc giành được ở Olympic Tokyo. Trước đó, đô cử nữ của nước này Zhihui đã giành HCV ở hạng 49kg.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm