VĐV đi bộ Thanh Phúc: Không được đầu tư lại thành hy vọng

12/07/2012 21:07 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam

Trong số 7 VĐV trọng điểm dù có cả Thanh Phúc và Việt Anh nhưng 2 gương mặt là Vũ Thị Hương (100m), Trương Thanh Hằng (800m) được đặt niềm tin nhiều nhất. Trong khi Thanh Hằng có chuyến tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc) thì “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương được “tu nghiệp” tại Đức với sự hướng dẫn của những chuyên gia hàng đầu.

Cùng với những chuyến tập huấn, cả 2 VĐV này đều được đăng ký tham gia những cuộc thi tính chuẩn. Tiếc thay, lần lượt cả 2 VĐV này đều “trượt” chuẩn B Olympic. Cơ hội cuối cùng tại giải điền kinh Các ngôi sao châu Á vừa qua cũng không giúp họ thay đổi số phận dù chỉ số của Vũ Thị Hương (11 giây 70) và Trương Thanh Hằng (2 phút 01 giây 70) đều đã cải thiện so với giải Grand Prix châu Á.

Ông Dương Đức Thủy – Trưởng bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục Thể thao) cho rằng: “Thực ra đấy cũng là quy luật của thể thao, thành tích có lúc lên, có lúc xuống. Chỉ có điều biên độ của lên, xuống phải nằm trong tầm khống chế thì chúng ta mới có thể điều tiết được. Tuy nhiên, Vũ Thị Hương lại có biên độ dao động rất lớn, sau chấn thương ở CHLB Đức cô chưa trở lại với đỉnh cao của mình. Còn Trương Thanh Hằng sau thành tích cao nhất tại ASIAD là 2’00’’91 thì ở thời điểm này Thanh Hằng vẫn loanh quanh 2’1’’7 – 2’1’’8 – 2’1’’45. Tất cả đều nằm ngoài chuẩn B của Olympic London”.


Giành vé chính thức dự Olympic London là nỗ lực rất lớn của bản thân Thanh Phúc

Cơ hội để góp mặt ở đấu trường Olympic đã khép lại với cả 2 khi mà sân chơi này 4 năm mới diễn ra 1 lần. Một câu hỏi được đặt ra, liệu đến Olympic Brazil 2016, Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đạt được phong độ “hơn” bây giờ?

Qua sự việc này, lãnh đạo ngành thể thao đã có bài học đắt giá khi không đánh giá được giới hạn của VĐV để điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Ngay cả Thanh Phúc và Việt Anh, trước khi đạt chuẩn cũng không được coi trọng đúng mức. Với Thanh Phúc, để chuẩn bị cho Olympic, cô tự lực cánh sinh miệt mài tập luyện tại Đà Nẵng.

Phải thận trọng kế hoạch đầu tư

Chuyến tập huấn nước ngoài duy nhất của tuyển thủ Olympic này chỉ vỏn vẹn 1 tháng tại Côn Minh (Trung Quốc) vừa kết thúc vào tháng 5 vừa qua. Trước đó Liên đoàn Điền kinh dự kiến có thêm hai giải đấu nữa ở Nga hoặc Ba Lan để Phúc có cơ hội cọ sát, nhưng không hiểu vì lý do gì mà kế hoạch này bị hủy bỏ.

Thử hỏi, việc không có cơ hội cọ sát quốc tế có giúp Thanh Phúc tự tin ở đấu trường lớn như Olympic hay không? Chính VĐV này cũng phân vân, liệu kỹ thuật của mình đã đạt chuẩn chưa. Nhưng dù thế nào, với Nguyễn Thị Thanh Phúc, việc đạt chuẩn B Olympic với thành tích 1 giờ 35 phút 13 giây quả là điều đáng tự hào.

Nguyễn Thị Việt Anh (nhảy cao) và Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ) đã bất ngờ mang về vé dự Olympic 2012 dù trước đó cả 2 vận động viên này đều không nằm trong tầm ngắm để dự Olympic.

VĐV Nguyễn Thị Việt Anh (nhảy cao) và Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ) đã bất ngờ mang về cho thể thao Việt Nam 2 tấm vé dự Olympic 2012. Có một thực tế buồn là, trước đây cả 2 vận động viên này đều không được chú trọng đầu tư cho chiến dịch tìm vé tới Olympic London. Vấn đề đó đặt ra câu hỏi, tại sao những gương mặt không được kỳ vọng lại có vé, còn những cá nhân được đầu tư trọng điểm lại gây thất vọng?

Ngắm sai đích?

Điền kinh là môn có kế hoạch giành vé Olympic sớm hơn tất cả so với các đội tuyển khác. 7 VĐV trọng điểm cho mục tiêu giành chuẩn B đã được lên danh sách. Đi kèm kế hoạch này là khoản kinh phí lên tới gần 200.000 USD (tương đương hơn 4 tỷ đồng).

“Sau khi thi đấu ở giải Nhật Bản về, em đi tập huấn ở Côn Minh (Trung Quốc) 1 tháng, đó là tháng 5. Em cũng không tham gia thi đấu giải ở Nga và Ba Lan. Đó là quá trình chuẩn bị của em. Từ khi thi đấu về em cũng chỉ tập luyện duy trì, tập tốc độ chứ chưa kiểm tra hết sức lần nào nên cũng không đoán được khả năng của mình nằm ở đâu. Và đương nhiên khi đến được Olympic thì đó là giấc mơ của em và em sẽ cố gắng học hỏi và thi đấu cọ xát và hết mình để mang vinh quang về cho tổ quốc”- Thanh Phúc chia sẻ.

Trong số 7 VĐV trọng điểm của điền kinh, Việt Anh là người có thành tích sát nhất với chuẩn B Olympic, 1m90 tại SEA Games 26 so với chuẩn B là 1m92.

Đáng ra ngay khi có chỉ số tiệm cận như vậy, Việt Anh phải được đầu tư ngay. Thế nhưng các điều kiện đầu tư cho VĐV này lại khá khiêm tốn. Giờ đây, khi cô gái người Bạc Liêu này đạt chuẩn B Olympic chỉ cách đây 10 ngày, những người làm công tác chuyên môn mới giật mình về công tác đánh giá, đầu tư cho chiến lược giành vé tới Olympic của điền kinh Việt Nam. 
Gánh trên vai trọng trách rất lớn, Thanh Phúc và Việt Anh khó có thể thi đấu xuất thần tại đấu trường lớn như Olympic, đặc biệt  khi chấn thương đầu gối của Việt Anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

“Lần đầu tiên tham dự Olympic, em sẽ cố gắng vượt qua thành tích của mình. Em cũng rất hồi hộp vì đây là đấu trường rất lớn, em chỉ biết cố gắng thôi” – Việt Anh cho biết.

Giờ đây, cả 2 cô gái này đều đang rất hồi hộp trước khi bước vào thi đấu, sự hồi hộp đó cũng xuất phát từ nguyên do thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chính bản thân vận động viên đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc từng thổ lộ trong nước mắt rằng từ trước đến nay cô đã tự phấn đấu và phấn đấu đến kiệt sức để có thành tích.

Thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều đối với Nguyễn Thị Thanh Phúc khi mà năm nay cô đã ở tuổi 22. Chính vì vậy ngay từ giờ, Liên đoàn điền kinh Việt Nam chắc chắn sẽ phải cân nhắc các kế hoạch đầu tư trong thời gian tới, để tìm kiếm, giới thiệu những vận động viên có khả năng giành thành tích và đảm bảo được độ tuổi cống hiến./.

Theo VOV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm