Olivier Giroud: Chiếc Go Kart dát vàng

23/11/2022 07:50 GMT+7 | World Cup 2022

Karim Benzema chê Olivier Giroud chỉ là chiếc xe Go Kart nhưng tiền đạo của AC Milan vừa tỏa sáng để giúp tuyển Pháp ngược dòng trước Úc tại World Cup 2022.

Đầu năm 2020, Olivier Giroud vẫn đang vất vả để tìm kiếm một suất đá chính trong đội hình của Chelsea. Ở tuổi 34, tiền đạo người Pháp thời điểm đó đã bị đánh giá là ở đoạn cuối sự nghiệp. Nhận xét về Giroud, Karim Benzema khi đó đã nói thế này: "Bạn không thể so sánh xe F1 với xe Go Kart. Tôi vẫn đang rất tử tế khi nói vậy. Và tôi biết chắc mình là một chiếc xe đua F1".

Go Kart Giroud và F1 Benzema

Không ai có thể phủ nhận tài năng của Karim Benzema. Danh hiệu Quả bóng Vàng 2022 là minh chứng cụ thể nhất. HLV Deschamps cũng đánh giá rất cao tiền đạo của Real Madrid. Ông từng không triệu tập Benzema trong nhiều năm vì vấn đề bên ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, cuối cùng HLV Deschamps vẫn gọi Benzema trở lại để thi đấu tại EURO 2020 cho thấy ông biết tuyển Pháp cần anh để cạnh tranh vô địch ở EURO.

Sự quay trở lại của Benzema dĩ nhiên đẩy Olivier Giroud lên băng ghế dự bị. Thậm chí, tại vòng loại World Cup 2022, Giroud cũng không được triệu tập lên đội tuyển. Cầu thủ của AC Milan vắng mặt tại đội tuyển 9 tháng và mới chỉ quay trở lại trong đợt tập trung đội tuyển hồi cuối tháng 3/2022. Khi đó, Benzema gặp chấn thương nên Giroud được gọi lên thay thế.

Tuyển Pháp sau bao năm vẫn phải dùng xe Go Kart - Ảnh 2.

Benzema và Mbappe là 2 niềm hy vọng của Pháp trước khi World Cup 2022 diễn ra

Có thể nói, Giroud luôn bị coi là phương án thay thế cho Benzema, bất chấp anh thi đấu hiệu quả như thế nào. Tại vòng chung kết World Cup 2022, Benzema và Mbappe là hai cái tên được nhắc tới nhiều. Họ được xem là những nhân tố quan trọng để giúp tuyển Pháp bảo vệ ngôi vô địch World Cup.

Khi Benzema gặp chấn thương, nhiều chuyên gia đánh giá tuyển Pháp đã bị suy yếu sức mạnh. Đồng nghĩa khả năng cạnh tranh danh hiệu tại World Cup 2022 xuống thấp hơn. Tuyệt nhiên không ai nhắc tới năng lực của Giroud.

Tại EURO 2022, Benzema được triệu tập để hiện thực hóa tham vọng đua vô địch. Thế nhưng, tiền đạo 34 tuổi khi đó cũng chẳng đủ khả năng để tạo ra khác biệt giúp Pháp đi xa. Anh có thể xuất sắc nhưng tại tuyển Pháp, Benzema vẫn chưa có duyên.

Tuyển Pháp sau bao năm vẫn phải dùng xe Go Kart - Ảnh 3.

Benzema thể hiện tham vọng của tuyển Pháp nhưng anh chưa hiện thực hóa được tham vọng đó

Ngược dòng nhờ "Go Kart" Giroud

Xe Go Kart là xe đua mini. Giroud có thể chi là một chiếc xe đua dạng như vậy nhưng tuyển Pháp đang khởi đầu suôn sẻ tại World Cup 2022 nhờ chiếc xe đó. Anh một mình đóng góp 2 bàn thắng trong cuộc lội ngược dòng thắng 4-1 trước Úc của tuyển Pháp. Giroud ghi 1 bàn bằng đầu và 1 bàn đệm bóng cận thành. Đó là những tình huống sở trường của Giroud. Anh đã làm điều đó rất nhiều lần tại Arsenal, Chelsea và cả AC Milan.

Giroud tại World Cup 2018 bị chỉ trích nhiều vì không ghi bàn, không dứt điểm trúng đích nhiều. Tuy nhiên, anh khi đó đảm nhiệm vai trò làm tường, làm bóng cho các Mbappe và Griezmann bên cạnh bùng nổ. Nhìn sang Benzema, cầu thủ này cũng có khả năng như vậy. Benzema với vai trò hỗ trợ đã giúp Vinicius càng đá càng hay tại Real Madrid. Thế nhưng, tại Pháp, Benzema chưa thể giúp Mbappe hay Griezmann thăng hoa như vậy.

Giroud

Giroud chấp nhận làm nền để Griezmann và Mbappe tỏa sáng

"Giroud chẳng có phép màu gì cả. Anh ta được gọi lên tuyển vì vẫn thi đấu hiệu quả. Đó là lý do duy nhất. Bạn có thích lối chơi của Giroud không? Tôi cũng không dám chắc". Đây vẫn là những lời nói của Benzema trong buổi phóng vấn đầu năm 2020. Có thể thấy, Benzema dù không đánh giá cao tài năng của Giroud nhưng anh vẫn buộc phải thừa nhận sự hiệu quả mà người đồng hương mang lại tại tuyển Pháp.

Với 2 bàn thắng ghi vào lưới Úc, Giroud đã có 51 bàn thắng cho tuyển Pháp. Anh cân bằng thành tích ghi bàn của Thierry Henry tại đội tuyển. Chỉ cần 1 bàn thắng nữa, Giroud sẽ trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá Pháp tính đến lúc này. Tuy chỉ được đánh giá là Go Kart nhưng Giroud rõ ràng là chiếc Go Kart dát vàng.

Giroud

Giroud vẫn đang là chân sút hiệu quả tại tuyển Pháp bất chấp những lời chê bai

Trong đua xe ô tô, F1 có lẽ là chiếc xe đỉnh cao. Tuy nhiên, mỗi người lại phù hợp với một loại xe để tiến đến đỉnh cao. Tuyển Pháp có lẽ phù hợp với xe Go Kart. Họ đã từng vô địch World Cup 2018 bằng chiếc xe này. Có lẽ, họ vẫn nên tiếp tục đặt niềm tin vào Go Kart nhiều hơn.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm