Ole Solskjaer: ‘Tôi trân quý từng giây phút gắn bó với MU’

22/11/2021 19:50 GMT+7 | Man United

Trong bài phát biểu tri ân MU sau khi phải chia tay, HLV Ole Solskjaer khẳng định rằng ông thực sự trân quý từng giây phút gắn bó với Quỷ đỏ trên băng ghế huấn luyện trong gần ba năm qua. 

MU sa thải Ole Solskjaer, bổ nhiệm Carrick làm HLV tạm quyền

MU sa thải Ole Solskjaer, bổ nhiệm Carrick làm HLV tạm quyền

Man United đã quyết định sa thải HLV Solskjaer sau cuộc họp khẩn kéo dài 5 tiếng đêm qua. Người tạm thời thay thế Ole sẽ là Michael Carrick.

 

Video Watford 4-1 MU

 

Hành trình đầy mộng mơ của Ole với MU đã kết thúc sau gần 3 năm. Thất bại tê tái 1-4 trên sân Vicarage Road của Watford là trận thua thứ 5/7 trận gần nhất của MU ở giải Ngoại hạng Anh, và nó khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ buộc phải họp khẩn trước khi đưa ra quyết dịnh sa thải Ole, và bổ nhiệm trợ lý Michael Carrick tạm thời dẫn dắt trước khi đội bóng kiếm được một HLV tạm quyền cầm đội đến hết mùa. 

Trong bài phát biểu tri ân trên trang chủ CLB, Ole khẳng định rằng ông tự hào từng phút giây trên cương vị HLV MU, và với ông, danh hiệu không phải là thứ quan trọng nhất.

MU, Ole, MU sa thải Ole, MU chia tay Ole, Ole Solskjaer, Ole tri ân MU, Ole tạm biệt MU, Ole phát biểu, Ole rời MU, Carrick, HLV tạm quyền, ai thay Ole, Zidane, Rodgers

 

Bóng đá hôm nay 22/11: Solskjaer nói lời cuối tại MU. Trận Lyon vs Marseille bị hủy

Bóng đá hôm nay 22/11: Solskjaer nói lời cuối tại MU. Trận Lyon vs Marseille bị hủy

Bóng đá hôm nay 22/11: Solskjaer nói lời cuối tại MU, Trận Lyon vs Marseille bị hủy, lịch thi đấu bóng đá.

 

“Tôi rất, rất tự hào. Dĩ nhiên, đó (dẫn dắt MU) là một trong những giấc mơ của tôi. Khi bạn từng là cầu thủ của đội, từng là HLV đội dự bị, công việc trong mơ tiếp theo là dẫn dắt đội một. Và tôi đã có được điều đó”, Ole chia sẻ, “Giống như trái bóng vậy, công việc ấy mang tới sự thú vị từ phút đầu tiên đến cuối cùng. Vì thế, tôi muốn cảm ơn cả cầu thủ. Có những người đã đến, có người đã đi, nhưng họ đều là một nhóm thú vị khi làm việc cùng”. 

Chú thích ảnh
Ole dừng xe để selfie với một CĐV trên đường rời Carrington

“Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn ban lãnh đạo đã cho tôi cơ hội. Trong rất nhiều người, tôi đã được tin tưởng, trao cơ hội, trao đặc ân để đưa CLB tiến lên. Và tôi đã thực sự hy vọng rằng khi tôi ra đi, MU sẽ hay hơn khi tôi mới đến. Tôi đã có những người bạn tuyệt vời, đã làm quen được với những nhân viên mới, cũng như kết nối lại được một số người bạn cũ”, nhà cầm quân người Na Uy tiếp lời.

 

 

Cơ hội tốt nhất để MU giành một danh hiệu cùng MU là tháng Năm vừa rồi khi ông cùng các học trò góp mặt ở chung kết Europa League, nhưng rốt cục, Quỷ đỏ đã ngậm ngùi về nhì sau khi thua Villarreal của Unai Emery 9-10 ở loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, và người đá hỏng quả luân lưu quyết định là… thủ thành David De Gea. 

“Nếu có thể quay ngược quá khứ và vô địch Europa League, thì đó thực sự là một thành công. Nhưng bạn biết đây, danh hiệu không phải lúc nào cũng là thứ quan trọng nhất. Tôi biết, chúng tôi lẽ ra phải được ăn mừng danh hiệu ấy. Nhưng dù sao, hành trình chúng tôi đi tới trận đấu cuối cùng ấy cũng rất quan trọng. Thật không may, chúng tôi không thể đá thành công cả 11 cú sút luân lưu. Có thể bạn sẽ cười, nhưng thực sự, tôi đã nhìn lại từng giây ở đây với sự tự hào”, Ole tiếp tục chia sẻ. 

MU, Ole, MU sa thải Ole, MU chia tay Ole, Ole Solskjaer, Ole tri ân MU, Ole tạm biệt MU, Ole phát biểu, Ole rời MU, Carrick, HLV tạm quyền, ai thay Ole, Zidane, Rodgers
MU thua Villarreal 9-10 ở loạt đá luân lưu tại chung kết Europa League 2020-21

Kế hoạch sắp tới của Ole sau khi rời MU là gì? Trước mắt, chiến lược gia 49 tuổi này sẽ dành chút thời gian cho gia đình, nhưng ông cũng thừa nhận rằng mình sẽ trở lại với công tác huấn luyện. “Na Uy đã mở cửa và ở đây thì đóng. Gia đình tôi đã về Na Uy từ trước nên chúng tôi phải sống xa nhau thời gian qua. Giờ là lúc sẽ dành chút thời gian cho gia đình. Tôi vẫn sẽ dõi theo MU và ủng hộ cho HLV kế nhiệm. Tôi muốn ông ấy thành công. Hy vọng tôi đã tạo ra một nền tảng để thành công, vì tôi biết mình đã làm tốt công việc của mình”. 

“Về phần mình, chắc chắn 100% tôi vẫn sẽ gắn bó với bóng đá, và tôi sẽ trở lại”, Ole quả quyết. 

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm