Nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'thấy ghét' trong 'Đừng làm mẹ cáu': Ngoài đời đã xinh còn giỏi, từng học trường đình đám

17/01/2023 18:30 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Bộ phim truyền hình Đừng làm mẹ cáu được phát sóng trên kênh VTV3 đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, một nhân vật mới xuất hiện khiến khán giả yêu thích cặp đôi Khôi (Bình An)  và Vy (Quỳnh Lương) phải lo lắng, đó là Yến (Mai Phương). 

Những tập gần đây Khôi và Vy bắt đầu có tình cảm thật với nhau thì bỗng chốc Yến trở về khiến Khôi rung động. Nhân vật Yến được cho là sẽ tạo sóng gió cho cuộc hôn nhân của Vy - Khôi và cũng sẽ là phép thử cho cuộc hôn nhân của họ. 

Sự góp mặt của diễn viên Mai Phương được kỳ vọng sẽ tạo thêm màu sắc mới mẻ cho bộ phim ở những tập tới.

Nữ diễn viên vừa xuất hiện đã "thấy ghét" trong "Đừng làm mẹ cáu": Ngoài đời đã xinh còn giỏi, từng học trường đình đám - Ảnh 1.

Sự góp mặt của Mai Phương cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm màu sắc mới mẻ cho bộ phim ở những tập tới.

Theo học trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp loại giỏi

Ngô Mai Phương là nữ MC nổi tiếng, quen mặt khán giả VTV, cô được mệnh danh là một trong những MC xinh đẹp nhất đài với nụ cười "chuẩn hoa hậu". Thời điểm đi học Mai Phương đã tham gia các cuộc thi sắc đẹp và giành vị trí Á khôi của Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Á khôi Ảnh Hà Nội năm 2016. Không chỉ vậy cô nàng còn lọt vào Top 4 cuộc thi Gương mặt trang bìa báo Hoa Học Trò.

Ngô Mai Phương sinh năm 1997 tại Hải Phòng trong một gia đình mà bố mẹ không có nhiều sức khỏe để lao động. Cuộc sống khá chật vật, đó cũng chính là động lực để giúp nữ MC cô gắng thoát khỏi cảnh nghèo. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mai Phương 12 năm liền đạt học sinh giỏi. 

"Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là con một trong nhà, nên từ nhỏ, tôi đã ý thức phải học thật tốt để bố mẹ vui lòng. Tôi cố giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm, điểm số luôn xếp thứ nhất, thứ hai trong lớp. Nếu tôi có một môn bị điểm thấp, mẹ sẽ rất buồn", nữ diễn viên - MC từng chia sẻ.

Sau đó, Mai Phương thi đỗ trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội VNU-USSH. Đây là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những cơ sở giáo dục đại học có tuổi đời lâu nhất cả nước với chất lượng đào tạo top đầu. 

Để có thể chắc suất vào trường, hàng năm, các thí sinh phải vượt qua rất nhiều "đối thủ" với tỷ lệ chọi gắt gao. Điểm chuẩn vào các ngành của trường ở mức cao. Năm 2022, ba ngành của trường lấy 29,95 điểm gồm Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng - 29,95. Điểm chuẩn các ngành còn lại từ 22,90 điểm trở lên.

Nữ diễn viên vừa xuất hiện đã "thấy ghét" trong "Đừng làm mẹ cáu": Ngoài đời đã xinh còn giỏi, từng học trường đình đám - Ảnh 2.

Mai Phương thi đỗ trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội VNU-USSH.

Để có chi phí trang trải việc học, Mai Phương chăm chỉ đi làm thêm trên chiếc xe đạp điện bố mua cho từ những năm cấp 3. Trong những bài phỏng vấn, nữ MC xinh đẹp chia sẻ, cô dè xẻn 2 triệu đồng để chi tiêu tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt. 

Với nhan sắc xinh đẹp, ngay khi ngồi trên ghế nhà trường, 9x đã nhận được nhiều lời mời người mẫu ảnh lookbook, đóng quảng cáo và cộng tác viên cho một vài dự án khác. Dù vậy Mai Phương vẫn biết cách để cân bằng giữa việc học và công việc để không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Cô tốt nghiệp loại giỏi của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ cuộc sống năng động, công việc và những bộ ảnh khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. Không những hoàn thành kế hoạch mua chung cư ở tuổi 24, Mai Phương còn dành tiền xây lại nhà cho bố mẹ. Được biết, ông xã của Mai Phương cũng đã tốt nghiệp tiến sĩ và theo con đường học vấn, là công chức nhà nước.

Hiểu Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm