Novak Djokovic chia tay HLV lâu năm sau thất bại ở Dubai

02/03/2022 15:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –Novak Djokovic đã chia tay HLV Marian Vajda lần thứ 2 trong sự nghiệp. Tay vợt người Serbia vẫn chưa thể lấy lại phong độ tốt kể từ sau scandal ở Úc.

 

Tennis: Số một cho Medvedev, và… Nadal

Tennis: Số một cho Medvedev, và… Nadal

Daniil Medvedev đã chính thức truất ngôi số một của Novak Djokovic, nhưng người xứng đáng ngợi khen nhất chính là lão tướng Rafael Nadal, với chức vô địch thứ ba từ đầu mùa giải.

Novak Djokovic bắt đầu làm việc với HLV Marian Vajda vào năm 2006 khi vẫn còn ở tuổi thiếu niên. HLV người Slovakia này đã gắn bó với Nole trong hầu hết sự nghiệp của anh.

Tuy vậy vào năm 2017, hai người đã chia tay sau khi Nole dính chấn thương và gặp những vấn đề bên ngoài tennis. Mặc dù vậy, cả hai đã tái hợp vào năm tiếp theo.

Tuy nhiên vai trò của Vajda đã trở nên lu mờ kể từ Goran Ivanisevic gia nhập đội ngũ của Djokovic vào năm 2019. Đến hôm thứ Ba tuần này, thông tin về việc Nole chia tay HLV Vajda vào cuối mùa giải trước đã được tiết lộ.

Chú thích ảnh
Novak Djokovic bắt đầu làm việc với HLV Marian Vajda vào năm 2006

Nole phát biểu: “Marian Vajda đã ở bên tôi trong suốt khoảng quan trọng và đáng nhớ nhất sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau giành được những thành tích tuyệt vời. Tôi rất biết ơn về sự tận tâm và tình bạn của ông ấy trong 15 năm qua”.

“Dù Marian không còn làm việc với tôi, ông ấy vẫn sẽ là một phần trong gia đình của tôi. Tôi không biết phải cảm ơn Marian như thế nào cho đủ vì tất cả những gì mà ông ấy đã làm”, Nole nói tiếp.

Tennis: Djokovic trở lại, nhưng Medvedev mới là số một

Tennis: Djokovic trở lại, nhưng Medvedev mới là số một

Không còn là một giấc mơ, Daniil Medvedev chuẩn bị chiếm lấy vị trí tay vợt số 1 thế giới từ tay Novak Djokovic. Đó là một nỗ lực đáng khen ngợi của tay vợt người Nga, cộng hưởng thêm những may mắn từ vấn đề của Djokovic.

“Trong suốt khoảng thời gian với Novak, tôi đã may mắn vì được chứng kiến cậu ấy trở thành một tay vợt nổi tiếng như hiện tại. Tôi sẽ nhìn lại khoảng thời gian của chúng tôi với niềm tự hào vô tận và biết ơn về những thành công mà chúng tôi đã giành được. Tôi vẫn sẽ luôn cổ vũ cho Nole”, ông Marian Vajda phát biểu.

Thông tin Nole chia tay với HLV Marian Vajda được công bố sau khi tay vợt người Serbia thua trước Jiri Vesely, tay vợt hạng 123 thế giới ở Dubai. Đấy là giải đấu đầu tiên của Nole trong năm 2022 và hiện tại vẫn chưa rõ tay vợt người Serbia sẽ thi đấu ở đâu khi mà có nhiều giải đấu không chấp nhận các tay vợt không tiêm vaccine.

Nole cũng vừa mất vị trí số 1 thế giới vào tay của Daniil Medvedev. Sau khi mất vị trí số 1, Nole còn bị Nadal bỏ qua trên BXH sau khi tay vợt người Tây Ban Nha vô địch Úc mở rộng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm