Ninh Bình Lienvietpostbank ngậm ngùi nhận ngôi Á quân Cúp Hùng Vương 2023

26/03/2023 11:07 GMT+7 | Thể thao

Trong trận chung kết nữ Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023 giữa Ninh Bình Lienvietpostbank và Hoá chất Đức Giang vào đêm 25.3 tại Phú Thọ, dù thi đấu rất quả cảm nhưng may mắn đã không mỉm cười với Ninh Bình Lienvietpostbank. Chung cuộc, đội bóng Cố Đô ngậm ngùi với ngôi Á quân.


Trước khi bước vào thi đấu Cúp Hùng Vương, đội bóng được tài trợ bởi Lienvietpostbank kết thúc Vòng I Giải Bóng chuyền VĐQG với thành tích bất bại, dẫn đầu bảng A với 12 điểm tuyệt đối.

Một cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ ngang tài, ngang sức, thu hút đông đảo CĐV tới cổ vũ. Điểm bất lợi lớn của Ninh Bình Lienvietpostbank tại Cúp Hùng Vương là sự vắng mặt của chủ công người Thái Wipawee Srithong. Tay đập xuất sắc này trở về Thái Lan cùng CLB Diamond Foods chuẩn bị cho giải các CLB nữ châu Á. Khó khăn càng thêm khó khăn khi ở ngay đầu hiệp 1, sau khi kết thúc pha tấn công, phụ công Lưu Thị Huệ bị chấn thương, phải rời sân, không thể thi đấu. Thiếu 2 vận động viên chủ lực, sức mạnh của Ninh Bình Lienvietpostbank bị ảnh hưởng đáng kể trong trận chung kết tranh ngôi vô địch này. Vì thế trong 2 hiệp đầu, Ninh Bình Lienvietpostbank luôn bị dẫn trước và dễ dàng để thua đối thủ.

Trong khi Ninh Bình Lienvietpostbank gặp nhiều bất lợi thì Hoá chất Đức Giang lại đang sở hữu đội hình mạnh nhất, 2 ngoại binh Thái Lan của họ đều có phong độ tốt, nhất là Tichaya ở vị trí chuyền hai. Cầu thủ này được ví như 50% sức mạnh của đội bóng với những đường chuyền đầy biến hoá. Ở hàng tấn công, những tay đập như Tú Linh, Nguyễn Thị Xuân hay Lý Luyến cũng có phong độ khá tốt.

Bước vào hiệp 3, trong thế bị dồn vào chân tường, các cô gái đến từ đội bóng cố đô thi đấu đầy khởi sắc. Sự điềm tĩnh của Bích Tuyền đã giúp toàn đội vượt lên dẫn trước 7-3 khiến Hoá chất Đức Giang phải dừng lại hội ý.

Ninh Bình LienvietPostbank ngậm ngùi nhận ngôi Á quân Cúp Hùng Vương 2023 - Ảnh 1.

Sự xuất sắc của Bích Tuyền đã mang về chiến thắng ở hiệp 3 cho Ninh Bình Lienietpostbank

Và dù có hội ý thì ngay sau đó Hoá chất Đức Giang vẫn bị các cô gái Ninh Bình vượt lên dẫn trước với điểm số cách biệt là 10-4. Với một trận đấu đầy kịch tính như trận chung kết này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ở vài phút sau, do bắt bước 1 không tốt nên Ninh Bình Lienvietpostbank bị rút ngắn tỉ số xuống còn 15-13, 15-14 rồi lại bị gỡ hoà 16-16.

Tuy nhiên từ pha ghi điểm gỡ hoà 20-20 của Bích Tuyền cùng cái đập tay đầy quyết tâm, tinh thần của toàn đội phấn chấn trở lại, Ninh Bình Lienvietpostbank vượt lên dẫn trước 21-20. Tia sáng cuối đường hầm được mở ra, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng chơi với 200% sức lực và giành chiến thắng 25-21 đồng thời đưa trận đấu vào sét đấu thứ 4 để phân thắng bại.

Hiệp 4 diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính, dù bị dẫn trước nhưng ở nhiều thời điểm Ninh Bình lội ngược dòng với các điểm số lần lượt là: 8-5, 10-7, 12-8, 13-9, 14-11, 15-11. Pha đập bóng đầy uy lực cùng vẻ lạnh lùng của Bích Tuyền đã giúp cho Ninh Bình Lienvietpostbank có thời điểm vươn lên dẫn trước cách biệt tới 3 điểm là 18-15. Trận đấu ngày càng quyết liệt bởi màn rượt đuổi tỉ số cực hấp dẫn giữa hai đội.

Đáng chú ý tình huống cuối cùng của trận đấu gây nhiều tranh cãi. Pha quay chậm cho thấy bóng từ tay đập của Hoá chất Đức Giang chưa chạm tay Bích Tuyền. Nhưng trọng tài xác định bóng đã chạm tay và cho đội Hoá chất Đức Giang 1 điểm quý hơn vàng để giành chiến thắng 25-23, qua đó lên ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2023.

Ninh Bình LienvietPostbank ngậm ngùi nhận ngôi Á quân Cúp Hùng Vương 2023 - Ảnh 2.

Ngôi vị Á quân Cúp Hùng Vương gọi tên Ninh Bình Lienvietpostbank

Tuy chỉ giành ngôi á quân nhưng các cô gái đến từ đội bóng cố đô được tài trợ bởi Lienvietpostbank đã cho thấy bản lĩnh và ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn. Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp của Lê Thanh Thuý. Đó cũng là hình ảnh kết thúc những ngày tranh tài của đội nữ Ninh Bình Lienvietpostbank tại Cúp Hùng Vương nhưng chắc chắn hình ảnh của một đội bóng bách chiến, bách thắng tại các trận đấu trước đó sẽ còn đọng mãi. Và dù đêm 25.3, chỉ đoạt danh vị á quân nhưng các cô gái của đội bóng cố đô đã để lại hình ảnh đẹp về một tinh thần không từ bỏ tới phút cuối cùng.
Hai CLB bóng chuyền nam và nữ Lienvietpostbank là hai đội bóng cố đô được tài trợ bởi Lienvietpostbank từ năm 2023 đến hết năm 2027. Dễ dàng nhận thấy, văn hóa - thể thao là 1 trong 5 trụ cột chính (bên cạnh giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, y tế, an sinh xã hội và hỗ trợ địa phương nghèo phát triển) được Lienvietpostbank tích cực đóng góp cho xã hội, đúng với phương châm "Gắn xã hội trong kinh doanh" mà ngân hàng hướng đến lâu dài.

THU SÂM; ảnh: THU THẢO

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm