Night Wolf V-League 2022: Khi HAGL phải đi đá trụ hạng

21/10/2022 05:51 GMT+7 | V-League

Trong khi Hà Nội FC chạm một tay vào chức vô địch thì HAGL lại đang tiến rất gần với tấm vé xuống hạng. Night Wolf V-League 2022 gần như là một phiên bản của mùa giải dang dở 2021, chỉ có điều là 2 đội bóng nói trên lại đổi vị trí cho nhau.

Công Phượng cúi đầu, HAGL tan mộng đua tốp V-League 2022

Công Phượng cúi đầu, HAGL tan mộng đua tốp V-League 2022

Công Phượng cúi gập người xin lỗi người hâm mộ, Văn Toàn mắt đỏ hoe đi thẳng vào phòng thay đồ… Hụt hẫng, buồn, đó là những cảm xúc của dàn cầu thủ HAGL sau chuỗi 8 trận không giành chiến thắng.

1. HAGL vừa có trận thua thứ 3 liên tiếp và nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 8. Cho dù họ kết thúc mùa bóng này ở vị trí nào, thì ngay ở thời điểm này, mọi thứ đã vụn vỡ đến khó tin nếu chúng ta căn cứ vào sự thăng hoa ở mùa trước khi đội bóng phố Núi gần như chạm tay vào chức vô địch.

Tất nhiên là chẳng có gì tình cờ hay kém may mắn gì ở đây. Cứ nhìn vào các con số thì biết. Đá 18 trận nhưng HAGL chỉ mới ghi có 18 bàn thắng, tức là chỉ tốt hơn có 3 đội bóng khác là SHB Đà Nẵng, Nam Định và TP.HCM mà thôi. Vấn đề là HAGL có hàng phòng ngự khá ổn, với chỉ 19 bàn thua, họ xếp thứ 4 trong số các hàng thủ tốt nhất V-League. Một đội bóng được xem là ưa thích lối chơi cống hiến mà ghi bàn quá kém thì đương nhiên là … kém rồi!

Năm ngoái, sự thăng hoa của HAGL nằm ở việc HLV Kiatisuk cải thiện khả năng phòng ngự, điểm yếu trí mạng của đội bóng phố Núi kể từ khi bầu Đức đưa lứa U19 lên đá V-League. Nhìn ở một góc độ nào đó, thì HAGL vẫn có phong độ ổn định trong phòng ngự nhưng đáng tiếc là các chân sút của họ lại đánh mất mình.

Trong 8 trận vừa qua, có đến 7 trận HAGL ghi bàn nhưng cũng chỉ có 1 bàn duy nhất. Ở thất bại 0-2 trước Viettel vừa qua, một mình tiền đạo Văn Toàn có 3 pha đối mặt thủ môn nhưng anh đều không thể đưa bóng vào lưới. Năm ngoái, Văn Toàn chính là chân sút tốt nhất của HAGL khi ghi 7 bàn sau 12 trận nhưng đến nay, anh chỉ mới có 5 bàn thắng.

Tại sao nhiều cầu thủ HAGL không còn là chính mình ngay ở năm cuối cùng mà họ chơi bóng trong hợp đồng đào tạo chuyên nghiệp? Phải chăng việc đi để tìm vinh quang hay ở để trọn tình với bầu Đức, đã khiến họ không còn giữ được sự sắc sảo trên đôi chân của mình?

Cũng có thể các vấn đề liên quan đến chuyện kinh doanh của bầu Đức hiện nay đã tác động đến tinh thần đội bóng. Chúng ta không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cần lưu ý đến một chi tiết: Đa số những “đứa trẻ của bầu Đức” đều chơi trên hàng công, họ đóng vai trò thành – bại của đội bóng.

HAGL, Kiatisuk, vleague, bầu đức, công phượng, tuấn anh, xuân trường, văn toàn, lịch thi đấu vleague 2022, bxh vleague 2022, lịch thi đấu vleague vòng 21, Đà Nẵng vs HAGL
Trong mùa giải có thể là cuối cùng chơi bên cạnh nhau tại HAGL, Văn Toàn (9) và các đồng đội đã không có được cái kết thúc như mong muốn. Ảnh: Hoàng Linh

2. Câu hỏi đặt ra lúc này, đó là HAGL có thể bị xuống hạng hay không? Với chỉ 1 suất xuống hạng trong mùa này, thì nguy cơ đó không quá lớn đối với đội bóng phố Núi khi giải đấu chỉ còn 7 vòng nữa và đội bóng của Kiatisuk đang hơn 5 điểm so với đội chót bảng TP.HCM.

Số trận thua của HAGL hiện chỉ là 6, trong khi TP.HCM đã là 10. Điều này có nghĩa nếu muốn trụ hạng thì TP.HCM phải thắng tối thiểu 4 trận và đừng để thua thêm, ngược lại đội chủ sân Pleiku chỉ xuống hạng nếu thua 4 trong 6 trận sẽ đá cuối mùa. Cả 2 khả năng đều khó xảy ra căn cứ trên tỷ lệ trung bình thành tích của 2 đội bóng.

Nhưng đó là lý thuyết, thực tế thì nếu HAGL mà cứ không thắng thì tối đa họ chỉ có thêm 6 điểm nữa mà thôi. Khi đó điểm số của họ sẽ là 28. Nếu các đội xếp sau họ thắng từ 3 trận trở lên thì mọi chuyện sẽ khác. Hãy nhìn cái cách mà Sài Gòn FC đang vươn lên với 7 điểm sau 4 trận thì sẽ thấy điều này có thể xảy ra.

Ngay như CLB TP.HCM, chỉ cần thay HLV thì cũng đã kiếm được 4 điểm ở 3 trận gần nhất. Càng về cuối, trong cuộc đấu sinh tồn, các đội bóng đều bằng mọi giá để trụ hạng trong khi HAGL lại đang gặp vấn đề về tinh thần từ ông chủ đến cầu thủ.

Nói đi cũng phải nói lại, HAGL sa sút là một chuyện nhưng để họ phải xuống hạng thì lại cần điều kiện là các đội bóng xếp sau họ phải chơi tốt, nhưng đây là điều …xa xỉ. Mùa bóng 2022 có lẽ là kỳ giải đầu tiên mà số lượng đội bóng tham gia cuộc đua trụ hạng lại nhiều hơn con số 5, tức là từ vị trí thứ 8 của HAGL trở xuống.

Thú vị hơn nữa, đó là chẳng đội nào xứng đáng phải xuống hạng cả. Ngoài Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra, danh tiếng của các đội còn lại đều khá lẫy lừng. Và đây cũng chính là vấn đề của HAGL vì 3 trong số 6 trận cuối, họ phải đá “chung kết ngược” với Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng và Nam Định, trong khi 2/3 trận còn lại thì gặp 2 ứng viên vô địch là Bình Định và Hà Nội FC. Trận duy nhất “dễ thở” với thầy trò HLV Kiatisuk là gặp Thanh Hóa nhưng nó lại diễn ra trên sân khách.

Có thể nói, HAGL đang là đội có tác động nhiều nhất đến cả cuộc đua vô địch lẫn xuống hạng. Nếu họ thua các trận “chung kết ngược” thì nguy to. Còn một chiến thắng của họ trước Bình Định ở vòng 22 sẽ “dâng” chức vô địch cho Hà Nội FC. Rất nhiều khả năng, 2 trận đấu cuối cùng gặp Thanh Hóa và Hà Nội FC sẽ mang tính chất thủ tục với họ.

3. Với sự xuất hiện của HAGL, cuộc chiến trụ hạng đã trở thành điểm nhấn lớn nhất mùa giải 2022, khi mà trên đỉnh bảng, Hà Nội FC gần như đã bỏ túi danh hiệu thứ 6 của V-League. Chiến thắng đậm đà 6-0 trên sân Thống Nhất hôm thứ Tư vừa qua giúp Hà Nội có 3 trận thắng liên tiếp và đều ghi được từ 5 bàn trở lên.

Sức mạnh ấy không đội nào so sánh được. Như Thể thao & Văn hóa đã từng có lần nhận định, mùa giải này dù vắng mặt ngôi sao Quang Hải nhưng đội bóng Thủ đô lại thể hiện phong độ cực cao, chỉ kém mùa “vô đối” 2018 mà thôi. Sự thăng hoa của Hà Nội FC càng đáng tôn vinh khi mùa này, họ có khá nhiều đối thủ. Nhà ĐKVĐ Viettel đang hồi sinh ở giai đoạn cuối, Bình Định cũng kịp hoàn thiện sức mạnh để “tăng ga” bám đuổi trong khi Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện một sự lì lợm đáng sợ.

Nếu chúng ta không tính khoảng cách tương đối an toàn mà Hà Nội FC tạo ra trước các đội bám đuổi thì có thể nói mùa 2022 có cuộc đua vô địch khá sôi động vì quyết tâm của nhiều CLB. Tuy nhiên, bằng bản năng của một nhà vô địch “bẩm sinh”, Hà Nội FC luôn biết cách vượt lên ở những thời khắc quan trọng nhất.

Càng về cuối giải, đội chủ sân Hàng Đẫy lại càng sung mãn. Cứ nhìn cơn mưa bàn thắng trong trận thủy chiến trên sân Thống Nhất thì sẽ thấy một điều: Hà Nội FC đang đá mà chẳng cần phải toan tính giữ chân gì cả. Họ chơi bóng như thể muốn xả cho hết bầu năng lượng vẫn còn dư thừa trong người. Đó là thứ phẩm chất xa xỉ ở V-League, và vì thế mà chẳng có gì cản được họ cả.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 21
V-League 2022

Thứ Bảy ngày 22/10:

- 17h00: Đà Nẵng - HAGL (trực tiếp On Football)

- 18h00: Nam Định - Thanh Hóa (trực tiếp VTV5, On Sport +)

- 18h00: Bình Định - Sài Gòn (trực tiếp On Sports News)

Chủ nhật ngày 23/10:

- 17h00: Bình Dương - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trực tiếp On Football)

- 17h00: Hải Phòng - Hà Nội (trực tiếp VTV5, On Sport +)

- 19h15: TP.HCM - SLNA (trực tiếp On Football)

Quang Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm