Những 'vũ khí' bất ngờ của đội tuyển Thái Lan

15/01/2023 20:12 GMT+7 | AFF Cup 2022

HLV Alexandre Polking ngoài hiểu rõ đối thủ và có trong tay một nhạc trưởng Bunmathan đẳng cấp, ông còn biết lúc nào cần "giăng bẫy" để đối thủ vào tròng.

Đội tuyển Việt Nam đã nhận đòn đau từ các học trò của HLV Polking ở thời điểm nhiều người không ngờ nhất. Đó là tình huống dàn xếp rất có ý đồ ngay đầu hiệp 2. Bunmathan chủ động lui về như một trung vệ, phất đường chuyền vượt tuyến và Poramet dễ dàng đánh bại Văn Lâm khi có lợi thế quá lớn.

Những "vũ khí" bất ngờ của đội tuyển Thái Lan - Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan rất hay ghi bàn vào đầu hiệp 2. Ảnh: Hoàng Linh

"Voi chiến" thực sự rất lợi hại ở thời điểm đầu mỗi hiệp, đặc biệt là trong hiệp 2. Ở AFF Cup 2022, đoàn quân của HLV Polking đã ra đòn "hiểm" ở giai đoạn này không ít lần. Từ trận thắng Brunei, Campuchia, Philippines hay màn lội dòng trước Malaysia, các bàn thắng đều đến từ khá sớm.

Những "vũ khí" bất ngờ của đội tuyển Thái Lan - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam cần tổ chức tấn công đa dạng hơn để đối thủ không bắt bài những pha không chiến của Tiến Linh. Ảnh: Hoàng Linh

Ở Mỹ Đình hôm 13/1, đội tuyển Thái Lan từ chỗ chịu bất lợi khi bị dẫn sau hiệp 1, họ đã lên chiến lược để áp đảo đội chủ nhà. Và bàn thắng đến theo kịch bản rất quen thuộc. Đội bóng của HLV Polking lại có bàn thắng như cách họ ghi bàn vào lưới Campuchia, Philippines đầu hiệp 2.

Đội tuyển Việt Nam muốn thắng Thái Lan sẽ phải nhắc nhở mình như HLV Polking nói với các học trò. Cựu HLV trưởng CLB TP.HCM nói trước trận chung kết lượt về rằng, các cầu thủ Thái Lan phải tập trung từ phút đầu tiên đến khi hết trận.

Ông Park đã lên sẵn kế hoạch ghi bàn vào lưới đội chủ sân Thammasat, và người Thái hiểu mình phải làm gì khi có lợi thế sân nhà. "Voi chiến" đang có lợi thế trận hoà nhiều bàn thắng ở lượt đi, và ông có thể sẽ triển khai được lối chơi mình mong muốn ở lượt về.

Con bài quan trọng trên hàng công của Thái Lan là Bordin Phala có thể sẽ tái xuất bên hành lang trái. Cùng với hậu vệ trái Sasalak và tiền vệ trụ Bunmathan, đây là bộ ba rất hiểu ý nhau và từng khiến Malaysia trả giá đắt với pha dàn xếp mang về bàn mở tỷ số trận bán kết lượt về.

Bordin Phala có kỹ thuật và khả năng leo biên ấn tượng. Cầu thủ 29 tuổi hứa hẹn sẽ khiến Tấn Tài, Văn Thanh phải để mắt nhiều hơn. Ở lượt đi, ông Polking đã ưu tiên hàng thủ 5 người nên không cho Phala ra sân trong đội hình chính. Ở giải năm nay, Phala đã có 2 bàn thắng vào lưới Malaysia và Brunei.

Với tiền vệ sinh năm 1994, Thái Lan sẽ trở lại đội hình 4-5-1. HLV Polking cần kiểm soát bóng nhiều, chơi chủ động để hạn chế những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Để kết quả tích cực hơn lượt đi, HLV Park Hang Seo có lẽ sẽ nhắc nhở các học trò giữ khoảng cách đội hình hợp lý hơn. Các trung vệ cần cẩn trọng không nên chuyền sai và dâng cao để bắt việt vị ăn ý. Bên cạnh đó, khả năng phối hợp trung lộ của đội tuyển cần được phát huy để tránh đối thủ bắt bài những pha treo bóng vào trong cho Tiến Linh.

Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức cần quyết đoán hơn trong những cú sút xa để khiến thủ thành Kampol bất ngờ. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn hơn 90 phút để nỗ lực, và biết đâu với một chút vận son dưới thời ông Park, cuộc chia ly trên đất Thái sắp tới sẽ rất ngọt ngào.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm