Những thần tượng K-pop có thể ghi nhớ vũ đạo trong nháy mắt

21/11/2022 12:09 GMT+7 | Kbiz

Các vũ công K-pop có kinh nghiệm sẽ biết rằng việc ghi nhớ vũ đạo là một kỹ năng và cần rất nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm để có thể hoàn thiện vũ đạo trong lần thử đầu tiên.

Nhưng những thần tượng K-pop này hoàn toàn là những người chuyên nghiệp và có thể hoàn bất kỳ điệu nhảy nào trong nháy mắt!

Lisa Blackpink

Là một trong những thành tích ấn tượng nhất của thần tượng trên chương trình tạp kỹ, Lisa đã ghi nhớ vũ đạo Red Flavor của Red Velvet chỉ trong một lần thử.

Lisa nổi tiếng là một trong những dancer nữ giỏi nhất K-pop nhưng đây là một thủ thuật đặc biệt tuyệt vời.

Cô đã hoàn thành điệu nhảy này trong vòng chưa đầy 30 giây! Cô cũng ghi nhớ vũ đạo cho các bản phát hành solo của mình trong một khoảng thời gian ngắn đến khó tin.

Yeonjun TXT

Có rất nhiều vũ công tài năng đáng kinh ngạc dưới HYBE nhưng biên đạo múa Nick Joseph đã chọn Yeonjun TXT là nghệ sĩ biểu diễn thực sự gây ấn tượng với anh.

Rất nhiều vũ đạo của TXT cực kỳ chi tiết nhưng Nick Joseph nói rằng anh từng dạy Yeonjun một đoạn trong 45 phút - rất nhanh đối với những người chưa bao giờ cố gắng ghi nhớ một điệu nhảy phức tạp trước đó.

Momo Twice

Momo đã phát hành một dự án biểu diễn tuyệt đẹp vào năm ngoái và người hâm mộ đã rất ngạc nhiên trước tài năng của cô.

Điểm ấn tượng hơn nữa đã được tiết lộ trong vlog hậu trường – Momo đã học toàn bộ vũ đạo chỉ trong hai giờ.

Đặc biệt là học vũ đạo với đôi giày cao gót siêu cao thì đây là thành tích thực sự ấn tượng.

Hoshi Seventeen

Hoshi là trưởng nhóm biểu diễn của Seventeen, vì vậy anh được kỳ vọng là một vũ công siêu tài năng.

Điều mà người hâm mộ có thể không biết là Hoshi cũng là một biên đạo múa đáng kinh ngạc và anh đã hoàn thành màn trình diễn này chỉ trong hai ngày.

Giữa việc sáng tạo và ghi nhớ vũ đạo, có rất nhiều điều trong video hậu trường này để bạn ấn tượng.

ITZY

Với 5 thành viên, có vẻ như việc hoàn thiện một vũ đạo sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ITZY đã lập nên một kỷ lục vô cùng ấn tượng - nhóm có thể thuộc lòng một điệu nhảy chỉ trong 3 ngày.

Cả năm thành viên đều có một số kỹ năng vũ đạo nghiêm túc để có thể đạt được thành tích như vậy, và nhóm nổi tiếng với những vũ đạo khó.

J-Hope BTS

Như đã đề cập trước đây, Nick Joseph đã làm việc với một số vũ công vô cùng tài năng.

"3J" của BTS, hay còn gọi là dance line của nhóm, đặc biệt có kỹ năng nhảy điêu luyện.

Tuy nhiên, Nick Joseph đã chọn J-Hope là ưu tiên hàng đầu khi nói đến khả năng nhớ.

J-Hope là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất và để được công nhận từ một người đã từng làm việc với rất nhiều ngôi sao là một kỳ tích.

Phúc Quyên (Theo Soompi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm