Những đôi chân Premier League sắp kiệt sức

26/06/2022 14:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thông điệp dành cho những cầu thủ Premier League: Hãy tận hưởng quãng thời gian nghỉ Hè ngắn ngủi, bởi sau đó sẽ là quãng thời gian vắt kiệt sức lực đến tận cùng trong một mùa giải bị ngắt quãng bởi World Cup 2022.

Chelsea chơi lớn, chiêu mộ cả Sterling lẫn Dembele

Chelsea chơi lớn, chiêu mộ cả Sterling lẫn Dembele

HLV Thomas Tuchel được ban lãnh đạo mới của Chelsea cấp cho hơn 150 triệu bảng mua sắm cầu thủ và hai trong số những mục tiêu ông nhắm đến là Sterling (Man City) và Dembele (Barca).

Tiếng chuông mùa giải mới sẽ gõ cửa các cầu thủ và khán giả nhanh hơn dự tính. Nhiều CLB Premier League chuẩn bị tiến hành hội quân ngay từ đầu tuần sau trước khi bắt đầu những chuyến du đấu rải đều khắp năm châu. Những cầu thủ vừa làm nhiệm vụ ở ĐTQG sẽ được kéo dài thời gian nghỉ ngơi, nhưng quãng thời gian chừng 1-2 tuần ấy không đủ để họ “sạc pin” cho mùa bóng mới.

Salah, De Bruyne có thể phải đá 24 trận trong 105 ngày

Premier League, Bundesliga và Ligue 1 sẽ khởi tranh vào tuần đầu tiên của tháng Tám, trong lúc Serie A và La Liga mở màn muộn hơn một tuần. Điều này đồng nghĩa các ngôi sao sẽ phải trở lại muộn nhất là giữa tháng Bảy để có thể kịp đảm bảo thể lực và sẵn sàng cho mùa giải mới. Mùa giải 2022-23 có thể hình dung như một sự lai tạp giữa cự ly marathon và cự ly chạy ngắn của môn điền kinh, bởi các giải đấu châu Âu sẽ phải trải qua quãng thời gian tạm dừng bắt buộc vào cuối năm để nhường chỗ cho World Cup 2022, diễn ra từ 21/11 đến 18/12.

Không có gì khó hiểu khi những cầu thủ chơi bóng ở Premier League là nạn nhân của thứ lịch thi đấu bất thường hiếm thấy mùa này. Man City và Liverpool, hai đội bóng Premier League sở hữu đội hình nhiều cầu thủ góp mặt tại World Cup 2022 nhất, đều phải chơi đến 24 trận trong quãng thời gian từ cuối tháng Bảy cho đến đầu tháng Mười một trước khi các cầu thủ hội quân ở ĐTQG cho World Cup. Cả hai sẽ bắt đầu mùa này bằng trận tranh Siêu cúp Anh trên sân King Power vào ngày 30/7. Ngoài 16 vòng đấu Premier League, hai đội bóng này còn phải hoàn thành trọn vẹn 6 trận vòng bảng Champions League cùng một vòng đấu ở Cúp Liên đoàn. Quãng nghỉ duy nhất trong khoảng thời gian này là cuối tháng Chín, nhưng các tuyển thủ quốc gia sẽ trở về đội tuyển cho cữ tập dượt hiếm hoi trước thềm World Cup 2022 qua những trận đấu tại Nations League hoặc các trận giao hữu với cầu thủ khoác áo ĐTQG bên ngoài châu Âu. Cũng sẽ ít người để ý các trận đấu tại vòng 4 Cúp Liên đoàn diễn ra vào thời điểm 21/12, chỉ ba ngày sau trận chung kết World Cup 2022, dù nhiều khả năng các CLB tại Premier League sẽ lựa chọn những cầu thủ không tham dự World Cup cho đấu trường này.

Điều đó đồng nghĩa trung bình cứ 4,37 ngày các cầu thủ của những đội bóng lớn như Man City hay Liverpool sẽ lại phải xỏ giày ra sân trong một trận đấu chính thức. Liverpool thấu hiểu tác hại của lịch thi đấu dày đặc hết tuần này qua tuần khác bằng việc ước mơ giành cú ăn tư hiếm có trong lịch sử đã không trở thành hiện thực, dẫu cho thầy trò Jurgen Klopp đã nỗ lực để mang về cú đúp cúp quốc nội cùng việc chiến đấu đến tận vòng cuối cùng ở Premier League và lọt vào chung kết Champions League.

ngoại hạng anh, Tin bóng đá MU, tin tức MU, chuyển nhượng MU, đội hình tệ nhất Premier League, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Pogba, Bruno, Varane, Maguire, Wan Bissaka
Những siêu sao như De Bruyne hay Salah có nguy cơ kiệt sức nếu phải chơi 24 trận chỉ trong 105 ngày đầu tiên của mùa giải này

Tác động tiêu cực đến các ĐTQG

Các ĐTQG chắc chắn cũng sẽ cảm nhận tác động tiêu cực từ việc không có một kỳ nghỉ Hè chất lượng cho những trụ cột. HLV Gareth Southgate có lẽ đang nuối tiếc về quyết định sử dụng Kane cho cả 4 trận tại Nations League trong tháng Sáu thay vì cắt bớt thời gian để tiền đạo thuộc biên chế Tottenham được nghỉ Hè sớm như những gì ông đã làm với hậu vệ Trent Alexander-Arnold. Tiền đạo 29 tuổi này đã chơi đến 61 trận cho cả Tottenham lẫn ĐTQG và tất cả đang lo ngại liệu anh có ở trạng thái sung sức nhất khi Premier League mở màn vào đầu tháng Tám tới.

Vấn đề nằm ở chỗ HLV Southgate lại không có được chất lượng đồng đều ở các vị trí để thoải mái xoay vòng mà chẳng lo nghĩ về kết quả của tuyển Anh. Fikayo Tomori và Tammy Abraham có thể là những gương mặt đang tìm lại phong độ vốn có sau khi rời nước Anh để chơi bóng tại Serie A lần lượt trong màu áo AC Milan và AS Roma. Mặt khác, màn trình diễn của họ ở Nations League không mang đến nhiều tín hiệu lạc quan về khả năng bộ đôi này hiện diện tại Qatar vào cuối năm. Aaron Ramsdale, thủ thành thuộc biên chế Arsenal, để lại ấn tượng tốt hơn, nhưng kể cả khi có nằm trong danh sách 23 cầu thủ dự World Cup, cơ hội bắt chính của anh vẫn là cực nhỏ.

Ở chiều ngược lại, vẫn còn đó cơ hội cho những gương mặt không được triệu tập ở tuyển Anh đợt này như bộ đôi Marcus Rashford-Jadon Sancho. Họ sẽ trở lại hội quân cùng các đồng đội tại MU trong trạng thái sung sức nhất, động lực cao nhất chứng tỏ mình không chỉ thuyết phục HLV Erik ten Hag đảm bảo chỗ đứng của mình mà còn nghĩ về cánh cửa trở lại tuyển Anh vào tháng Chín tới, khi những chấn thương có thể lấy đi cơ hội cho các trụ cột, những người sẽ phải gồng mình vượt qua thử thách về thể chất lẫn tinh thần trong một mùa giải những khoảng nghỉ là cực kỳ ít ỏi.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm