Những điều sao Vbiz kiêng kỵ trong ngày đầu năm: Ngọc Hân không quét nhà, Bình An, Cao Thái Hà thì sao?

21/01/2023 15:46 GMT+7 | Giải trí

Một số sao Việt luôn tuân theo quan niệm dân gian và kiêng kỵ nhiều điều trong năm mới.

Thế là một mùa Xuân nữa lại đến, không khí nhộn nhịp và vui tươi đang trải dài khắp các ngõ ngách của phố phường. Ở thời điểm hiện tại, dàn sao Việt cũng đang nô nức chuẩn bị những thứ cần thiết và trang hoàng nhà cửa. Ngay lúc này, hãy điểm lại những điều kiêng kị của dàn sao Vbiz để có thêm kinh nghiệm cho bản thân, sẵn sàng đón 1 mùa Tết thành công nhất nhé. 

Ngọc Hân

Riêng với Hoa hậu Ngọc Hân, cô vẫn giữ quan điểm của người xưa về chuyện quét nhà và kiêng kị làm điều này trong ngày đầu năm. Người đẹp cũng cho rằng việc quét nhà sẽ làm cho những điều may mắn trôi đi mất. Bên cạnh đó, Ngọc Hân cũng tiết lộ cô thích diện áo dài vào ngày mùng 1 Tết và không quan trọng màu sắc hay hợp mệnh.

Sao Việt và những điều kiêng kị trong ngày Tết - Ảnh 2.

Hoa hậu Ngọc Hân tránh quét nhà trong ngày đầu năm mới

Bình An

Khi ngày xuân cận kề, Bình An cho biết niềm vui lớn nhất của mình là được ở cạnh gia đình. Đối với Bình An, trong 3 ngày Tết, gia đình nam diễn viên cũng kiêng khem việc quét nhà và nói những điều xui xẻo. 

Sao Việt và những điều kiêng kị trong ngày Tết - Ảnh 3.

Quét nhà và nói những điều xui xẻo là những điều Bình An kiêng khi qua năm mới

Cao Thái Hà

Cao Thái Hà cho biết cô sẽ kiêng ra khỏi nhà trong ngày đầu năm mới. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tránh việc cãi nhau với bất kì ai để không rước phiền hà vào người. 

Sao Việt và những điều kiêng kị trong ngày Tết - Ảnh 5.

Cao Thái Hà không muốn cãi nhau ngày đầu năm để tránh phiền phức

Kha Ly - Thanh Duy 

Khác với mọi người, Kha Ly và Thanh Duy lại có một điều kiêng kỵ rất đặc biệt. Theo đó, trong ngày mùng 1, cả 2 vợ chồng đều không lì xì cho người khác, còn đối với người lớn hay phụ huynh đều được lì xì vào ngày 30 Tết. 

Sao Việt và những điều kiêng kị trong ngày Tết - Ảnh 6.

Vợ chồng Kha Ly và Thanh Duy không lì xì cho người khác trong ngày mùng 1 Tết

XUÂN ÁNH. Ảnh: Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm