Những điểm đến được ưa thích dịp lễ 30/4-1/5

26/04/2018 11:39 GMT+7 | Tư vấn du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Với 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, bạn đã có kế hoạch đi du lịch đâu chưa? Thời tiết thời điểm này khá thích hợp để bắt đầu các chuyến đi biển đảo. Sau đây là một số biển đảo “vạn người mê” mà các bạn không nên bỏ qua.

1.Đảo Bình Ba (Khánh Hòa)

+Thời gian: 2N-3Đ hoặc 3N – 4Đ tùy nhu cầu

+Chi phí (càng đi đông càng rẻ): Khoảng 1,2tr-1,5tr/người

Từ Sài Gòn bạn đi xe giường nằm vào tối thứ 6 mất khoảng 9-10 tiếng (cách Nha Trang khoảng 450km) là đến bến xe Cam Ranh vào đầu giờ sáng thứ 7 rồi bắt xe ôm ra cảng Ba Ngòi (cách bến xe Cam Ranh khoảng 5km) để lên thuyền đi đảo Bình Ba (thuyền chạy mất khoảng 1 tiếng 15’, giá 30k/người, là đến Bình Ba). Chuyến tàu Ba Ngòi – Bình Ba muộn nhất là 16h00, Bình Ba – Ba Ngòi muộn nhất là 16h30 hàng ngày.

Bạn có thể dành 3 ngày thứ 7, Chủ Nhật, thứ 2 để khám phá “đảo tôm hùm” nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa với ba bãi biển đẹp là bãi nồm, bãi chướng và bãi nhà cũ. Cuối chiều thứ 2 bạn rời Bình Ba (giá tàu thường 30k/người, cano 100k/người), về lại cảng Ba Ngòi rồi ra bến xe Cam Ranh và lên xe giường nằm (xe Phương Trang hay Cúc Tùng) về lại Sài Gòn.

Giá thuê nhà nghỉ/khách sạn/homestay (phổ biến là 100k-200k/đêm ngày thường)  cũng như thuê xe máy (120k/ngày vào ngày thường), xe điện (400k ngày thường) ở đảo Bình Ba dịp lễ này chắc chắn cao hơn ngày thường và bạn nên đặt trước càng sớm càng tốt.

2.Đảo Nam Du (Kiên Giang)


+Thời gian: 3N-2Đ

+Chi Phí (càng đi đông càng rẻ): Khoảng 1,5tr-1,7tr/người

Mua vé xe phương trang giường nằm 135k/chiều chuyến 11h30 đêm từ bến xe miền tây tới bến xe Rạch Giá lúc 5h sáng. Trung bình xe chạy 5-6 tiếng

Điện thoại : 19006067

Đi xe trung chuyển ra bến tàu Rạch Giá. Tàu cao tốc SuperDong xuất bến từ Rạch Giá lúc 6h30 sáng. Và từ Nam Du lúc 9h30 sáng. Khứ hồi 420k. Thời gian di chuyển là 2 tiếng

Điện thoại tàu ở Rạch Giá : 0773877742

Điện thoại tàu ở Nam Du : 0914877743

Điện thoại tàu ở TPHCM: 0838666333

+Một số nhà nghỉ trên đảo

Nhà nghỉ Năm Thu 01688895524 ( C.Luyến )

Nhà nghỉ Sáu Có 0773690225 và 0907172656

Nhà nghỉ Quang Nhi 01282982982

Nhà nghỉ cô Chín Thiêm 0773830718 và 0919144750

Nhà nghỉ Huỳnh Hua 0919115543

+Thuê xe máy: 120k-150k/ngày

 3.Đảo Lý Sơn(Quảng Ngãi)



+Thời gian: 4N-3Đ

+Chi Phí (Chưa gồm giá vé máy bay từ Hà Nội hoặc Sài Gòn tới Chu Lai; Càng đi đông càng rẻ): Khoảng 1,7-2tr/người

+Từ Hà Nội/Sài Gòn đi máy bay tới Chu Lai rồi đi xe bus trung chuyển (miễn phí) tới điểm dừng cuối cùng (cách Chu Lai 40km) rồi đi xe bus/xe ôm tới cảng Sa Kỳ (cách đó khoảng 12km). Thuê xe máy (100k-120k) rồi đi lòng vòng một số điểm gần càng Sa Kỳ như biển Mỹ Khê, lên Núi Ấn, viếng mộ chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, thăm khu chứng tích Sơn Mỹ...

Ngủ luôn ở cảng Sa Kỳ (50k-200k/đêm) để sáng hôm sau chủ động mua vé lên tàu đi Lý Sơn từ sớm. Lý Sơn có đảo lớn và đảo bé đều đáng khám phá, trải nghiệm. Nhà nghỉ ở đảo lớn rất nhiều, thường là có xe máy cho thuê luôn. Đảo bé thì có nhà nghỉ Minh Vy (Chị Đảnh) : 0165.8768.790/0168. 831.36.31. Muốn thuê tàu đi đảo bé: bạn có thể liên hệ chị Đảnh luôn hoặc gọi cho chú Tròn (01663716017)

4.Đầm Môn (Khánh Hòa)



+Thời gian: 2N-2Đ

+Chi Phí (càng đi đông càng rẻ): Khoảng 1,3tr-1,5tr/người

+Cách đi: Từ Sài Gòn đi Nha Trang bằng xe giường nằm của các nhà xe uy tín như Phương Trang, Cúc Tùng... rồi đi xe máy từ Nha Trang tới Đầm Môn (cách khoảng 110km). Bạn cũng có thể đi Đầm Môn bằng xe máy từ Tuy Hòa (Phú Yên). Nếu đi từ Tuy Hòa thì đến Đầm Môn chỉ khoảng 64km.

Đến Đầm Môn thì bạn gửi lại xe máy rồi bắt đầu trekking qua đồi cát tới Mũi Đôi (Cực Đông do dân phượt khám phá ra). Tốt nhất nên thuê người dẫn đường để tránh bị lạc, đi lại mất thời gian: Anh Thi (01659994929), chú Hai (01662037427)

5.Đảo Cô Tô (Quảng Ninh)



+Thời gian: 3N-2Đ

+Chi Phí (Càng đi đông càng rẻ): Khoảng 1,5tr-2tr/người

+Từ Hà Nội, có các chuyến đi đi Cẩm Phả, Cửa Ông từ bến xe Mỹ Đình, bến xe Lương Yên. Giá 70k/lượt. Bạn có thể đi xe Hoàng Long hoặc Khumbo Việt Thanh (Chạy liên tục từ bến Mỹ Đình). Ngoài ra bạn có thể đi xe của các hãng khác như Đức Phúc, Phúc Xuyên...Thời gian từ Hà Nội tới Cửa Ông khoảng 4 tiếng. Khi đi Bus bạn nhớ bảo tài xế cho xuống ngã ba Vân Đồn.

Sau khi xuống ngã 3 Vân Đồn, bạn đón xe bus để đi Cảng Cái Rồng, giá 5k/người (hoặc đi xe ôm/taxi), nếu đi bus hãy yêu cầu cho xuống tại Bưu Điện Vân Đồn. Tới bưu điện Vân Đồn, còn khoảng 1.5km nữa để tới cảng Cái Rồng. Từ đây bạn có thể đi xe ôm hoặc đi bộ tới ngay cảng để nghỉ ngơi cho sáng hôm sau đi tàu ra đảo.

+Tàu đi Cô Tô khởi hành lúc 6h30 sáng và 1h chiều tại cảng Cái Rồng – Vân Đồn, cứ đủ khách là chạy, đến Cô Tô tầm 3 tiếng. Giá 70k/người. Nếu muốn vác xe máy ra đảo thì 120k/xe (80k công chở + 40 công dỡ lên xuống). Điện thoại tàu khách: (033) 874118/ 0978 769 888/ 0912 910 190/ 0985 351 833 (Anh Quang)

+Tàu từ Cô Tô về Vân Đồn chạy hàng sáng lúc 6h30. Thỉnh thoảng có tàu về chiều lúc 1-1h30, thường là vào thứ 2, 4, 6 và chủ nhật. Tầm 4.30pm về Vân Đồn, bắt xe Móng Cái về Hà Nội. Muốn biết chiều CN có tàu về không, phải hỏi chiều Thứ 7 từ Vân Đồn có tàu ra không. Nếu có tàu ra thì sẽ có tàu về. Tàu ra phụ thuộc vào lượng khách/hàng hóa vận chuyển.

+Một số điểm thăm quan, khám phá: Hải đăng Cô Tô, rừng nguyên sinh, bãi Hồng Vàn, bãi Vàn Chải, cảng Bắc Vàn, bãi đá...

6.Cù Lao Chàm (Quảng Nam)


+Thời gian: 2N-1Đ

+Chi Phí (Chưa gồm vé máy bay Hà Nội/Sài Gòn – Đà Nẵng, càng đi đông càng rẻ): Khoảng 500k-700k/người

+Cách đi: Sau khi bay máy bay đến Đà Nẵng, bạn đi bus (15k) đến Hội An rồi ra bến tàu Bạch Đằng mua vé đi Cù Lao Chàm (Cách biển Cửa Đại khoảng 18km). Đi cano nhanh (20 phút) nhưng đắt (khoảng 200k/người). Đi tàu lâu (khoảng 1,5h) nhưng giá rẻ (50k/người).

+Điểm/hoạt động thăm quan/khám phá: Các bãi biển: Bãi Ông, bãi Xếp, bài Bìm, bãi Hương, bãi Làng, bãi Chồng...(1), giếng cổ Chăm (2), Bảo tàng Cù Lao Chàm (3), lặn ngắm san hô (4)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm