Nhóm nữ quyền ngăn Ronaldo ra mắt MU

11/09/2021 07:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Các nhóm nữ quyền đang có ý định cản trở trận đấu ra mắt MU của Cristiano Ronaldo vào đêm nay.

MU: Ronaldo có cản trở sự tiến bộ của Greenwood?

MU: Ronaldo có cản trở sự tiến bộ của Greenwood?

Một số chuyên gia bày tỏ sự lo ngại rằng việc Cristiano Ronaldo trở lại MU sẽ cản trở sự tiến bộ của Mason Greenwood. Nhưng tuyên bố của HLV Ole Solskjaer đã chứng minh rằng mọi chuyện không phải như vậy.

Vào lúc 21h đêm nay 11/9 (giờ Việt Nam), MU sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu thuộc vòng 4 Ngoại hạng Anh. Đây được cho sẽ là trận đấu ra mắt của Ronaldo trong lần thứ 2 khoác áo MU sau 12 năm xa cách. Với Newcastle là một đối thủ đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Ronaldo được cho sẽ có màn ra mắt hoàn hảo trước hàng nghìn CĐV Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, viễn cảnh tươi đẹp đó đang bị làm lu mờ bởi thông tin các nhóm nữ quyền sẽ biểu tình phản đối Ronaldo ở trận đấu này. Theo tờ Daily Mail (Anh), cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch để chuyển sự chú ý từ ngày ra mắt của Ronaldo sang vụ kiện pháp lý liên quan tới cầu thủ này tại Mỹ.

Cựu nhân viên PR sản phẩm cho các nhãn hàng, Kathryn Mayorga, cáo buộc Ronaldo đã cưỡng hiếp cô trong một khách sạn ở Las Vegas vào tháng 6 năm 2009. Một ngày sau đó, Mayorga đã đệ đơn lên cảnh sát Las Vegas kiện Ronaldo. Tuy nhiên, vụ việc khép lại khi luật sư của Ronaldo đã liên hệ với Mayorga để thuyết phục cô gái này đồng ý “thỏa thuận im lặng” ngoài tòa án, trị giá 270.000 bảng.

Năm 2018, Mayorga phá vỡ im lặng, kể lại sự việc trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel (Đức) kèm lời giải thích “cảm thấy tự tin hơn, dũng cảm hơn sau khi nghe các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục kể lại vụ việc của chính mình trong trào lưu Metoo rộ lên suốt thời gian qua”.

 

Chú thích ảnh
Rắc rối kiện tụng giữa Ronaldo và Mayorga chưa khép lại

  

Cô còn khẳng định việc nhận tiền đổi lấy sự im lặng là do sợ bị Ronaldo trả thù cũng như tên tuổi, danh dự bị ô uế nếu chẳng may vụ việc lộ ra. “Tôi cần công lý được thực thi. Đừng để Ronaldo tiếp tục gây hại cho những phụ nữ khác như đã gây ra cho tôi”.

Ronaldo phủ nhận cáo buộc hiếp dâm. Anh khẳng định quan hệ giữa anh và Mayorga là dựa trên sự đồng thuận từ hai phía.

Cảnh sát Las Vegas tuyên bố mở lại cuộc điều tra vụ việc. Cuộc điều tra này kết thúc vào năm 2019. Ronaldo không phải đối mặt với cáo buộc hình sự bởi không có chứng cứ chứng minh các cáo buộc là sự thật.

Mayorga không bỏ cuộc. Cô và đội ngũ pháp lý của mình tiếp tục theo đuổi một vụ kiện dân sự. Mayorga tuyên bố rằng cô “mất khả năng tinh thần” khi ký thỏa thuận im lặng với đội ngũ luật sư của Ronaldo. Vì thế, cô gái này yêu cầu Ronaldo bồi thường 56 triệu bảng. Theo Mirror (Anh), số tiền này bao gồm 18 triệu bảng “cho thiệt hại tinh thần trong quá khứ”, 18 triệu bảng “thiệt hại tinh thần trong tương lai”, 18 triệu bảng bồi thường, 1,1 triệu bảng chi phí pháp lý và 1,4 triệu bảng chi phí khác. Vụ kiện này hiện đang diễn ra tại Mỹ, chưa có kết luận cuối cùng từ tòa án.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm