Nhóm nhạc Black Pink: Những nàng 'tân binh quái vật' xứ Hàn

31/07/2017 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Làn sóng Hallyu chỉ sự  phổ biến văn hóa Hàn Quốc ra thế giới bắt đầu từ thập niên 1990. Trải qua gần ba thập niên, làn sóng này ngày một mạnh mẽ và trong lớp măng mọc mới nhất phải kể tới bốn cô nàng của Black Pink.

Hàng năm, tại Hàn Quốc có hàng trăm nhóm nhạc mới ra đời. Không những phải cố “ngoi” lên trên những nhóm đồng lứa, các “chiến binh” mới còn chịu nhiều áp lực từ những “cây đa, cây đề” trước đó.

Soán ngôi SNSD?

Nhóm nhạc Black Pink dường như nằm ngoài những áp lực đó. Sau khi đại thắng với ca khúc As If It’s Your Last, bốn cô gái xinh đẹp vừa “đem chuông đi đánh xứ người” khi tới biểu diễn tại sân vận động Nippon Budokan (Nhật Bản), trước 14.000 khán giả, những người đã phải nhanh tay mới có cơ hội ngồi đó.

Nhưng trước khi đặt chân tới xứ mặt trời mọc, Black Pink đã gây náo loạn với gian hàng bán đồ phủ màu hồng. Lý do bởi đây vốn là màu sắc đặc trưng của SNSD. Đụng “màu cờ sắc áo” là chuyện khá nhạy cảm giữa các nhóm nhạc thần tượng, đặc biệt khi họ nằm trên hai “chiến tuyến” là SM và YG.

Chú thích ảnh
Black Pink vượt trội so nhờ sở hữu âm nhạc và hình ảnh độc đáo, không "đụng hàng"

Tuy nhiên, Black Pink có lý do để làm như vậy. Bởi một nửa của họ là Pink (hồng), màu đại diện cho sự xinh đẹp dễ thương. Nhưng theo đại diện YG, với Black Pink, màu hồng có ý nghĩa lớn hơn: xinh đẹp không phải là tất cả. Ở họ còn có Black (đen), chỉ tài năng và cá tính.

Nhưng kể cả khi chưa bị đồn “soán ngôi SNSD”, Black Pink đã được cho là nhóm “kế vị” 2NE1 sau khi các đàn chị cùng nhà tan rã. YG đã phải mất 7 năm kể từ khi ra mắt 2NE1 để tuyển chọn, đào tạo bốn cô gái vừa tài vừa sắc này.

Hơn thế nữa, Black Pink được dự đoán là đại diện mới cho làn sóng Hallyu khi những tên tuổi đình đám như Big Bang, SNSD, DBSK, Super Junior… dần mờ nhạt trên thị trường quốc tế do nhập ngũ, tách ra solo… hay thoái trào sau thời gian dài hoạt động. Cùng với Twice, Black Pink đang dẫn đầu xu hướng nhóm nhạc nữ K-pop ở thị trường Nhật Bản. Và cùng với Red Velvet, họ đang cạnh tranh danh hiệu nhóm nhạc nữ mùa Hè 2017.

Đại diện cho một thế hệ mới

Black Pink gồm bốn thành viên: Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Trước khi ra mắt khán giả dưới tên Black Pink vào ngày 8/8/2016, Jennie đã được “cài cắm” vào nhiều ca khúc của các tiền bối như That XX của G-Dragon, GG Be của Seungri còn Jisoo sớm đứng bên nhiều sao trong hàng loạt quảng cáo. Trong khi đó, Rosé là giọng ca xuất thần mà YG tuyển từ Australia qua một cuộc thi còn Lisa là “tân binh ngoại” đầu tiên trong lịch sử công ty này.

9 kiều nữ hallyu xinh đẹp có thể trở thành Bond Girl kế tiếp

9 kiều nữ hallyu xinh đẹp có thể trở thành Bond Girl kế tiếp

Được biết, tập mới trong loạt phim về James Bond sẽ được phát hành vào tháng 10/2018. Nếu các nhà sản xuất của loạt phim ăn khách này muốn mời nữ diễn viên Hàn Quốc đóng Bond Girl thì đây là những ngôi sao hallyu được xem là “nặng ký” nhất.

Họ chính thức “trình làng” bằng đĩa Square One, gồm hai ca khúc Whistle và Boombayah. Ngay lập tức, sản phẩm này nhận được sự quan tâm chú ý rộng rãi từ trong nước và quốc tế. Jeff Benjamin của Billboard K-Town so sánh Black Pink với Psy, Big Bang và 2NE1 khi sở hữu chất nhạc hip-hop và rộn ràng.

Hai ca khúc nhanh chóng giữ hai vị trí đầu BXH Billboard World Digital Songs, đưa Black Pink trở thành nhóm nhạc trẻ làm được điều này nhanh nhất và là nghệ sĩ Hàn Quốc thứ ba cùng lúc nắm hai vị trí đầu sau Psy và Big Bang. Họ cũng đứng đầu danh sách nghệ sĩ K-pop được nghe nhiều nhất trên trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Trung Quốc - QQ Music. Trong nước, Black Pink cũng chễm chệ ngồi “chiếu đầu” BXH Gaon.

Chỉ 13 ngày sau khi ra mắt, Black Pink đã thắng trên Inkigayo, trở thành nhóm nhạc nữ nhanh nhất thắng trong một chương trình âm nhạc sau khi ra mắt.

Ba tháng sau, họ tung tiếp đĩa Square Two và tiếp tục đại thắng khắp thế giới.

Không chỉ vậy, cả bốn cô nàng Black Pink đều được coi là biểu tượng thời trang. Họ làm mẫu cho nhiều tạp chí lớn như Nylon Nhật Bnar, 1st Look Hàn Quốc, Teenage của Singapore, và là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên được lên bìa tạp chí Elle. Tháng 5 vừa qua, Black Pink được chọn là Đại sứ Hải quan Incheon vì hình ảnh và thành tích tuyệt vời của họ.

Nhiều thành công vượt bậc

Thành công dồn dập giúp Black Pink được bình chọn là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của năm tại năm giải thưởng uy tín bậc nhất Hàn Quốc. Billboard cũng bình chọn họ đứng thứ hai trong danh sách những nhóm nhạc K-pop mới hay nhất năm 2016. Gần đây, đĩa đơn As If It’s Your Last của họ lại liên tiếp phá kỷ lục YouTube.

MV As if it's your last của Black Pink:

MV Boombayah:

MV Playing with fire:

Giả Bình (Tổng hợp)

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm