Nhìn Văn Toàn 'noi gương' Haaland, phải chăng Công Phượng và Quang Hải đã tính sai đường?

20/03/2023 13:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

So sánh Văn Toàn với Erling Haaland là khập khiễng, nhưng có một điểm tương đồng thú vị đang xuất hiện trong sự nghiệp của hai tiền đạo này.

Giữa lúc Quang Hải, Công Phượng đang chật vật tìm cơ hội ra sân, Văn Toàn tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo Seoul E-Land. Mới đây, Văn Toàn được xếp đá chính khi Seoul E-Land đá giao hữu với Chengdu Rongcheng FC, đội bóng xếp hạng 5 tại Chinese Super League mùa trước.

Dù chưa thể ghi bàn hay kiến tạo trong trận đấu này, tuy nhiên những pha xử lý đột phá của Văn Toàn đã mang đến không ít khó khăn cho đội bóng Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà HLV trưởng Park Choong-kyun khi nhắc đến Văn Toàn luôn bày tỏ sự ấn tượng về khả năng tốc độ và khuấy đảo.

Quan trọng hơn, trận đấu này một lần nữa cho thấy vai trò của Văn Toàn trong việc xây dựng chiến thuật của Seoul E-Land. Trước đó, Văn Toàn đã được HLV Park Choong-kyun sử dụng trong cả 3 trận đấu tại K League 2.

Nhìn Văn Toàn 'noi gương' Haaland, phải chăng Công Phượng và Quang Hải đã tính sai đường? - Ảnh 1.

Xét về thực lực, Seoul E-Land không phải một đội bóng mạnh. Họ đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng K League 2 mùa này với vỏn 1 điểm sau 3 trận. Nhưng với cá nhân Văn Toàn, đây lại là một lựa chọn phù hợp. Hay nói chính xác hơn, tiền đạo sinh năm 1996 đang từng bước cho thấy một kế hoạch hợp lý cho sự nghiệp của mình.

Quyết định rời HAGL để xuất ngoại, Văn Toàn không đến K League 1 hay J1 League. Thay vào đó, anh chọn K League 2. Nên biết, ở mùa giải 2022, Seoul E-Land chỉ xếp hạng 7/11, có nghĩa đây cũng chỉ là một đội bóng tầm trung ở giải hạng hai của Hàn Quốc.

Nhưng đó lại trở thành điểm đến phù hợp với Văn Toàn. Ở đây, anh được ra sân, thường xuyên có thể chơi tốt và đứng trước cơ hội tỏa sáng ngay trong giai đoạn đầu mùa giải. Điều đó rất quan trọng với một cầu thủ khi chuyển tới một đội bóng mới, đặc biệt ở vị trí tiền đạo.

Nhìn Văn Toàn 'noi gương' Haaland, phải chăng Công Phượng và Quang Hải đã tính sai đường? - Ảnh 2.

Tiết lộ với truyền thông Hàn Quốc, Văn Toàn cho biết đã lắng nghe tư vấn của HLV Park Hang-seo để lựa chọn Seoul E-Land là điểm đến khi xuất ngoại ở tuổi 27.

Hãy nhìn Erling Haaland để làm ví dụ. Vào năm 2018, khi biết tin tiền đạo này muốn rời quê nhà Na Uy (CLB Molde), cả Bayer Leverkusen và Juventus đều ngỏ ý săn đón.

Tuy nhiên, người đại diện Mino Raiola nói không. Ông chọn cho thân chủ của mình điểm đến là Red Bull Salzburg, một bến đỗ kém tên tuổi hơn rất nhiều so với các CLB nói trên.

1 năm sau, khi Haaland chói sáng với thành tích ghi 30 bàn sau 30 trận cho Red Bull Salzburg, Man United, Juventus và RB Leipzig gia nhập cuộc đua chiêu mộ chân sút này. Nhưng không, Raiola khuyên Haaland tới Dortmund, nơi ông đánh giá tiền đạo khi ấy chưa bước sang tuổi 20 sẽ được hỗ trợ tốt nhất để ghi bàn. Và phần còn lại là lịch sử.

Nhìn Văn Toàn 'noi gương' Haaland, phải chăng Công Phượng và Quang Hải đã tính sai đường? - Ảnh 3.

Người đại diện Mino Raiola lập kế hoạch chi tiết cho sự nghiệp của Erling Haaland.

Mino Raiola qua đời vào ngày 30/4/2022, chỉ 10 ngày trước khi Man City thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ Erling Haaland. "Siêu cò" bóng đá này không thể chứng kiến Haaland tỏa sáng tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng dấu ấn ông tạo nên cho sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2000 sẽ luôn được nhắc tới.

Haaland có thể chuyển tới những đội bóng lớn như Man United hay Juventus từ lúc mới 18, 19 tuổi. Nhưng thay vào đó, anh chọn những bước tiến chắc chắn hơn. Red Bull Salzburg và Dortmund cho Haaland suất đá chính, đưa anh trở thành lựa chọn hàng đầu trên hàng công.

Và ở những giải đấu vừa sức, Haaland cũng có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, rèn giũa bản thân và biến đó thành bàn đạp thăng tiến cho mình.

Nhìn Văn Toàn 'noi gương' Haaland, phải chăng Công Phượng và Quang Hải đã tính sai đường? - Ảnh 4.

Người đại diện cũ của Quang Hải từng tiết lộ việc từ chối nhiều lời đề nghị, trong đó có đội bóng thuộc top 3 La Liga, để đến Pau FC.

Với cầu thủ, không gì quý giá hơn việc được ra sân thi đấu. Và ở đó, việc lựa chọn bến đỗ phù hợp quan trọng hơn tên tuổi của nơi đến rất nhiều.

Nhìn Haaland lại ngẫm đến Văn Toàn, và xem Văn Toàn lại nghĩ về Công Phượng, Quang Hải. Xuất ngoại là giấc mơ của bóng đá Việt, nhưng J1 League hay châu Âu liệu có phải đích đến vội vàng?

Quang Hải thất sủng tại Pau FC, các chuyên gia nhận định ra sao?

1 tháng vừa qua, Quang Hải không được ra sân cho đội một Pau FC. Tuy nhiên không phải tới thời điểm này, các chuyên gia bóng đá mới thẳng thắn nhận xét đây là lựa chọn không thành công của Quang Hải.

"Với cá nhân Quang Hải, tôi cảm giác đến lúc này thực sự khó rồi. Trong độ tuổi hiện tại, nếu cứ ở lại đây con người cầu thủ có thể ì ra, và cũng ảnh hưởng tới cả đội tuyển. Vì thế tôi ủng hộ quan điểm Quang Hải hết mùa này nên ra đi. Chúng ta có thể mạnh dạn nói điều đó vào lúc này rồi", BLV Quang Huy nói khi Quang Hải trở lại Pau FC sau AFF Cup 2022 và tiếp tục không được trao nhiều cơ hội.

Trong khi đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng nhìn vào phong độ của Quang Hải tại AFF Cup 2022 để nhận xét:

"Cứ tình hình thế này mà không cải thiện ở cấp CLB, Quang Hải khó đủ sức chơi cho đội tuyển Việt Nam. Những ai tham mưu cho Quang Hải cần góp ý với cậu ấy, có nên tiếp tục ở châu Âu hay không? Nếu cứ ở Pau FC mà dự bị thì không ổn.

Tôi nghĩ chuyện xuất ngoại của Quang Hải tới lúc này là thất bại. Nếu tiếp tục ở Pau FC thì sẽ chỉ làm giá trị của cậu ấy bị ảnh hưởng. Nếu cậu ấy ở lại, chưa chắc Pau FC sẽ dùng. Khả năng họ chấm dứt hợp đồng sớm với Quang Hải cũng có thể xảy ra".

Sau thực tại phũ phàng, nỗi sợ lớn nhất vẫn còn chực chờ bủa vây Quang Hải, Công Phượng?

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm