Nhìn từ chức vô địch U21 QG thứ 6 của CLB Hà Nội

31/12/2022 13:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong cùng một năm mà CLB Hà Nội hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội để trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam 6 lần vô địch V-League và 3 lần liên tiếp đoạt Cúp QG, thì các đội trẻ của đội bóng Thủ đô cũng ghi tên mình lên bảng vàng bằng những thành tích nổi bật.

Tối ngày 30/12, với chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương trong trận chung kết giải U21 QG năm 2022 diễn ra tại Vinh (Nghệ An), U21 CLB Hà Nội đã có chức vô địch giải U21 thứ 6 trong lịch sử còn rất non trẻ của đội bóng này, tiếp sau 5 lần lên ngôi quán quân trước đó vào các năm 2013, 2015, 2016, 2018, 2019.

CLB Hà Nội, Hà Nội FC, Hà Nội vô địch U21 QG 2022, Hà Nội vô địch U21 QG

Với chức vô địch U21 QG năm 2022, U21 Hà Nội đã có 6 lần đăng quang ở sân chơi này. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy/BĐĐS

Thành tích này đã giúp CLB Hà Nội vượt qua SLNA (5 lần vô địch) để trở thành thế lực số một của bóng đá Việt Nam ở sân chơi dành cho lứa tuổi U21.

Thậm chí, nếu xét tới chi tiết tính trong 10 mùa giải gần nhất, CLB Hà Nội đã có tới 8 lần vào chung kết và chỉ 2 lần chịu về nhì vào các năm 2014 và 2021, thì mới thấy được ưu thế cực lớn mà Hà Nội đã duy trì nhiều năm qua tại các kỳ giải U21 QG.

Sự thống trị mạnh mẽ của CLB Hà Nội ở sân chơi U21 không phải tự nhiên mà có, bởi các lứa cầu thủ từ U13 tới U21 của Hà Nội trong nhiều năm liên tiếp đạt ngôi vô địch các giải đấu trẻ, mà ngoài thành tích 6 lần vô địch giải U21 QG thì đội U19 CLB Hà Nội cũng không kém cạnh với 6 lần về nhất ở VCK U19 QG vào các năm 2011, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022.

Tức là ở 2 hệ thống giải trẻ quan trọng nhất của nền bóng đá là U19 và U21 thì CLB Hà Nội đều khẳng định được vị thế số một của mình, và đấy cũng là lý do giải thích cho việc vì sao trong 12 năm qua, CLB Hà Nội chưa từng lọt ra khỏi top 3 chung cuộc ở các mùa giải V-League và có tới 6 lần đoạt Cúp, trở thành đội bóng giàu thành tích số một Việt Nam ở sân cỏ quốc nội.

Hầu hết các trụ cột của CLB Hà Nội hiện nay ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 như Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung hay Nguyễn Quang Hải trước đây đều trưởng thành từ giải U21, và trong trận chung kết giải U21 năm nay với B.Bình Dương, CLB Hà Nội cũng có 4 tuyển thủ từng tham dự VCK U23 châu Á năm 2022 là Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Tùng, trong đó trừ Nguyễn Văn Trường thì 3 cầu thủ còn lại đều có tên trong danh sách đội 1 CLB Hà Nội tham dự V-League 2022.

Trong tương lai không xa thì những Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Tùng nhiều khả năng cũng có vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam như thế hệ Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung hay Nguyễn Quang Hải bây giờ.

Điều đó cho thấy công tác đào tạo lực lượng kế cận của CLB Hà Nội thật đã ấn tượng, nhưng cái cách mà đội bóng Thủ đô giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành, dần dần nắm giữ vai trò trụ cột ở cả CLB cũng như ĐTQG mới xuất sắc hơn cả.

Có lẽ đấy cũng là lý do khiến CLB Hà Nội không ngại chia tay cả những trụ cột tưởng như không thể thay thế ở thời điểm mùa giải đang diễn ra, như trường hợp của Quang Hải hồi tháng 4/2022, song cuối cùng họ vẫn về nhất ở cả V-League cũng như Cúp QG, và quân số từ CLB Hà Nội luôn chiếm thành phần đông đảo ở đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm