Nhiều phụ nữ Hàn Quốc từ bỏ sự nghiệp sau kết hôn

22/11/2022 14:30 GMT+7 | Đời sống

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KS) công bố ngày 22/11 cho thấy có tới 17% phụ nữ Hàn Quốc đã đánh mất sự nghiệp sau khi kết hôn trong năm 2022, trong đó ở nhà nuôi con là một trong những lý do hàng đầu.

Số liệu của KS cho thấy tính đến tháng 4 vừa qua, số phụ nữ trong độ tuổi từ 15-54 ngừng làm việc sau khi kết hôn là 1,39 triệu người, giảm nhẹ so với mức 1,44 triệu người của một năm trước đó. Sự sụt giảm này cũng phù hợp với sự sụt giảm số lượng cặp kết hôn mới ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, số phụ nữ trong độ tuổi đã kết hôn là 8,1 triệu người, giảm 2,6% so với mức 8,32 triệu người được thống kê vào năm 2021.

Ngoài ra, đã có nhiều thanh niên Hàn Quốc chọn cách không kết hôn trong bối cảnh giá nhà đất cao và những thách thức kinh tế khác. Số liệu của KS công bố ngày 16/11 vừa qua cũng cho thấy cứ 10 người trong độ tuổi từ 20-30 ở Hàn Quốc thì có 6 người cho rằng kết hôn không còn là việc bắt buộc nữa. 

Khảo sát cho thấy, 50% số người được hỏi (ở mọi lứa tuổi) cho rằng “nên kết hôn” cũng giảm 1,2% so với cuộc khảo sát 2 năm trước và thậm chí còn thấp hơn ở những người ở độ tuổi 20 và 30. Theo giới tính, 55,8% số nam giới được hỏi cho biết họ nghĩ hôn nhân là cần thiết, trong khi chỉ có 44,3% nữ giới cho biết như vậy.

Nhiều phụ nữ Hàn Quốc từ bỏ sự nghiệp sau kết hôn - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ từ bỏ sự nghiệp sau kết hôn

Về lý do ảnh hưởng đến quyết định không kết hôn, có 28,7% số người được hỏi cho biết là do không đủ tiền. Ngoài ra còn có các lý do khác như: việc làm không ổn định, gánh nặng sinh nở và nuôi dạy con cái. Có 25% số người được hỏi nói rằng họ không cảm thấy cần thiết phải kết hôn hoặc họ chưa gặp được người mà họ muốn tiến tới hôn nhân.

Trong số những phụ nữ đã kết hôn bỏ việc, tỷ lệ lớn nhất là 42,8%, tương đương 597.000 người, cho rằng nuôi con là lý do chính đằng sau quyết định bỏ việc của họ. 

Ngoài ra, 26,3% cho biết họ ngừng làm việc do kết hôn, tiếp theo là 22,7% vì lý do mang thai và sinh con. Trong số đó, những phụ nữ đã kết hôn bỏ việc trong độ tuổi 30-39 chiếm 43%, tiếp theo là những người ở độ tuổi từ 40-49 với 42,1%. Ngoài ra, số lượng những phụ nữ kết hôn đang đi làm có con dưới 18 tuổi tính đến tháng 4 vừa qua là 2,62 triệu người.

Anh Nguyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm