Nhật Bản triển khai tiêm mũi tăng cường phòng biến thể Omicron cho người dân

20/09/2022 10:30 GMT+7 | Tin tức 24h

Trong nỗ lực nhằm khống chế làn sóng lây nhiễm thứ 7 của dịch Covid-19, ngày 20/9, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine phòng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 cho người dân.     

Nhật Bản: Người mắc Covid-19 không có triệu chứng cách ly 5 ngày

Nhật Bản: Người mắc Covid-19 không có triệu chứng cách ly 5 ngày

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định rút ngắn thời gian cách ly đối với những người mắc COVID-19.

Trong giai đoạn đầu, Nhật Bản ưu tiên tiêm cho những người từ 60 tuổi trở lên và các nhân viên y tế chưa tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ 4. Sau đó, vào khoảng giữa tháng 10, Nhật Bản sẽ mở rộng diện tiêm chủng sang các đối tượng từ 12 tuổi trở lên và đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine.     

Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tiêm vaccine phòng Omicron miễn phí cho tất cả những người muốn tiêm vaccine này trước kỳ nghỉ lễ cuối năm, thời điểm nguy cơ tái bùng phát của dịch bệnh rất cao.     

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Otemachi, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Để thực hiện chương trình tiêm chủng này, Nhật Bản sử dụng vaccine phòng Omicron do các hãng dược phẩm Pfizer Inc. và Moderna Inc. (cùng của Mỹ) bào chế và đã được điều chỉnh để chống lại biến thể BA.1. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phê duyệt việc sản xuất và bán loại vaccine này ở Nhật Bản hồi tuần trước.    

Mặc dù một số nước yêu cầu người dân định kỳ tiêm mũi vaccine này sau 3 tháng, nhưng tại Nhật Bản, người dân chỉ có thể định kỳ tiêm mũi vaccine này sau 5 tháng. Nhà chức trách Nhật Bản đang xem xét rút ngắn khoảng cách thời gian giữa hai mũi tiêm và dự định sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này vào cuối tháng 10 tới.     

Kết quả khảo sát của hãng tin Kyodo cho thấy 80% các địa phương thuộc 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản cho biết họ sẽ bắt đầu tiêm vaccine này trong thời gian từ nay tới cuối tháng 9. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu tiêm 1 triệu mũi vaccine/ngày trong tháng 10 và 11/2022.     

Đào Thanh Tùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm