Nhận định trước trận Leipzig vs Man City: Pep Guardiola đang nghĩ gì?

22/02/2023 10:15 GMT+7 | Champions League

Nhận định trước trận Leipzig vs Man City: Man City rõ ràng trên Leipzig một bậc về đẳng cấp. Nhưng thành bại của họ trên đất Đức đêm nay không nằm ở sự chênh lệch ấy, mà lại là những ý nghĩ nào trong đầu HLV Pep Guardiola.

Nếu câu hỏi "Bạn đang nghĩ gì thế?" trở nên thân quen trong mỗi lần truy cập mạng xã hội Facebook, các CĐV Man City có thể chế ra một câu hỏi tương tự trước mỗi trận đấu của nửa xanh thành Manchester: Guardiola ơi, ông đang nghĩ gì thế?

Guardiola xoay đội hình, nhân sự quá nhiều

Dự đoán về đội hình xuất phát và chiến thuật nhà cầm quân vùng Santpedor sử dụng cho mỗi trận đấu luôn là một trò chơi thú vị. Tính từ đầu năm đến giờ, vị HLV 52 tuổi này sử dụng đến 5 sơ đồ khác nhau trong các trận đấu của Man City ở ba đấu trường quốc nội. Ông hai lần giúp Man City đánh bại Chelsea chỉ trong 3 ngày tại Premier League và Cúp FA bằng hai đội hình: 4-2-3-1 và 4-3-3, rồi đến trận thắng Wolves ngày 22/1 xác nhận một phát kiến mới về chiến thuật của HLV Guardiola: 3-2-4-1. Đó là thứ sơ đồ hiếm nhìn thấy ở bất cứ đội bóng lớn nào tại châu Âu, nhưng vị HLV người Tây Ban Nha đã mạnh dạn sử dụng nó ở 4 trong 6 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường, bao gồm trận hòa Nottingham Forest cuối tuần qua. Hai trận còn lại là những sơ đồ nào? Trận thua Tottenham 0-1 là 4-4-2 cổ điển, còn chiến thắng Arsenal ở trận đá bù giữa tuần trước là 4-1-4-1.

Việc xoay như chong chóng sơ đồ chiến thuật của HLV Guardiola kéo theo những biến động về phong độ và vị trí của nhiều cầu thủ Man City. Nếu cần chỉ ra một nạn nhân tiêu biểu cho tình trạng này, đó phải là Bernardo Silva. Tiền đạo 28 tuổi này bỗng chốc trở thành vật thí nghiệm của HLV Guardiola cho những vị trí khác nhau mà anh chưa từng trải nghiệm trong quá khứ. Đó là lần đầu tiên đá hậu vệ trái trong trận thắng Arsenal 3-1 cách đây 6 ngày rồi lại đá tiền vệ trung tâm trên sân City Ground của Nottingham Forest cuối tuần trước.

Thử nghiệm Silva ở vị trí hậu vệ trái là chỉ dấu cho thấy vị HLV người Tây Ban Nha đánh mất niềm tin vào những hậu vệ trẻ như Sergio Gomez hay Rico Lewis. Khoảng trống vị trí hậu vệ trái mà Oleksandr Zinchenko hay Joao Cancelo để lại là chiếc áo quá rộng cho họ. Tất cả thắc mắc HLV Guardiola nghĩ gì khi chẳng bổ sung bất cứ hậu vệ trái đúng nghĩa nào trong lúc dễ dàng để hai lựa chọn hàng đầu cho vị trí này lần lượt ra đi trong hai kỳ chuyển nhượng mùa này. Thêm một nạn nhân khác cho sự xoay chuyển đội hình chóng mặt: Erling Haaland, dù tiền đạo người Na Uy chẳng bị dịch chuyển đi đâu ngoài vị trí trung phong. Việc Haaland từ đầu năm đến giờ mới ghi vỏn vẹn 5 bàn là hệ quả của thói quen xoay đội hình như chong chóng của HLV Guardiola, khiến tiền đạo sinh năm 2000 khổ sở ra sao trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn (và khi nó đến thì anh lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc).

03h00 ngày 23/02, sân Red Bull, Leipzig-Man City (trực tiếp FPT Play): Suy nghĩ nào trong Pep Guardiola? - Ảnh 1.

Liệu HLV Guardiola có thay đổi nhân sự và chiến thuật một lần nữa cho trận gặp Leipzig đêm nay?

Đừng chủ quan với Leipzig

Sự khó lường về những chọn lựa đội hình và chiến thuật của HLV Guardiola có thể là một tuyệt chiêu của Man City trong việc tìm kiếm chiến thắng ngay trên đất Đức đêm nay. Mặt khác, đội chủ sân Etihad không được phép xem thường Leipzig, không chỉ vì những chiến tích lẫy lừng ở Champions League trong quá khứ bao gồm việc lọt vào bán kết mùa 2019-20 hay từng tiễn kình địch MU rời khỏi Champions League bằng những màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng mùa giải kế tiếp. Họ đã từng đánh bại chính Man City trên sân Red Bull ở vòng bảng Champions League mùa trước, dù chiến thắng ấy là không đủ để Leipzig đi tiếp tại sân chơi danh giá nhất châu lục.

Angelino, một người cũ của Man City, sẽ không còn cơ hội đối đầu đội bóng cũ khi anh đã rời Leipzig để gia nhập Hoffenheim dưới dạng cho mượn. Điều đó không đồng nghĩa đại diện Bundesliga chẳng sở hữu bất cứ vũ khí nào để có thể tạo ra một chuyến làm khách "lành ít, dữ nhiều" cho thầy trò Guardiola. Christopher Nkunku đánh dấu sự trở lại thật đúng lúc sau chấn thương bằng đường kiến tạo thành bàn trong chiến thắng Wolfsburg cuối tuần qua. Trước khi dính chấn thương đầu gối, tiền đạo 25 tuổi này đã mang về 12 pha lập công cho Leipzig ở Bundesliga mùa này. Sự hiện diện của Nkunku sẽ gia tăng thêm chất lượng cho hàng công không thiếu ngôi sao của HLV Marco Rose, người đã giúp Leipzig trở lại sau khởi đầu bất ổn. Timo Werner, người đã không ít lần đối đầu Man City khi còn khoác áo Chelsea, sẽ là ngọn đuốc chỉ lối cho Leipzig trong việc sút tung lưới Ederson ra sao.

Video nhận định Leipzig vs Man City:

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm