Nhận định bóng đá Marseille vs Tottenham: Tottenham đã sai lầm với Eriksen thế nào?

01/11/2022 06:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham đã từng cạnh tranh quyết liệt với MU để giành chữ ký của Christian Eriksen theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng cuối cùng lại để vuột mất ngôi sao người Đan Mạch vào tay “Quỷ đỏ”.

Nhận định bóng đá nhà cái Marseille vs Tottenham. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (3h00, 2/11)

Soi kèo nhà cái Marseille vs Tottenham. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (3h00, 2/11)

Soi kèo nhà cái Marseille vs Tottenham. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (3h00, 2/11). Dự đoán bóng đá Marseille vs Tottenham. Tỷ lệ kèo Champions League.

 

Chú thích ảnh

 

Và giờ thì Antonio Conte có lẽ đang phải hối hận vì đã không cố chiêu mộ Eriksen bằng được sau khi chứng kiến cựu cầu thủ của chính Tottenham đang tỏa sáng ở Old Trafford.

Eriksen đang tỏa sáng ở MU

Chắc chắn có cảm giác nuối tiếc ở Tottenham lúc này khi họ không thể tái ký hợp đồng với Eriksen sau khi tiền vệ người Đan Mạch một lần nữa truyền cảm hứng cho MU trong chiến thắng trước 1-0 trước West Ham. Tiền vệ kiến ​​thiết này đã thực hiện một quả tạt tuyệt vời để Marcus Rashford ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu tại Old Trafford.

Eriksen, cũng như các bản hợp đồng mùa Hè khác của United như Lisandro Martinez và Casemiro, đã có tác động rất lớn dưới thời Erik ten Hag. Nhưng trong khi những bản hợp đồng kia đều đã tốn của MU rất nhiều tiền thì họ chẳng mất đồng nào để có Eriksen.

Tiền vệ người Đan Mạch mới có ba đường kiến ​​tạo ở Premier League mùa này, nhưng điều quan trọng nhất là Eriksen đang trở thành trung tâm trong lối chơi của MU. Eriksen đơn giản là không thể thay thế ở MU. Khả năng chuyền bóng của cầu thủ 30 tuổi này đã giúp MU cải thiện đáng kể và chính cách tiếp cận trận đấu của một tiền vệ như Eriksen là thứ mà Spurs dường như vẫn còn thiếu.

Tottenham vừa thắng Bournemouth 3-2 sau khi bị dẫn 2 bàn, nhưng ngoài cảm xúc vỡ òa từ màn ngược dòng này, có rất ít điều tích cực để nói về lối chơi của Spurs, đặc biệt là hàng tiền vệ. Đội bóng của Antonio Conte chắc chắn sẽ chơi mạch lạc và sáng tạo hơn nếu có một tiền vệ như Eriksen dẫn dắt lối chơi. Tottenham đang phải trả giá vì không thể hiện quyết tâm có được số 10 của Đan Mạch như MU đã làm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Conte và Tottenham đã hạ nhiệt sự quan tâm của họ đối với Eriksen mặc dù tiền vệ này có sẵn theo dạng miễn phí. Eriksen giải thích: "Họ không bao giờ thực sự muốn có tôi, nên việc quay trở lại Tottenham không phải là một điều khả thi đối với tôi vào thời điểm đó, trong khi MU đã đến từ rất sớm, rất tích cực và tôi đã có những cuộc trò chuyện vui vẻ với họ. Mọi thứ đã rất tích cực ngay từ vài cuộc điện thoại đầu tiên và MU cho thấy họ muốn tôi”.

Chú thích ảnh
Tottenham đang tiếc nuối vì không tái hợp Eriksen

Eriksen khiến Tottenham tiếc nuối

United hiện đang gặt hái những thành quả với Eriksen là người thiết lập nhịp độ của họ ở trung tâm hàng tiền vệ. Eriksen thậm chí còn phát triển mạnh hơn nữa khi có đối tác là Casemiro trong sơ đồ 4-2-3-1. Eriksen đang cho Spurs và Conte thấy anh có thể là lựa chọn lý tưởng cho họ cho một vị trí ở hàng tiền vệ 3 người trong sơ đồ 5-3-2.

Bộ ba tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg, Yves Bissouma và Oliver Skipp đã đá chính trước Bournemouth, nhưng chẳng ai trong số họ sánh với Eriksen về khả năng sáng tạo. Mặc dù đó không phải là sự lựa chọn hàng đầu của Spurs ở hàng tiền vệ, nơi sẽ có Rodrigo Bentancur, nhưng ngay cả khi cầu thủ người Uruguay đá chính, vẫn sẽ có một suất trong đội hình xuất phát cho Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch thậm chí có thể chơi như một trong hai cầu thủ tấn công phía sau Harry Kane trong sơ đồ 3-4-2-1.

Tuy nhiên, thay vào đó, Eriksen đã cập bến MU, nơi anh sẽ chuẩn bị gắn bó cho đến ít nhất là mùa Hè năm 2025, khiến việc trở lại Spurs là rất khó xảy ra. Spurs hiện không có tiền vệ nào giống như Eriksen, trong khi Giovani Lo Celso có thể sẽ ra đi vào tháng Giêng, nên việc họ bỏ qua anh là một động thái khá khó hiểu.

Không phải là Conte không nhận thức được phẩm chất của Eriksen, khi nói hồi tháng 4: "Chắc chắn, được làm việc lại với Christian là một cơ hội tuyệt vời vì tôi rất thích khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau ở Inter Milan. Tôi nghĩ mọi huấn luyện viên đều thích làm việc với một cầu thủ như vậy".

Nhưng cuối cùng, quyết định không được đưa ra để đưa Eriksen trở lại Tottenham. Đó là điều mà MU hẳn sẽ biết ơn, nhưng Conte và những người hâm mộ Spurs thì phải tiếc nuối và đặt câu hỏi, nhất là khi trước mắt họ là trận đấu sống còn với Marseille ở vòng bảng Champions League.

Tottenham cần ít nhất 1 điểm trước Marseille để giành vé đi tiếp, nhưng với sự trồi sụt của Spurs và hồ sơ của Conte ở Champions League, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm