Nhận diện những nhân tố nguy hiểm nhất của Malaysia

18/05/2022 21:34 GMT+7 | Các ĐTQG

U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia ở bán kết SEA Games. Đội bóng gồm toàn các cầu thủ trẻ và không phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ nào.

Bán kết SEA Games 31: U23 Malaysia có đáng gờm với U23 Việt Nam?

Bán kết SEA Games 31: U23 Malaysia có đáng gờm với U23 Việt Nam?

Chúng ta sẽ gặp U23 Malaysia ở bán kết bóng đá nam SEA Games 31. Đối thủ của U23 Việt Nam có điểm mạnh, điểm yếu gì?

Để mô tả về sức mạnh của Malaysia thì người ta có thể dùng 4 tính từ là trẻ, khỏe, nhanh, đều. Đội hình Malaysia dự SEA Games này không có cầu thủ quá tuổi nào. Các cầu thủ đều có thể lực tốt, tốc độ tốt và các vị trí chơi khá đều nhau.

Trong số 9 bàn thắng Malaysia ghi ở 4 trận vòng bảng thì có 6 bàn được thực hiện trong hiệp 2, hiệp đấu mà người Mã thường duy trì nhịp độ tấn công nhanh và gây áp lực thường xuyên lên khung thành đối phương. Đó là chỉ dấu cho thấy nền tảng thể lực rất tốt của các học trò ông Maloney.

Chú thích ảnh
U23 Malaysia có nhiều cầu thủ tấn công nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Linh

Quyết định không gọi cầu thủ quá tuổi nào dự SEA Games, Malaysia đặt niềm tin ở dàn cầu thủ trẻ và coi SEA Games này là cơ hội để các cầu thủ của họ trui rèn, tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng đến những giải đấu quan trọng khác trong tương lai, đặc biệt là AFF Cup vào cuối năm nay.

Tuy không có những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội ngũ nhưng không có nghĩa Malaysia là đối thủ dễ bị khuất phục. Sức mạnh của họ nằm ở chỗ không phụ thuộc hẳn vào một cầu thủ nào nên đối thủ không dễ bắt bài lối chơi của đội bóng áo vàng.

Nếu nhìn vào cách Malaysia tấn công và ghi bàn ở vòng bảng thì quả thực rất khó chỉ ra đâu là ngòi nổ đáng sợ nhất trong tay ông Maloney. Thực sự thì Malaysia không có một ngôi sao tấn công nào có tài năng vượt trôi và khả năng săn bàn toàn diện mà họ có một số cầu thủ tấn công có thể bổ sung cho nhau và đều có khả năng ghi bàn.

Chẳng hạn. chân sút đang chơi bóng ở Bỉ Luqman Hakim từng lập cú đúp vào lưới U23 Lào và cũng là người mở tỷ số trong trận hòa Singapore 2-2 thường đá chính và tỏ ra khá nguy hiểm với các pha xử lí bóng kỹ thuật, gọn gàng nhưng tiền đạo Azfar cũng là mũi nhọn mà U23 Việt Nam không thể coi thường dù chân sút 22 tuổi này hay được ông Maloney tung vào sân thay người. Azfar chính là người hùng của Malaysia trong trận thắng Thái Lan 2-1 khi anh vào thay người và ghi bàn quyết định.

Ở trận gặp Singapore, Azfar cũng được HLV Maloney tung vào thay người khi Malaysia bị dẫn 1-2 và anh cho thấy khả năng chơi đầu cực lợi hại với 3 pha dứt điểm về khung thành Singapore trong đó có 2 lần đưa bóng dội cột trước khi hạ gục thủ môn đối phương bằng cú đánh đầu quyết định ở phút 83. Đây là tiền đạo chơi bóng bổng lợi hại, đòi hỏi các trung vệ U23 Việt Nam phải kèm sát.

Nhưng Malaysia không chỉ có Hakim hay Azfar. Trong tay ông Maloney còn có trung phong Razak, tác giả của cú đúp vào lưới U23 Campuchia trong đó có một pha che bóng và xoay người dứt điểm rất kỹ thuật trong vòng cấm.

Ngoài 3 tiền đạo mà bất kỳ ai cũng có thể ghi bàn nói trên, Malaysia còn có tiền vệ Syahir Bashar rất nguy hiểm với các quả chọc khe và sút xa. Đây được coi là một trong những nhân tố chơi sáng tạo nhất ở tuyến giữa của đội bóng áo vàng.

Lực lượng tấn công có trình độ khá đồng đều, nhanh và khỏe biến U23 Malaysia thành đội bóng tấn công lợi hại, có thể đe dọa bất cứ đối thủ nào. 9 bàn thắng ghi được ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games năm nay chỉ thể hiện một phần sức công phá đáng gờm của "Những chú hổ Mã Lai" bởi thực tế nếu các cầu thủ của họ tận dụng cơ hội tốt hơn thì chắc chắn Malaysia còn ghi bàn nhiều hơn thế rất nhiều vì trận nào họ cũng tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn với lối đá tấn công tốc độ cao.

Sức mạnh tấn công của Malaysia thực sự là phép thử đối với khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam ở trận bán kết sắp tới sau 4 trận vòng bảng các hậu vệ và cả thủ môn Văn Toàn đều quá nhàn nhãn vì các đối thủ của chúng ta chỉ co cum lo phòng ngự.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm