Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương 'vận động' các nhà báo 'để dành phiếu cho các bạn trẻ'

12/03/2019 15:58 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (12/3) tại Hà Nội, báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã tổ chưc Lễ công bố đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cùng gần 50 phóng viên theo dõi lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật đến từ các báo, đài. 

Danh sách đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019

Danh sách đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019

Sau đây là Danh sách đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 (xếp theo thứ tự A, B, C).

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng rất đặc biệt so với các giải thưởng âm nhạc khác. Không mang tính hàn lâm, cũng không phải do khán giả hâm mộ đánh giá, giải Cống hiến được bầu chọn bởi những phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo, đài trên toàn quốc, những người đã trực tiếp theo dõi hoạt động âm nhạc của nước nhà trong năm qua.

Với tiêu chí “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, mỗi một đề cử ở các hạng mục ít nhiều đều có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà.

Chú thích ảnh
Hình ảnh buổi lễ công bố

Danh sách đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 tiếp tục gồm 9 hạng mục "phủ sóng" gần như toàn bộ nền âm nhạc đại chúng Việt Nam: Nhà sản xuất của năm, Music Video của năm, Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chuỗi chương trình của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.

Trước khi diễn ra lễ công bố, BTC đã gửi email tham khảo đề cử đến hơn 100 phóng viên, nhà báo mảng văn hóa - giải trí hai miền Nam - Bắc. Danh sách đề cử như công bố đã được dựa trên ý kiến tham khảo từ các nhà báo, phóng viên. 

Phát biểu tại lễ công bố, nhà báo Lê Xuân Thành - Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đồng thời là Trưởng BTC chia sẻ: "Để trở thành đề cử của giải Âm nhạc Cống hiến, các nghệ sĩ và các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ phải đáp ứng những yêu cầu về thời gian, đối tượng và tiêu chí của giải thưởng. Tiêu chí của giải, đó là: “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”. Chính vì vậy, những đề cử của giải thưởng được xem là thành quả của hoạt động nghệ thuật một năm qua mà các nghệ sĩ đã miệt mài phấn đấu". 

Nhà báo Lê Xuân Thành cũng gửi lời cảm ơn đến Công ty Sen Vàng - đơn vị phối hợp với báo Thể thao và Văn hóa tổ chức Đêm trao giải diễn ra vào 20h ngày 16/4 tại Nhà hát TP.HCM

Chú thích ảnh
Nhà báo Lê Xuân Thành (giữa) - Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đồng thời là Trưởng BTC

Trong lễ công bố, các nghệ sĩ và nhà báo đã cùng trao đổi, đưa ra ý kiến và những đóng góp vô cùng thiết thực. Bên cạnh đó cũng có không ít thắc mắc về việc đưa hoặc không đưa hoặc thay đổi một số chi tiết trong các hạng mục. 

Cụ thể, ca sĩ Mỹ Linh - người góp mặt trong 2 hạng mục giải năm nay là Album của năm và Chương trình của năm - bày tỏ niềm vinh dự được tiếp tục đứng trong danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến. Nữ ca sĩ hy vọng các nhà báo sẽ chú ý đến những nhân tố mới.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Mỹ Linh

"Để một nền âm nhạc quanh đi quẩn lại chỉ có vài gương mặt sẽ rất tẻ nhạt, không có gì chứng tỏ chúng ta đang hoạt động mạnh mẽ cả", nữ ca sĩ Tóc ngắn bộc bạch. Ca sĩ Mỹ Linh cũng chính là người trước đây đã đưa ra đề xuất bổ sung hạng mục Nghệ sĩ mới của năm cho giải Âm nhạc Cống hiến.

Ý kiến của ca sĩ Mỹ Linh được nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Tùng Dương đồng tình, thậm chí còn "vận động" các nhà báo hãy "để dành phiếu cho các bạn trẻ". 

Chú thích ảnh
Từ trái qua: Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh và nam ca sĩ Tùng Dương

Đại diện cho những gương mặt trẻ trong danh sách đề cử, Lộn Xộn band chia sẻ tại buổi lễ: "Một điều vinh dự và hạnh phúc cho chúng tôi khi được xuất hiện chung với những cái tên mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được đứng cạnh.

Ngoài ra, nó còn là minh chứng cho việc các nghệ sĩ cũng có tiếng nói riêng rất mạnh. Cảm ơn BTC và các anh chị phóng viên đã lựa chọn Lộn Xộn band là một trong những người có cống hiến cho âm nhạc Việt Nam trong năm qua. Đây là động lực cũng là thách thức để chúng tôi cố gắng hơn trong thời gian tới". 

Chú thích ảnh
Lộn xộn Band

Trong buổi lễ, BTC đã giải đáp những thắc mắc của các nhà báo xung quanh danh sách đề cử năm nay. 

Ở hạng mục album, nhà báo Ngô Bá Lục nêu ý kiến về sự thiếu vắng album Nữ thần của Phạm Anh Duy và album Lê Khoa hát Lê Minh Sơn của ca sĩ Lê Khoa. Nhà báo Quang Đức của Zing kể ra album Sóng hấp dẫn của Hoàng Quyên. Còn ở hạng mục MV của năm, nhà báo Hà Sơn từ Vietnamnet thắc mắc khi không có MV Màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân.  

Trả lời cho những ý kiến trên, nhà báo Hữu Trịnh  - Phó trưởng BTC giải Âm nhạc Cống hiến khẳng định, khi cân nhắc các đề cử, ngoài yếu tố phát hiện BTC còn phải ưu tiên chất lượng của album. "Các sản phẩm vừa nêu không phải kém chất lượng, nhưng không bằng 6 album hay MV đã đưa vào đề cử. Có những hạng mục chúng tôi sẵn sàng "giãn" ra, ví dụ như Chương trình của năm nhưng chỉ khi các phương án nằm ở mức độ ngang nhau".

Chú thích ảnh
Ca nghệ sĩ tại buổi lễ công bố đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019

Ngoài ra, nhà báo Hà Sơn từ Vietnamnet đưa ra ý kiến về hạng mục "Chuỗi chương trình của năm" có phần ảm đạm, khiến các nhà báo khó bỏ phiếu và đề xuất bỏ hạng mục này.

Trước ý kiến này, nhà báo Hữu Trịnh chia sẻ: "Lập nên hay bớt đi một hạng mục cần có sự cân nhắc. Cách đây 3 năm ai cũng nói album chết rồi, nhiều giải thưởng cũng bỏ hạng mục album. Thể thao và Văn hóa vẫn kiên quyết giữ lại, bởi giải thưởng âm nhạc mang tính cổ vũ, khích lệ thay vì đi theo phong trào.

Về hạng mục Chuỗi chương trình của năm, không phải không có gì mới. Ví dụ như chương trình Ban nhạc Việt rất thú vị. Với lĩnh vực nào chưa "chết" hẳn thì chúng ta cần tìm cách để nuôi dưỡng nó. Hạng mục chuỗi chương trình của năm cũng trên tinh thần như vậy. Nếu nó tiếp tục èo uột một vài năm nữa thì BTC sẽ không giữ lại"

Chú thích ảnh

Đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 sẽ do Báo Thể thao & Văn hóa phối hợp cùng Công ty Sen Vàng tổ chức thực hiện, dự kiến vào lúc 20h ngày 16/4 tại Nhà hát TP.HCM. Lễ bầu chọn sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM trước đêm trao giải khoảng 1 tuần lễ.

Danh sách đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019:

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1.    Phạm Thanh Hà 

2.    Tiên Cookie    

3.    Đỗ Hiếu    

4.    Duong K     

5.    Võ Thiện Thanh     

II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM

1. Bùa yêu (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương ; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)

2. Chạm đáy nỗi đau (ĐD: Đinh Hà Uyên Thư ; Ca sĩ: Erik; Tác giả: Mr Siro) 

3. Chạy ngay đi (ĐD: Koinrush / INSP; Ca sĩ + Tác giả: Sơn Tùng M-TP)    

4. Có ai thương em như anh (ĐD: Kien Ung - Ứng Duy Kiên); Ca sĩ: Tóc Tiên; Tác giả: Bùi Công Nam)                            

5. Thằng điên (ĐD: Khương Vũ; Ca sĩ: Phương Ly, JustaTee; Tác giả: ViruSs, JustaTee)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM

1. Có ai thương em như anh (Tác giả: Bùi Công Nam; Ca sĩ: Tóc Tiên;)

2. Em không thể (Tác giả + Ca sĩ: Tiên Tiên)          

3. Hành tinh song song (Tác giả + Ca sĩ: Thái Vũ)         

4. Hôm nay tôi buồn (Tác giả + Ca sĩ: Phùng Khánh Linh)       

5. Huyền thoại (Tác giả + Ca sĩ: Phan Mạnh Quỳnh)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

1. Lộn xộn Band 

2. JustaTee 

3. Bùi Lan Hương 

4. Phùng Khánh Linh 

5. Thái Vũ 

V. ALBUM CỦA NĂM

1. Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh)            

2. Dramatic (Ca sĩ: Bích Phương; Sáng tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)

3. Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang (Ca sĩ: Đức Tuấn; Sáng tác: Phú Quang) 

4. Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh (Ca sĩ: Hồ Trung Dũng; Sáng tác: Võ Thiện Thanh)                                    

5. Stardom (Ca sĩ + Sáng tác: Vũ Cát Tường)          

6. Thiên thần sa ngã (Ca sĩ: Bùi Lan Hương; Sáng tác: Bùi Lan Hương)

VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Bài hát hay nhất - Sing My Song 2018 (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)      

2. Ban nhạc Việt (VTV)        

3. Giai điệu tự hào (VTV + Motion Media)  

4. See Sing Share (Hà Anh Tuấn)                            

VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Ánh trăng tình yêu (Lan Anh)      

2. Bình minh (Thanh Lam)        

3. Khát vọng (Vũ Thắng Lợi)      

4. Mơ duyên (Phạm Phương Thảo)     

5. Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn)

6. Ten On Ten (Đông Nhi)

7. Thời gian (Mỹ Linh)          

8. Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (Tùng Dương)                

VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

1. Tiên Cookie         

2. Phạm Thanh Hà

3. Võ Thiện Thanh     

4. Tiên Tiên   

5. Vũ Cát Tường     

IX. CA SĨ CỦA NĂM

1. Lan Anh        

2. Tùng Dương

3. Thanh Lam     

4. Đông Nhi   

5. Bích Phương         

BTC giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm