Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu đấu giá nhiều văn hoá phẩm độc đáo, xây đường cho 'ốc đảo' Đồng Mậm

16/05/2014 18:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cây bút thơ tình quen thuộc kiêm nhà báo lâu năm Đoàn Ngọc Thu dành buổi giới thiệu tập thơ của mình để đấu giá các bức tranh, sản phẩm mỹ nghệ để quyên góp tiền xây đường đến trường cho trẻ em thôn Đồng Mậm, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Buổi giới thiệu thơ kiêm bán đấu giá diễn ra tại NXB Hội nhà văn ở Hà Nội chiều 16/5. Các bạn văn thơ Nguyễn Quang Thiều, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý, Hữu Việt, Trần Nhương, nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái, ca sĩ Hà Linh... đã đến dự.

Tập thơ Vé một lượt của Đoàn Ngọc Thu ra mắt cuối năm 2013, đến đầu năm 2014 từng được giới thiệu trong Ngày thơ Việt Nam. Đến nay, khi tập thơ đã được các bạn văn chương đón nhận khá nhiệt tình, Đoàn Ngọc Thu mới tổ chức buổi giới thiệu, phần vì để người đọc có thời gian suy ngẫm, phần vì chị muốn gắn nó với một hoạt động xã hội ý nghĩa.

Chuyện ở thôn Đồng Mậm gần đây được báo chí đăng tải và khiến dư luận quan tâm. Có tờ báo còn gọi đây là “thôn Robinson”, “ốc đảo” vì bị cách biệt với đời sống văn minh. Cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn và trên hết, trẻ em phải chèo đò 3 tiếng mới đến được trường học.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu tại sự kiện giới thiệu thơ và đấu giá từ thiện chiều 16/5. Ảnh: Hạ Huyền

Trong buổi đấu giá của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, bà Nguyễn Thị Thạo - Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Hải ở Lục Ngạn, Bắc Giang và một em học sinh là Giáp Văn Đạt đã có mặt để chia sẻ những khó khăn ở đây.

Trước cuộc đấu giá trực tiếp, Đoàn Ngọc Thu đã tổ chức đấu giá qua mạng trên Facebook cá nhân, phối hợp với nhà báo Phạm Thanh Hà. Các sản phầm được đưa ra đấu giá là một số bức ảnh nhạc sĩ Văn Cao cỡ lớn, tranh sơn dầu của họa sĩ Trịnh Tú, Tào Linh, sách quý trong bộ sưu tập của thư viện Franklin, lọ gốm độc bản của họa sĩ Lê Thiết Cương, đĩa gốm, hộp đựng bút mỹ nghệ, hơn 100 đồ gốm, tranh và bộ sưu tập tiền cổ của Họa sĩ Bùi Hoài Mai, tranh màu Hoa Sưa của họa sĩ Trịnh Thị Nhã cùng với sách tranh có chữ ký tác giả, tập thơ Giỏ hoa Thời mới lớn có chữ ký của Nhà thơ Du Tử Lê, cuốn Điệp viên hoàn hảo của tác giả Lary Berman có chữ ký của tác giả, đồ thủ công của Trung tâm Khuyết tật Thương Thương và nhiều tác phẩm hội họa, gốm sứ, thủ công của các nhà văn, thơ, họa sĩ, nghệ nhân, nhà sưu tập... Các vật phẩm đấu giá đều do các văn nghệ sĩ đóng góp.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu cho biết, số tiền thu được sẽ dùng để làm đường cho xóm đảo giữa lòng thuỷ lợi Cẩm Sơn của thôn Đồng Mậm.

Đoàn Ngọc Thu hiện là Phó Tổng biên tập báo điện tử Vietnamplus thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Trước Vé một lượt, chị có 4 tập thơ Thì thầm sông trăng, Khúc hoang tưởng chiều mưa, MuộnQuá giang. Thơ chị được ghi nhận là “những tâm sự cực kỳ đàn bà”.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm